Sau 20/9, người ngoại tỉnh ở Bình Dương có được phép tự do về quê?

Sau 20/9, người ngoại tỉnh ở Bình Dương có được phép tự do về quê?

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 7, 18/09/2021 | 14:32
0
Sau ngày 20/9, dù Bình Dương cho phép lưu thông trong toàn tỉnh nhưng người dân vẫn không được phép dùng các phương tiện cá nhân tự ý rời khỏi tỉnh này để về quê.

Chỉ lưu thông trong tỉnh

Trong cuộc họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương ngày 15/9 vừa qua, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu cơ quan chức năng trong tỉnh thực hiện theo phương án nới lỏng giãn cách được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương ban hành ngày 12/9.

Theo đó, người dân được tiêm ít nhất một mũi tiêm vắc-xin (đủ 14 ngày), những người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh và hoàn thành cách ly tại nhà (theo quy định của ngành y tế)​ được phép tham gia giao thông. Hạn chế tối đa người già, người có bệnh nền, trẻ em tham gia giao thông.

Người lao động cần có thêm giấy xác nhận làm việc tại doanh nghiệp để di chuyển từ nơi ở đến nơi sản xuất khi đi qua các chốt kiểm soát. Người về từ vùng có nguy cơ (vàng, cam, đỏ) phải được thực hiện cách ly, giám sát theo quy định.

Sự kiện - Sau 20/9, người ngoại tỉnh ở Bình Dương có được phép tự do về quê?

Người ra đường phải có đầy đủ điều kiện để được lưu thông như tiêm vắc-xin đủ 14 ngày, địa điểm đi đến được khai báo trên các ứng dụng điện tử.

Giữa các địa phương thuộc "vùng xanh", người và các phương tiện giao thông lưu thông bình thường, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh khi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 giữa hai địa phương.

Về lộ trình thực hiện, từ ngày 16/9 đến 20/9, tổ chức lưu thông trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố (thuộc "vùng xanh"). Sau ngày 20/9, tổ chức lưu thông trong phạm vi toàn tỉnh.

Sự kiện - Sau 20/9, người ngoại tỉnh ở Bình Dương có được phép tự do về quê? (Hình 2).

Người dân sẽ không được tự ý lưu thông ra khỏi tỉnh Bình Dương nếu chưa được sự cho phép.

Sau ngày 20/9 dù tỉnh Bình Dương cho phép lưu thông trong toàn tỉnh nhưng người dân vẫn không được phép dùng các phương tiện cá nhân tự ý rời khỏi tỉnh này để về quê hoặc tụ tập đông người tại các chốt kiểm soát liên tỉnh.

Công an tỉnh Bình Dương cũng có thông báo đề nghị nghị người dân, công nhân lao động xa quê không nghe theo lời kêu gọi tụ tập, đi xe máy về quê. Đây là hành động không được phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và thành quả phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Bình Dương trong thời gian qua.

Muốn về quê phải đăng ký

Cũng trong cuộc họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Bình Dương ngày 15/9, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã và đang phối hợp với các địa phương tỉnh bạn tổ chức cho người dân, công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn trở về quê.

Người dân muốn về quê phải thực hiện việc đăng ký với UBND xã, phường hoặc cấp huyện nơi người dân đang sinh sống. Sau đó, các đơn vị này sẽ lên danh sách gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh để trình duyệt.

Khi số lượng người về quê được duyệt và phương án đưa người về, địa điểm cách ly, phương tiện chuẩn bị xong, UBND các tỉnh này sẽ có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho những người có trong danh sách thuận lợi về quê.

Sự kiện - Sau 20/9, người ngoại tỉnh ở Bình Dương có được phép tự do về quê? (Hình 3).

Bình Dương vẫn còn nhiều địa điểm là "vùng đỏ" có nguy cơ lây nhiễm cao.

Khi tỉnh Bình Dương nhận được văn bản sẽ tiến hành hỗ trợ, tạo điều kiện để những công dân tỉnh bạn di chuyển về quê, nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng dịch.

Riêng các trường hợp từ tỉnh ngoài di chuyển vào tỉnh Bình Dương cần phải bảo đảm đầy đủ điều kiện về y tế, có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 và các giấy tờ lưu thông theo quy định.

Sự kiện - Sau 20/9, người ngoại tỉnh ở Bình Dương có được phép tự do về quê? (Hình 4).

Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi người dân không tự ý tụ tập, rủ nhau về quê và phải đảm bảo việc phòng dịch. 

Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, đối với những trường hợp tự ý về quê, khi đến chốt kiểm soát đều buộc phải quay đầu về nơi xuất phát.

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, Công an tỉnh đề nghị người dân tiếp tục chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh, khi ra đường phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Khi có nhu cầu về quê, người dân hãy đến cơ quan chức năng đăng ký để được tổ chức về theo đoàn, không được tự ý về bằng phương tiện cá nhân.

Bình Dương sẽ triển khai tiêm vắc-xin cho người từ 12-18 tuổi

Thứ 6, 17/09/2021 | 20:28
Những người có độ tuổi từ 12-18 tuổi sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương không phân biệt tạm trú, thường trú sẽ được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Bình Dương ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm Covid-19 sau nhiều ngày giảm

Thứ 6, 17/09/2021 | 19:48
Trong số ca dương tính mới ghi nhận, có 3.539 ca trong khu phong toả và 215 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

Bình Dương: Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho can phạm, phạm nhân

Thứ 6, 17/09/2021 | 12:54
Người bị tạm giam, tạm giữ, người đang thi hành án tại Bình Dương được công an tỉnh này và công an các huyện, thị, thành phố tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bình Dương chỗ nào an toàn thì cho hoạt động

Thứ 5, 16/09/2021 | 22:12
Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Dương khi xác định được vùng an toàn, từng bước cho hoạt động trở lại để ổn định cuộc sống cho người dân.

Bình Dương: Tp.Thuận An công bố nới lỏng giãn cách ở "vùng xanh"

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:52
Trao đổi với Người Đưa Tin, Chủ tịch UBND Tp.Thuận An cho biết, thành phố này sẽ nới lỏng giãn cách tại các phường "vùng xanh" và các "điểm xanh".
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Nghiêm cấm từ chối kiểm kiểm cho phương tiện đã đặt lịch thành công

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:40
Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu trên hệ thống phần mềm và xem xét xử lý đối với đơn vị đăng kiểm vi phạm.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.
     
Nổi bật trong ngày

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.