Bình Dương: Vạch trần thủ đoạn của 3 đối tượng làm giả hồ sơ xin việc

Bình Dương: Vạch trần thủ đoạn của 3 đối tượng làm giả hồ sơ xin việc

Thứ 4, 02/03/2022 | 19:17
0
Nhóm thanh niên đến từ tỉnh Cà Mau, Kiên Giang ngang nhiên rao bán hồ sơ, bằng cấp giả trên mạng xã hội cho người tìm việc vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa triệt xóa tụ điểm của một nhóm 3 đối tượng chuyên làm giả loại giấy tờ, hồ sơ, văn bằng và chứng chỉ hoạt động trên các trang mạng xã hội.

3 đối tượng gồm: Võ Hoàng Lảm (SN 1994), Thạch Văn Hiếu (SN 1996), cùng ngụ tại tỉnh Cà Mau và Thị Ngọc Hai, SN 1997 ngụ tỉnh Kiên Giang để điều tra làm rõ hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trước đó lực lượng Công an thị xã Bến Cát phát hiện nhiều đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Zalo ảo để rao bán các loại bằng cấp, giấy tờ, tài liệu giả của các tổ chức, cơ quan Nhà nước.

An ninh - Hình sự - Bình Dương: Vạch trần thủ đoạn của 3 đối tượng làm giả hồ sơ xin việc

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Lãnh đạo Công an Thị xã Bến Cát đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng công an địa phương, lực lượng trinh sát nắm bắt tình hình, bắt quả tang Lảm và Hiếu khi các đối tượng đang giao dịch “Hồ sơ xin việc” giả tại địa bàn phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát).

Qua công tác khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 8 con dấu và mộc tên các loại; 2 chứng chỉ cùng 7 bản phôtô công chứng văn bằng, chứng chỉ; hơn 1.000 tờ giấy khám sức khỏe, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, sổ hộ khẩu có đóng mộc dấu của các cơ quan, tổ chức và chữ ký cùng các tang vật khác có liên quan.

An ninh - Hình sự - Bình Dương: Vạch trần thủ đoạn của 3 đối tượng làm giả hồ sơ xin việc (Hình 2).

Công an thu giữ tài liệu hồ sơ làm giả.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận bản thân sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung nhận làm hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ. Khi khách có nhu cầu, Hiếu sẽ liên hệ với Lảm để đặt làm theo yêu cầu của khách.

Sau đó, số hồ sơ trên sẽ được đối tượng Thị Ngọc Hai (vợ của Lảm) ở nhà trọ tự ký tên, đóng dấu và đưa cho Lảm đem đi bán cho người khác để thu lợi.

Được biết, mỗi “Hồ sơ xin việc” Hiếu thu của khách từ 350.000đ - 450.000đ/bộ và trả Lảm với giá 250.000đ/bộ.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Bến Cát tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Lành

Đồng Nai: Truy xét nhiều đối tượng liên quan vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 02/03/2022 | 07:31
Liên quan vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn bên hông siêu thị Big C Tân Hiệp sáng ngày 1/3, hiện công an đang ráo riết truy xét các đối tượng liên quan.

5 công nhân gãy chân tay do nhảy lầu khi công an bắt đánh bạc

Thứ 3, 01/03/2022 | 18:44
Năm đối tượng là công nhân gãy chân tay do nhảy từ tầng 2 xuống tầng 1 khi bị công an vây bắt đánh bạc

Vụ lật ca nô Hội An: Công an làm việc với thuyền trưởng

Chủ nhật, 27/02/2022 | 17:31
Khi được đưa lên bờ, ông S. có dấu hiệu hoảng loạn, ngất xỉu nên đến nay ông mới có thể làm việc với Công an.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.