Bình Dương: Thêm 578 ca nhiễm, trang bị 1.000 khẩu oxy cho khu điều trị Covid-19

Bình Dương: Thêm 578 ca nhiễm, trang bị 1.000 khẩu oxy cho khu điều trị Covid-19

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 20/07/2021 | 20:44
0
Trong ngày, tỉnh Bình Dương ghi nhận 578 ca nhiễm, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh này phải trang bị 1.000 khẩu oxy cho khu điều trị.

Chiều 20/7, tin từ trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC Bình Dương) cho biết, tỉnh này ghi nhận 422 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trong ngày lên 578 ca (156 ca đã công bố vào buổi sáng).

Trong số 422 ca bệnh có 100 ca phát hiện ở khu cách ly, 63 ca trong khu phong tỏa, 201 ca phát hiện tại cơ sở y tế và 58 ca qua sàng lọc cộng đồng. Nâng tổng số ca bệnh trên toàn tỉnh trong đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27/4 đến nay lên 3.725 ca. Trong đó, có 300 bệnh nhân đã điều trị khỏi, 12 trường hợp tử vong.

Sự kiện - Bình Dương: Thêm 578 ca nhiễm, trang bị 1.000 khẩu oxy cho khu điều trị Covid-19

Số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã vượt qua 3.000 ca.

Toàn tỉnh Bình Dương hiện có 12.281 người đang cách ly tập trung và 25.279 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Tính đến 20/7, Bình Dương đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 68.348 người.

Cũng trong ngày 20/7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương.

Trong quá trình làm việc với tỉnh này Phó Thủ tướng cho rằng, việc phòng chống Covid-19 tại Bình Dương không chỉ là tính cho tỉnh mà còn liên quan đến cả TP.HCM, vì đây là địa bàn giáp ranh.

Năng lực điều trị cho F0 tại Bình Dương cần phải tính cao hơn để có thể “chia lửa” cho TP.HCM hoặc hỗ trợ các tỉnh lân cận.

Sự kiện - Bình Dương: Thêm 578 ca nhiễm, trang bị 1.000 khẩu oxy cho khu điều trị Covid-19 (Hình 2).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với các bác sĩ tại Bình Dương.

Phó Thủ tướng cho rằng Bình Dương phải chuẩn bị cho kịch bản diễn biến của dịch bệnh còn phức tạp hơn, cần mở rộng thêm năng lực giường chữa bệnh… Đồng thời, cần có các biện pháp để sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh trong các khu nhà trọ công nhân.

Trong quá trình làm việc, Phó Thủ tướng đã thăm công ty Cổ phần khí đặc biệt Việt Nga, tại KCN Việt Nam - Singapore 2A, Phú Chánh, thị xã Tân Uyên. Nhà máy này hiện đang sản xuất các loại khí nén như oxy, nitơ, khí công nghiệp… với công suất khoảng 3.000 đến 4.000 khối/ngày.

Sự kiện - Bình Dương: Thêm 578 ca nhiễm, trang bị 1.000 khẩu oxy cho khu điều trị Covid-19 (Hình 3).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Dương khẩn trương trang bị khoảng 1.000 khẩu oxy cho các khu điều trị để kịp thời can thiệp điều trị, cứu chữa trong trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương khẩn trương trang bị khoảng 1.000 khẩu oxy cho các khu điều trị để kịp thời can thiệp điều trị, cứu chữa trong trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng.

Kinh phí có thể huy động nguồn xã hội hóa hoặc duyệt chi khẩn cấp, không vướng thủ tục ngân sách. Ngoài ra, địa phương đặc biệt chú trọng công tác chăm lo sức khoẻ cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu.

Cũng trong buổi làm việc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tính từ đợt bùng phát dịch thứ 4 tới nay, toàn tỉnh đã có trên 3.000 ca mắc trong cộng đồng. Các cơ quan chức năng thực hiện nhiều biện pháp để vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất.

UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Chính phủ, bộ Y tế chi viện thêm khoảng 200 bác sĩ, 250 điều dưỡng và hỗ trợ 50 máy thở, trang thiết bị test Covid-19…

Theo Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, phân tích số liệu cho thấy, số ca mắc mới và tổng số ca của Bình Dương thường bằng 1/10 số ca của TP.HCM. Vì vậy, nhiều cách làm của TP.HCM có thể áp dụng cho Bình Dương.

Các thành viên của bộ Y tế trong đoàn công tác đề xuất Bình Dương cần mở rộng cho các F1 cách ly tại nhà, giảm áp lực cho các khu cách ly tập trung.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bình Dương

Thứ 3, 20/07/2021 | 15:29
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại nhiều công ty, yêu cầu tỉnh Bình Dương giám sát chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch.

Bình Dương: Ghi nhận 156 ca dương tính với Covid-19, toàn tỉnh hơn 3.300 ca

Thứ 3, 20/07/2021 | 10:12
Sau một ngày số ca nhiễm Covid-19 tại tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục tăng, ghi nhận toàn tỉnh có hơn 3.300 ca nhiễm Covid-19.

Bình Dương: Ghi nhận thêm 503 ca dương tính với Covid-19

Thứ 2, 19/07/2021 | 21:11
Tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 503 ca dương tính với Covid-19, số ca vẫn tăng trong khu cách ly và giảm mạnh các ca qua sàng lọc cộng đồng.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.