Bình Dương: Số ca dương tính với Covid-19 không giảm, tăng cường hỗ trợ phòng chống dịch

Bình Dương: Số ca dương tính với Covid-19 không giảm, tăng cường hỗ trợ phòng chống dịch

Hoàng Văn Việt
Thứ 7, 17/07/2021 | 09:54
0
Theo ghi nhận, số ca dương tính với Covid-19 tại Bình Dương vẫn chưa có dấu hiệu giảm, nguy cơ tiềm ẩn dịch tại các nhà máy, công ty rất lớn.

Số ca dương tính với Covid-19 chưa có dấu hiệu giảm

Sáng 17/7, Bình Dương ghi nhận thêm 124 ca dương tính với Covid-19. Trong đó, có 89 ca ở khu cách ly và khu đã phong tỏa trước đó, 10 ca phát hiện tại công ty và 25 ca được phát hiện tại các cơ sở y tế.

Qua điều tra dịch tễ, tại một số địa phương có số ca mắc mới liên quan đáng lưu ý như khu vực Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một có 21 ca; Khu vực phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An có 21 ca;  công ty Premier Global VN có 24 ca; và nguồn lây nhiễm từ TP.HCM có 14 ca.

Đề nghị mọi người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và thông điệp 5K.

Người lao động tại các công ty, nhà máy tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

Sau khi hết giờ làm, người lao động trở về nơi ở, không tụ tập bên ngoài công ty, xí nghiêp, hạn chế đến những nơi tập trung đông người khi không cần thiết.

Người dân trong khu vực đã phong tỏa tự giác chấp hành các yêu cầu và biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Thông báo ngay cho cơ sở y tế địa phương hoặc tổ Covid-19 cộng đồng khi có các triệu chứng về bệnh đường hô hấp như: sốt, ho, đau họng, tức ngực, khó thở, v.v. hoặc nghi ngờ có tiếp xúc với người nghi mắc Covid-19, để được xử trí và hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch bệnh đúng quy định.

Người từ các địa phương khác về Bình Dương phải khai báo y tế và chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn.

Hiện tại, Bình Dương đang ​triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho 1 triệu người sinh sống trong các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng như công nhân nhà trọ, người dân sinh sống xung quanh khu vực nhà trọ, người buôn bán ở các chợ hoặc hàng quán xung quanh các khu nhà trọ, khu vực bến xe có tần suất tụ tập đông người hàng ngày…

Số lượng người được lấy mẫu trung bình trong 1 ngày/bàn: 350 - 400 người.

Sự kiện - Bình Dương: Số ca dương tính với Covid-19 không giảm, tăng cường hỗ trợ phòng chống dịch

Số ca nhiễm tại Bình Dương chưa có dấu hiệu giảm.

Siết chặt biện pháp phòng chống dịch tại công ty, doanh nghiệp

UBND TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa ban hành Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch bệnh mới được tiếp tục hoạt động.

Theo đó, kể từ 0h ngày 18/7, chỉ những doanh nghiệp đảm bảo điều kiện về phòng, chống dịch bệnh (thực hiện tốt 5K, xét nghiệm Sars-CoV-2, đảm bảo phương án "03 tại chỗ", thành lập tổ an toàn Covid-19) mới được tiếp tục hoạt động.

Những doanh nghiệp chưa đảm bảo, còn hạn chế khẩn trương giảm quy mô sản xuất cho phù hợp. Doanh nghiệp nào không đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh thì kiên quyết buộc dừng hoạt động.

Ngoài ra, TP.Dĩ An siết chặt thực hiện Chỉ thị 16, yêu cầu mọi người dân không ra khỏi nhà, khu phố nào ở khu phố đó. Chỉ ra đường khi thật sự cần thiết: Đi làm, mua thực phẩm, thuốc trị bệnh, nhu yếu phẩm, cấp cứu...

Dừng hoạt động các quán bán đồ ăn, thức uống mang về trong vòng 7 ngày kể từ 12h 00 ngày 16/7.

Tăng cường bố trí chốt chặn tất cả các lối ra, vào TP.Dĩ An, tất cả người dân từ TP.HCM, Đồng Nai và các địa phương trong tỉnh ra, vào TP.Dĩ An (trừ các hoạt động công vụ) phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm.

Các tổ chức tín dụng, văn phòng công chứng, dịch vụ thu hộ thực hiện nghiêm biện pháp 5K, có phương án bố trí giãn cách khách hàng tối thiểu 2m/người. Mỗi giao dịch không quá 2 người cùng một lúc.

Các siêu thị, cửa hàng tiện ích tăng cường thực hiện thương mại điện tử, đặt hàng - giao hàng tại nhà, nếu giao dịch trực tiếp phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K.

Các chợ truyền thống bố trí chốt kiểm soát ra vào, thực hiện nghiêm biện pháp 5K, đo thân nhiệt, tiểu thương phải ghi nhật ký người đi chợ, người giao hàng.

Các tiểu ban được thành lập xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án, kịch bản đảm bảo nguồn nhân lực, tài chính, trang thiết bị, phương tiện, vật dụng, hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ và các điềụ kiện khác để mở rộng thêm khu cách ly y tế lên từ 10.000 đến 15.000 chỗ; tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại 7/7 phường; đảm bảo tiếp nhận, cứu trợ xã hội, bình ổn giá, cung ứng phân phối hàng hóa, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, khu vực khoanh vùng, cách ly; hỗ trợ kịp thời, đầy đủ cho các đối tượng chính sách, người nghèo, yếu thế, người bị ảnh hưởng do dịch bệnh theo quy định.

Sự kiện - Bình Dương: Số ca dương tính với Covid-19 không giảm, tăng cường hỗ trợ phòng chống dịch (Hình 2).

TP.Dĩ An siết chặt thực hiện Chỉ thị 16.

Tăng cường hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Ngày 16/7, đoàn công tác gồm 108 cán bộ, nhân viên y tế, sinh viên tình nguyện của đại học Y dược Hải Phòng đã đến Bình Dương hỗ trợ phòng, chống dịch.

Theo đó, đoàn công tác sẽ thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm và điều trị bệnh nhân Covid-19. Dự kiến, thời gian hỗ trợ là 45 ngày.

Sự kiện - Bình Dương: Số ca dương tính với Covid-19 không giảm, tăng cường hỗ trợ phòng chống dịch (Hình 3).

108 cán bộ, sinh viên đại học Y dược Hải Phòng đến Bình Dương hỗ trợ công tác chống dịch.

Trước đó, bộ Y tế đã chi viện cho Bình Dương đoàn công tác gồm 350 cán bộ, giảng viên và sinh viên đại học Y Hà Nội để hỗ trợ Bình Dương phòng, chống dịch. Như vậy, đến thời điểm này, bộ Y tế đã chi viện cho Bình Dương 458 tình nguyện viên phục vụ công tác chống dịch của tỉnh.

Bình Dương triển khai chính sách hỗ trợ người lao động ảnh hưởng Covid-19

Thứ 6, 16/07/2021 | 09:18
UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 12 nội dung hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng Covid-19.

Bình Dương: Phân luồng giao thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16

Thứ 6, 16/07/2021 | 00:00
Sở Giao thông vận tải Bình Dương vừa có thông báo phương án phân luồng giao thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5 nhóm đối tượng nào cần lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Bình Dương?

Thứ 5, 15/07/2021 | 09:54
Sẽ có 5 nhóm đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Bình dương.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.