Bình Dương: Thêm nhiều

Bình Dương: Thêm nhiều "vùng xanh” được công bố

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 14/09/2021 | 18:48
0
Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương chính thức là “vùng xanh” sau nhiều ngày chống dịch. Tp.Dĩ An cũng công bố các "phường xanh", "điểm xanh".

Ngày 14/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương và thị xã Bến Cát tổ chức công bố thị xã Bến Cát đạt tiêu chí "vùng xanh" phòng chống Covid-19.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, thị xã Bến Cát là địa phương thứ 6 của Bình Dương được công nhận “vùng xanh”.

Ông Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị uỷ thị xã Bến Cát cho biết: “Từ khi tỉnh Bình Dương phát hiện dịch, thị xã Bến Cát được đánh giá có nguy cơ cao với 2 xã, phường “vùng đỏ”, một phường “vùng cam”. Tới nay, Bến Cát chỉ còn một phường “vùng vàng” là Mỹ Phước, các phường còn lại đều đã trở lại thành “vùng xanh”".

Sự kiện - Bình Dương: Thêm nhiều 'vùng xanh” được công bố

Thị xã Bến Cát được công bố "vùng xanh", người dân được phép đi lại.

Bí thư Thị uỷ Bến Cát cũng cho hay: "Dù là “vùng xanh” nhưng thị xã này vẫn sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tới sau ngày 15/9 để tiếp tục có đánh giá và quy định cụ thể cho từng xã, phường, khu vực.

Trước mắt, việc đi lại của người dân đã được nới lỏng một phần, đối với "vùng xanh" sẽ cho lưu thông trong nội bộ xã phường. Với các “điểm đỏ” trong "vùng xanh", Bến Cát vẫn sẽ thực hiện "ai ở đâu yên đó"".

Sự kiện - Bình Dương: Thêm nhiều 'vùng xanh” được công bố (Hình 2).

Doanh nghiệp "3 xanh" ở Bến Cát sẽ hoạt động trở lại, công nhân sẽ được đi làm.

Đối với hoạt động của doanh nghiệp, việc công bố "vùng xanh" là cơ sở để các doanh nghiệp có đủ điều kiện thực hiện mô hình "3 xanh" (nhà máy xanh, phòng trọ xanh và công nhân xanh) được xem xét hoạt động trở lại.

Cũng trong ngày 14/9, ông Lê Thành Tài, Chủ tịch UBND Tp.Dĩ An ký Công văn số 2200/UBND-VX về việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.

Theo đó, Chủ tịch UBND Tp.Dĩ An yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ “vùng đỏ" và "vùng cam", kiên trì xét nghiệm, tiêm vắc-xin, bóc tách F0 ra khỏi địa bàn để chuyển hoá nhanh “vùng đỏ" sang "cam - vàng" và "hoá xanh”.

Sự kiện - Bình Dương: Thêm nhiều 'vùng xanh” được công bố (Hình 3).

Chung cư Phú Đông, một trong những "điểm xanh" trên địa bàn khu phố 2, phường An Bình, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tp.Dĩ An xác định, toàn bộ phường Bình An, Bình Thắng, Tân Bình là “vùng xanh”.

Phường Dĩ An có các “vùng xanh” là khu phố Bình Minh 1, Bình Minh 2, Thắng Lợi 1, Thắng Lợi 2, khu phố Nghị Đồng 2 (trừ tổ 26, 27, 28), khu phố Đông Tân (trừ tổ 1, 2, 3), chung cư Cham Plaza, khu nhà ở thương mại Đường sắt 2, khu phố Thống Nhất 1).

Phường An Bình có khu phố Bình Đường 2 là “vùng xanh”.

Phường Tân Đông Hiệp có các “vùng xanh” là khu phố Tân An (trừ tổ 4,6,7), khu phố Đông Thành (trừ tổ 2B, 12B), khu phố Đông Tác (trừ tổ 2, 6).

Phường Đông Hoà có “vùng xanh” là khu phố Tân Quý; khu phố Tân Lập (trừ tổ 11); khu phố Đông An với các tổ 3, 4, 10A1, 10B, 11A; khu phố Đông B với các tổ 1B, 2B, 4C, 5A, 8C, 10A, 13B; khu Green Spuare; khu phố Tây A với tổ 1, 6; khu phố Tây B với tổ 3, 7A, 9, 14A, 14B, 15A; khu phố Tân Hoà.

Các khu phố còn lại được xác định vẫn đang là “vùng đỏ, điểm đỏ”. UBND Tp.Dĩ An yêu cầu lực lượng chức năng vẫn “khoá chặt” các địa điểm trên để phòng dịch “ai ở đâu ở yên”.

Về biện pháp nới lỏng, ông Lê Thành Tài, Chủ tịch UBND Tp.Dĩ An cho biết, người dân “vùng xanh, điểm xanh” được phép lưu thông khi đáp ứng các điều kiện như đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 hoặc tiêm một mũi (đã đủ 14 ngày). Người được công nhận khỏi bệnh không quá 6 tháng. Địa bàn được phép lưu thông là giữa các “vùng xanh” trong phạm vi Tp.Dĩ An.

Ngoài ra, UBND Tp.Dĩ An cũng yêu cầu người dân được phép lưu thông phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, bắt buộc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Người già, trẻ em có bệnh lý nền không tham gia lưu thông khi không thật sự cần thiết.

Thành phố này cũng cho khu vực “vùng xanh” mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh thiết yếu như: trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, bách hoá, văn phòng phẩm, cơ sở điểm bán thực phẩm chế biến, nước giải khát (bán mang về).

Chỉ cho phép chợ Dĩ An mở cửa trở lại và phải trình phương án quản lý cho UBND Tp.Dĩ An phê duyệt.

Bình Dương: Mong mỏi của người dân về cuộc sống "bình thường mới"

Thứ 3, 14/09/2021 | 08:49
Sau nhiều tháng bị phong toả, không ít người dân sinh sống tại tỉnh Bình Dương hy vọng tỉnh này nới lỏng giãn cách và cho người dân di chuyển về quê.

Bình Dương ghi nhận thêm 3.651 ca Covid-19

Thứ 2, 13/09/2021 | 19:00
Tỉnh Bình Dương chính thức chạm mốc 160.000 ca nhiễm Covid-19. Trong ngày, số ca nhiễm ghi nhận nhiều trong khu phong toả.

Bình Dương: Ghi nhận thêm 3.188 ca nhiễm Covid-19

Chủ nhật, 12/09/2021 | 19:26
Chiều 12/9, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh này ghi nhận 3.188 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 199 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

Sau 20/9, người dân Bình Dương được thông hành liên tỉnh

Thứ 7, 11/09/2021 | 20:18
Sau khi xác định được nhiều “vùng xanh”, tỉnh Bình Dương cho phép người dân được lưu thông trong phạm vi toàn tỉnh trong tình hình mới.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.