Bình Dương: Tài xế gây tai nạn khiến 2 cháu bé tử vong lĩnh 9 năm tù

Bình Dương: Tài xế gây tai nạn khiến 2 cháu bé tử vong lĩnh 9 năm tù

Thứ 6, 17/05/2019 | 16:40
0
Bị cáo Nguyễn Thái Dương - người lái xe gây tai nạn khiến 2 cháu bé ở Bình Dương tử vong vừa lĩnh 9 năm tù giam về 2 tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

TTXVN đưa tin, ngày 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên án vụ án lái xe Nguyễn Thái Dương (SN 1980, thường trú tại tỉnh Hậu Giang) điều khiển xe khách 29 chỗ BKS 51B-17641 chở khách từ Hậu Giang lên Bình Dương gây ra tai nạn nghiêm trọng khiến 2 cháu bé tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thái Dương thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội do Viện Kiểm sát truy tố. Bị cáo cũng xin được pháp luật khoan hồng giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với cộng đồng và gia đình, làm người có ích cho xã hội.

Theo đó, bị cáo Dương nhận hình phạt 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham giao thông đường bộ theo Điều 260 và 1 năm tù về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo Điều 341, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

An ninh - Hình sự - Bình Dương: Tài xế gây tai nạn khiến 2 cháu bé tử vong lĩnh 9 năm tù

Về bồi thường dân sự, bị cáo Nguyễn Thái Dương và ông Trần Thanh Giống (chủ xe) cùng phải bồi thường cho các nạn nhân trong vụ án này tổng số tiền là hơn 500 triệu đồng. Riêng gia đình cháu Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2007) và Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 2015) - hai nạn nhân tử vong được nhận số tiền hơn 400 triệu đồng (chi phí tổn thất tinh thần, chi phí mai táng...)

Liên quan đến vấn đề trợ lực phanh bị thay đổi không đúng với kiểu loại của nhà sản xuất, Dương và ông Trần Thanh Giống (chủ xe) và ông Trần Thanh Sơn (đồng chủ xe) không ai nhận trách nhiệm. Các đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm số 6202D tại huyện Bến Lức (Long An) cũng khẳng định thực hiện kiểm định đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Hệ thống phanh lúc đăng kiểm đúng như mẫu nhà sản xuất. Bởi thế, hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Thông tin trên báo Lao Động, chị Lê Kim Chung cho biết vẫn chưa thỏa mãn với bản án. Theo chị Chung, ông Giống đã giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Nếu không xem xét hình phạt thì không có tính răn đe trong trách nhiệm của chủ các phương tiện vận tải.

Trước đó, tài xế Dương nhờ người làm giả giấy phép lái xe lên hạng D để đủ điều kiện lái xe khách. Dương lái xe khách 29 chỗ từ Hậu Giang lên Bình Dương. Quá trình lái xe, Dương biết hệ thống phanh xe khách có vấn đề nhưng không dừng lại sửa chữa mà tiếp tục chạy xe. Ngày 13/2/2017, Dương điều khiển xe tới một giao lộ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì mất thắng hoàn toàn gây tai nạn, khiến cháu Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Nga - con chị Lê Thị Kim Chung (SN 1987, thường trú Bình Dương) tử vong. Chị Chung cũng bị thương tật tới 53%. Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến nhiều người khác bị thương. 

Kết luận giám định của Phòng Quản lý vận tải và phương tiện của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương ngày 21/2/2017 cho thấy, hệ thống phanh chính của xe, trước và sau tai nạn không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh sắp hầu tòa

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:32
Thông tin từ TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM), nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh khiến 1 người chết và nhiều người bị thương chuẩn bị hầu tòa. 

Vụ nữ tài xế bị cứa cổ gần đền Lừ: Xác định danh tính nạn nhân và nghi phạm

Thứ 4, 15/05/2019 | 08:46
Liên quan đến vụ việc nữ tài xế bị cứa cổ ngay trong khoang lái taxi tại gần đền Lừ, quá trình khám nghiệm hiện trường vụ việc, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân và đối tượng.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.