Bình Dương: Phối hợp với các tỉnh, thành đưa người dân về quê

Bình Dương: Phối hợp với các tỉnh, thành đưa người dân về quê

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 5, 16/09/2021 | 16:45
0
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang là cầu nối tiếp nhận thông tin đăng ký về quê của người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Chiều 16/9, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cho biết, Sở đang tiếp nhận thông tin đăng ký về quê của người dân sinh sống ở Bình Dương và tiếp nhận danh sách từ Sở LĐTBXH các tỉnh để cùng phối hợp đưa người dân khó khăn, người già, người có nhu cầu về quê.

Ngoài ra, Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương cũng đã và đang triển khai các gói an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, công nhân, người thất nghiệp, người gặp khó khăn vì bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

“Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Dương đã chi hơn 1.600 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Hiện nay, Sở LĐTBXH vẫn đang yêu cầu các địa phương rà soát lại để có phương án hỗ trợ thêm", Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương ông Lê Minh Quốc Cường cho biết.

Sau khi nhận được văn bản của các tỉnh, thành về việc hỗ trợ cho công dân về quê, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức sắp xếp, phân luồng cho phương tiện di chuyển; người dân cũng sẽ được xét nghiệm Covid-19 miễn phí và phải thực hiện biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt trước khi rời tỉnh này.

Gần đây nhất, tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Cà Mau đưa nhiều người về quê. Mới đây, ngày 15/9, UBND tỉnh An Giang cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương đề nghị được tạo điều kiện, hỗ trợ trong công tác đưa công dân An Giang về nhà.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang dự kiến đón 125 công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh này đang sinh sống, học tập tại Bình Dương. Nhóm đối tượng ưu tiên gồm: Phụ nữ mang thai từ 6 tháng tuổi trở lên, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người già từ 65 tuổi trở lên, trẻ em từ 15 tuổi trở xuống, học sinh về nhập học hệ phổ thông, người đi khám và điều trị bệnh đã có giấy xuất viện nhưng do giãn cách xã hội không về quê được. Người già từ 65 tuổi trở lên bị bệnh nền, sức yếu; phụ nữ mang thai từ 6 tháng tuổi trở lên; trẻ em từ 12 tuổi trở xuống được đi kèm một người để bảo trợ.

Người dân đăng ký qua Phòng LĐTBXH cấp huyện và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện. Sau đó, danh sách được gửi về Sở LĐTBXH tỉnh An Giang để duyệt.

Công dân tỉnh An Giang đăng ký về tỉnh theo mẫu đã ban hành, phải cam kết khi trở về quê sẽ thực hiện cách ly y tế tại nhà 7 ngày và sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung, có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ.

Đảm bảo điều kiện và sức khỏe khi di chuyển bằng xe ô tô. Tự chuẩn bị thuốc uống cá nhân đối với các trường hợp đang uống thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Chỉ vận chuyển người và đồ dùng cá nhân thật cần thiết, đựng trong một túi xách, vali nhỏ gọn; không vận chuyển đồ cồng kềnh, phương tiện khác.

Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban tổ chức đón công dân tỉnh An Giang, yêu cầu các ngành chức năng tỉnh này khi đón công dân về quê phải chuẩn bị đầy đủ: Đăng ký, tổ chức kiểm tra, sàng lọc, xét nghiệm, tiêm ngừa... với khả năng cao nhất, phân loại và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như trật tự an toàn giao thông đảm bảo có sự phối hợp chẽ giữa các sở, ban, ngành và các địa phương. Thực hiện theo phương châm “1 cung đường, 2 địa điểm” trong quá trình đưa đón.

Cũng theo Trưởng Ban tổ chức đón công dân tỉnh An Giang, ngoài việc đón công dân ở Bình Dương, tỉnh này còn tổ chức đón 125 người ở Tp.HCM, 50 người ở tỉnh Đồng Nai.

Bình Dương: Thị xã Tân Uyên công bố nhiều “vùng xanh"

Thứ 4, 15/09/2021 | 21:47
Thị xã Tân Uyên, địa phương có số ca nhiễm Covid-19 lớn và được xác định là “vùng đỏ” đậm đặc thứ hai của Bình Dương đã công bố nhiều phường trở thành “vùng xanh”.

Bình Dương ghi nhận thêm hơn 3.000 ca nhiễm Covid-19 trong ngày

Thứ 4, 15/09/2021 | 20:12
Trong số ca mắc mới, có 48 ca phát hiện tại các cơ sở y tế; 50 ca phát hiện tại khu cách ly tạm thời; 2.937 ca ở khu phong toả và 193 ca qua sàng lọc cộng đồng.

Bình Dương: Chi hơn 1.600 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ 4, 15/09/2021 | 15:31
Tại cuộc họp báo sáng 15/9, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh này đã thực hiện đầy đủ công tác an sinh xã hội cho người dân.

Tỉnh Bình Dương hướng dẫn người dân lưu thông trong tình hình mới

Thứ 4, 15/09/2021 | 14:08
Sáng 15/9, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương ban hành Văn bản số 3263 hướng dẫn lưu thông trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.