Bình Dương: Sở LĐTB-XH nói gì về việc phát tiền trợ cấp dịch Covid-19?

Bình Dương: Sở LĐTB-XH nói gì về việc phát tiền trợ cấp dịch Covid-19?

Phùng Sỹ Sơn
Chủ nhật, 03/10/2021 | 12:48
1
Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã chi hàng nghìn tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, giúp bà con khó khăn trong đợt dịch Covid-19.

Chi hàng nghìn tỷ đồng cho công tác an sinh

Những ngày qua, Bình Dương là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch Covid-19. Chỉ trong một thời gian ngắn, tỉnh này đã ghi nhận hơn 200.000 ca nhiễm Covid-19.

Dịch bệnh đã khiến nhiều nhà máy phải đóng cửa sản xuất, các khu nhà trọ bị phong toả, người dân không thể đi lại. Thậm chí có những nơi là “vùng đỏ đậm đặc” bị khoá “đông cứng” khiến cuộc sống của người dân khó khăn, thiếu thốn.

Hàng nghìn người dân ở Bình Dương lâm vào cảnh khó khăn vì dịch, chính quyền tỉnh Bình Dương cũng đã nổ lực hết mình đảm bảo công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân mất việc, công nhân ở trọ, lao động tự do về cả tiền, thực phẩm…

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Bình Dương đến thời điểm hiện tại, Bình Dương đã chi hơn 1.000 tỷ đồng cho công việc hỗ trợ người dân, chính sách an sinh xã hội.

Dân sinh - Bình Dương: Sở LĐTB-XH nói gì về việc phát tiền trợ cấp dịch Covid-19?

Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Bình Dương bà Nguyễn Ngọc Hằng cho biết Bình Dương đã chi khoảng 2 nghìn tỷ đồng cho công tác an sinh, xã hội hỗ trợ người dân trong đợt dịch Covid-19.

Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều người dân phản ánh rằng, việc chính quyền tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân, người dân là rất cần thiết và cấp bách. Nhưng rất nhiều hộ gia đình, người đang ở trọ vẫn chưa nhận được số tiền trợ cấp và hỗ trợ lương thực từ cơ quan chức năng.

Tại cuộc họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương vào ngày 2/10, trả lời Người Đưa Tin về vấn đề trên, bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Bình Dương cho biết: “Hiện nay Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương đang triển khai thực hiện hỗ trợ 11 nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngoài ra tỉnh Bình Dương còn có các Quyết định 09/2021/QĐ-UBND Bình Dương ​hỗ trợ người lao động không có hợp đồng bị tác động bởi Covid-19: Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND hỗ trợ tiền thuê nhà đối với lao động đang ở trọ tại tỉnh Bình Dương​​. Quyết định 12/2021/QĐ-UBND Bình Dương hỗ trợ thực phẩm cho người lao động đang ở trọ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19".

"Đến thời điểm hiện tại Sở LĐTB-XH đã thực hiện chi khoảng 2.000 tỷ đồng cho các đối tượng. Cụ thể là chi cho hơn 1.322 nghìn người”, bà Hằng nói.

Dân sinh - Bình Dương: Sở LĐTB-XH nói gì về việc phát tiền trợ cấp dịch Covid-19? (Hình 2).

Nguyễn Ngọc Hằng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.

Người dân phản ánh hiện nay có nhiều điểm nhận được ít lương thực, có nơi chỉ nhận từ 3 - 5kg gạo mà ăn trong 4 tháng phong toả, không đủ thậm chí thiếu hụt khiến dân lâm vào tình cảnh khó khăn?

Liên quan đến vấn đề này, bà Hằng cho hay: “Về gạo hiện nay tỉnh Bình Dương đã nhận được 11.300 tấn gạo, cộng thêm 1.000 tấn gạo từ Hà Nội hỗ trợ, Sở LĐTB-XH đã phân bố về cho các huyện, tuỳ theo điều kiện, các huyện phân bổ lại cho hộ nghèo, cận nghèo, người lao động ở trọ.

Gạo được Cục Dự trữ Quốc gia phân bổ về tỉnh Bình Dương, nhưng không về cùng một lúc nên Sở phải phát thành nhiều đợt. Ngoài ra, khi gửi về địa phương thì địa phương lên phương án phân chia hỗ trợ cho từng hộ dân theo từng hoàn cảnh khác nhau”.

Dân sinh - Bình Dương: Sở LĐTB-XH nói gì về việc phát tiền trợ cấp dịch Covid-19? (Hình 3).

Nhiều người dân ở trọ phản ánh vẫn không nhận được lương thực, hoặc nhận quá ít lương thực so với việc bị "khoá chặt" gần 4 tháng.

Hiện nay, ngoài việc lương thực, thì người dân quan tâm nhất vẫn là vấn đề về số tiền hỗ trợ số tiền từ 300 - 500/người cho lao động đang ở trọ theo Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND hỗ trợ tiền thuê nhà đối với lao động đang ở trọ tại tỉnh Bình Dương. Nhưng nhiều người vẫn không nhận được, thậm chí dãy trọ này nhận nhưng dãy bên cạnh lại không có. Sở LĐTB-XH trả lời thế nào về vấn đề trên?

Về vấn đề này, bà Hằng nói: “Trong đợt dịch vừa qua, Bình Dương có số ca nhiễm Covid-19 cao, nhiều địa phương "đậm đặc" F0 và bị "đông cứng" nên có nhiều nguyên nhân chủ quan, lẫn khách quan trong việc hỗ trợ người dân.

Cụ thể, trong thời gian ngắn các chính sách tập trung cao ở các phường bị khoá chặt, tâm điểm của dịch như Tp.Thuận An, Tp.Dĩ An và thị xã Tân Uyên, nhiều địa phương có bị sót thì Sở vẫn đang yêu cầu rà soát lại để hỗ trợ người dân”.

Dân sinh - Bình Dương: Sở LĐTB-XH nói gì về việc phát tiền trợ cấp dịch Covid-19? (Hình 4).

Người dân được chính quyền hỗ trợ lương thực, thực phẳm trong đợt dịch Covid-19.

Cũng theo bà Hằng, ở Bình Dương, nhiều công nhân sinh sống trong nhà trọ, tuy nhiên chủ nhà trọ lại là người ở tỉnh hoặc thành phố khác, nên có thể là lên thiếu danh sách, có nhiều đối tượng không đúng, không thuộc người được hưởng chế độ.

“Người từ 15 tuổi trở lên tham gia lao động và phải có mặt tại thời điểm trong tháng 8 thì được hỗ trợ, đến thời điểm hiện nay rất nhiều người lao động không nằm trong quyết định. Ngoài ra, hiện nay lực lượng cán bộ ở khu vực đỏ tại nhiều xã phường, khu phố bị nhiễm Covid-19, nên khi triển khai thu thập thông tin vẫn còn sót.  Sở sẽ cho rà soát lại các đối tượng, đối tượng là người lao động ở trọ để tiếp tục hỗ trợ", bà Hằng thông tin.

Bà Hằng cũng khẳng định: "Mọi người dân an tâm là chính sách hỗ trợ của Bình Dương vẫn còn thực hiện áp dụng đến cuối 31/12/2021. Vì vậy, qua quá trình rà soát thiếu xót đối tượng, Sở sẽ yêu cầu địa phương xử lý ngay để hỗ trợ bà con".

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương công bố nguyên nhân Bí thư thị trấn tử vong

Thứ 7, 02/10/2021 | 17:37
Bí thư thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương được phát hiện tử vong trong xe ô tô riêng. Lực lượng công an vừa có thông tin về nguyên nhân.

Bình Dương triển khai biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái "bình thường mới"

Thứ 7, 02/10/2021 | 15:06
UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản về các biện pháp phòng chống dịch trong điều kiện "bình thường mới" và thông báo đến người dân để biết về các quy định.

Bình Dương: Hàng trăm người dân dầm mưa tại chốt chờ được về quê

Thứ 7, 02/10/2021 | 11:53
Nhiều người dân ở Bình Dương đến nhiều chốt kiểm soát, dầm mưa, mong muốn được cơ quan chức năng cho qua chốt bảo vệ để về quê.

Bình Dương: Ghi nhận 1.787 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 22 ca cộng đồng

Thứ 6, 01/10/2021 | 19:29
Số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục giảm mạnh. Hôm nay, chỉ có 22 ca nhiễm trong cộng đồng.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.