Bình Dương: Tìm người đến 3 địa điểm có liên quan ca bệnh mắc COVID-19

Bình Dương: Tìm người đến 3 địa điểm có liên quan ca bệnh mắc COVID-19

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 4, 02/06/2021 | 09:44
0
Tỉnh Bình Dương phát thông báo yêu cầu những ai từng đến 3 địa điểm, nơi ca bệnh Covid-19 từng đi qua phải khai báo Y tế ngay lập tức.

Ngày 1/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngành y tế tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo tìm người đến 3 địa điểm do ca mắc COVID-19 từng đi qua.

Theo đó, bệnh nhân mắc Covid-19 (BN7059) làm việc tại Công ty TNHH CJ VINA AGRI chi nhánh Bình Dương (khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một) đã đi qua nhiều địa điểm ở Bình Dương.

Cụ thể:

1. Công ty TNHH CJ VINA AGRI. CN Bình Dương ngày 24/5 và 25/5 từ 8h30 đến 16h.

2. Quán cơm niêu Phượng Hồng nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, (TP Thủ Dầu Một) lúc 11h - 12h ngày 25/5.

3. Coffee Nguyễn nằm trên đường số 8 (khu dân cư Hiệp Thành 3) từ 12h15 - 13h ngày 25/5.

Những ai đã đến các địa điểm trên cần khẩn trương đến ngay các trạm y tế xã, phường nơi cư trú khai báo y tế để được hướng dẫn phòng dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Được biết, ngành y tế tỉnh Bình Dương đã điều tra được 87 trường hợp F1 (liên quan đến ca bệnh ở phường Hiệp Thành) và thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, cách ly những người này. Bên cạnh đó lực lượng chức năng khoanh vùng các địa điểm mà bệnh nhân đã từng ghé qua, sàng lọc trong cộng đồng hơn 200 hộ gia đình.

Sự kiện - Bình Dương: Tìm người đến 3 địa điểm có liên quan ca bệnh mắc COVID-19

Bình Dương yêu cầu người dân từ đến 3 địa điểm trên thông báo với ngành Y tế.

Liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, ngày 1/6, bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, Trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP.Thủ Dầu Một cho biết, sau khi có kết quả công bố về trường hợp ca bệnh BN7059, UBND TP.Thủ Dầu Một đã ban hành quyết định số 1259 về việc thực hiện Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh, thành phố đã yêu cầu phường Hiệp Thành áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16 dành cho khu vực phong toả, cách ly y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đối với các địa bàn còn lại trên địa bàn thành phố, kể cả phường Hiệp Thành nhưng nằm ngoài khu cách ly thì áp dụng theo Chỉ thị số 15.

Sự kiện - Bình Dương: Tìm người đến 3 địa điểm có liên quan ca bệnh mắc COVID-19 (Hình 2).

Nôi dung thực hiện phòng chống dịch Covid-19 theo từng chỉ thị.

Bà Cúc cũng cho biết “Nếu trường hợp các ca F1, F2… có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 và trở thành F0 thì TP.Thủ Dầu Một mới tính đến việc mở rộng phạm vi phong toả áp dụng theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại 50% trong tổng số 87 trường hợp F1 đều xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1. Khi hoàn thành xét nghiệm nếu các F1, F2… đều có kết quả âm tính thì thành phố sẽ duy trì cách ly khu vực theo thời gian quy định. Đồng thời, sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế những địa điểm khác bên ngoài khu cách ly".

Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương ngưng giao dịch trực tiếp.

Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa ra công văn hỏa tốc thông báo, từ ngày 2/6 sẽ tạm ngừng giao dịch trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương cho đến khi có thông báo mới.

Các sở, ban, ngành sẽ thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính trực tuyến và dịch vụ bưu điện công ích. Trong thông báo cũng nêu rõ, đối với những hồ sơ mang tính cấp bách thì thủ trưởng các sở, ngành có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cũng đề nghị các sở, ngành thông báo công khai số điện thoại của bộ phận một cửa và các công chức, viên chức được phân công hướng dẫn tư vấn, hỗ trợ người dân, tổ chức.

Bình Dương: Phong toả nhiều địa điểm để phòng chống dịch Covid-19

Thứ 2, 31/05/2021 | 10:32
Sau khi phát hiện nhiều ca dương tính tại TP.HCM có yếu tố dịch tễ, lịch trình di chuyển tại Bình Dương, tỉnh này đã cho phong toả nhiều địa điểm để sàng lọc.

Bình Dương: Một bệnh nhân tái dương tính với Covid-19

Thứ 7, 29/05/2021 | 16:10
Người đàn ông Trung Quốc sau khi cách ly về nhà có kết quả dương tính Covid-19. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương yêu cầu nâng cao các biện pháp phòng chống dịch.

Bình Dương: Phong toả khu phố có liên quan đến ca mắc Covid-19

Thứ 7, 29/05/2021 | 06:10
Một tuyến đường tại Bình Dương đã bị phong toả để khoanh vùng F1, F2 vì có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 tại TP.HCM.

Bình Dương: Yêu cầu các chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm quy định pháp luật

Thứ 6, 28/05/2021 | 16:00
Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương yêu cầu chủ đầu tư (CĐT) các dự án kinh doanh bất động sản, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư…

Bình Dương: Tìm người liên quan đến chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại TP.HCM

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:47
Sau khi TP.HCM công bố thông tin và địa điểm người mắc Covid-19 từng đến, Bình Dương cũng ra thông báo tìm những người đã các đến địa điểm trên.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.