Sau 20/9, người dân Bình Dương được thông hành liên tỉnh

Sau 20/9, người dân Bình Dương được thông hành liên tỉnh

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 7, 11/09/2021 | 20:18
0
Sau khi xác định được nhiều “vùng xanh”, tỉnh Bình Dương cho phép người dân được lưu thông trong phạm vi toàn tỉnh trong tình hình mới.

Vượt 150.000 ca nhiễm Covid-19 

Chiều 11/9, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, trong ngày tỉnh này ghi nhận 3.971 ca nhiễm Covid-19. Trong tổng số này có 125 ca phát hiện tại các cơ sở y tế, 66 ca phát hiện tại khu cách ly tạm thời, được xét nghiệm PCR để khẳng định kết quả, 3.726 ca trong khu phong toả và 54 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

Về địa phương, Tp.Thuận An có 1.001 ca, thị xã Tân Uyên có 662 ca, Tp.Thủ Dầu Một có 104 ca, Tp.Dĩ An có 362 ca, thị xã Bến Cát có 1.753 ca, huyện Bàu Bàng có 2 ca, huyện Bắc Tân Uyên có 22 ca, huyện Dầu Tiếng có 23 ca, huyện Phú Giáo có 27 ca và người tỉnh thành khác đến Bình Dương phát hiện nhiễm Covid-19 là 15 ca.

Theo tính toán của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, số ca mắc Covid-19 toàn tỉnh tăng 11,5% so với ngày 10/9/2021; địa phương có số ca mắc tăng là thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, huyện Dầu Tiếng, huyện Bắc Tân Uyên. Số ca mắc tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa (93,8%) và tỉ lệ phát hiện qua sàng lọc rất thấp (1,4%).

Sự kiện - Sau 20/9, người dân Bình Dương được thông hành liên tỉnh

Số ca nhiễm được phát hiện trong khu phong toả vẫn cao.

Tính từ đợt dịch thứ tư, tỉnh Bình Dương ghi nhận 153.830 ca mắc Covid-19. Trong đó: 8.493 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 24.604 ca bệnh phát hiện trong khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 84.205 ca bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 36.447 ca trong cộng đồng (chợ, khu không phong tỏa).

Đến nay, tỉnh này chính thức có số ca nhiễm Covid-19 vượt mức tỉnh dự trù. Trước đó, tháng 8/2019, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh Bình Dương dự kiến, trong tháng 9/2021 số ca nhiễm sẽ có thể đạt hơn 150 nghìn ca hoặc hơn. Hiện tỉnh này vẫn đang triển khai mở rộng các bệnh viện dã chiến để đáp ứng tình hình cách ly chữa trị cho người dân.

Tính đến thời điểm hiện tại, lũy kế trên toàn tỉnh Bình Dương đã có 153.876 ca mắc Covid-19 (gồm có 32 công dân Việt Nam về từ nước ngoài do quân khu 7 điều tiết, 7 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, 153.836 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 1 ca nhập cảnh trái phép từ Campuchia).

Hiện nay, số người đang cách ly tập trung là 39.094 người gồm: 738 F1; 12.213 trường hợp test nhanh và chờ xét nghiệm khẳng định; 26.143 trường hợp F0 không triệu chứng. Số F1 đang cách ly tại nhà là 5.526 người, số F0 đang cách ly tại nhà là 4.319 bệnh nhân. Về tình hình thu dung điều trị, số bệnh nhân thu dung trong ngày là 3.196  bệnh nhân, số bệnh nhân xuất viện trong ngày là 4.319, số bệnh nhân đang điều trị là 50.920 bệnh nhân.

Tỉnh Bình Dương triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 1 (từ ngày 17/7/2021). Kết quả đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.292.846 lượt người, phát hiện 12.667 người nghi mắc Covid-19 (tỉ lệ 0,98%).

Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2 đến nay (từ ngày 2/8/2021 đến nay) cho kết quả: Các địa phương lấy mẫu test nhanh và PCR cho 4.552.982 lượt người, có 105.862 trường hợp dương tính (2,42%).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu PCR cho 132.768 công nhân tại 163 công ty trong các khu công nghiệp, kết quả có 389 trường hợp dương tính. Về công tác tiêm chủng, tính đến 16h ngày 11/9/2021 ghi nhận đã tiêm: 1.652.881 liều, tỉnh này cũng hoàn thành gần 1 triệu liều vắc-xin Vero Cell của Sionopharm và đang triển khai tiếp số vắc-xin mới được phân bổ.

Người dân được di chuyển liên huyện trong tỉnh

Cũng trong ngày 11/9, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương sau thời gian giãn cách xã hội. 

Theo kế hoạch, toàn tỉnh trở về trạng thái bình thường mới vào ngày 15/9 và UBND tỉnh Bình Dương giao các sở ngành, địa phương xây dựng kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới sau thời gian giãn cách xã hội.

Hiện các khu vực "vùng đỏ, điểm đỏ" tiếp tục được "khóa chặt" để xét nghiệm bóc tách nguồn lây F0 ra khỏi cộng đồng. Các địa phương từng bước cho phép các hoạt động sản xuất, kinh doanh được hoạt động khi đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch.

Việc nới lỏng giãn cách được thực hiện ở các "vùng xanh" từ ngày 10 đến ngày 15/9. Thời gian này, người dân đã tiêm vắc-xin sau 14 ngày được lưu thông trong phạm vi phường, xã, F0 khỏi bệnh cũng được lưu thông ở 4 huyện phía Bắc. Từ ngày 16/9, cho lưu thông trong phạm vi liên huyện/thị/thành phố, sau ngày 20/9, cho lưu thông trong phạm vi toàn tỉnh.

Các chốt kiểm soát ở khu phố trong "vùng xanh" sẽ bắt đầu được dỡ bỏ. Việc nới lỏng giãn cách, cho phép lưu thông sẽ tạo động lực để tái khởi động các hoạt động sản xuất, kinh doanh

Sự kiện - Sau 20/9, người dân Bình Dương được thông hành liên tỉnh (Hình 2).

Người dân Tp.Thủ Dầu Một đã được hoạt động trở lại.

Cũng theo UBND tỉnh Bình Dương từ khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh này, lãnh đạo tỉnh đã quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội thì tỉnh này đã đạt được nhiều thành quả như “xanh hoá” các “vùng đỏ” “vàng hoá” các “vùng đỏ” để rồi đưa khu vực này thành “vùng xanh”.

Hiện có 5 địa phương công bố "vùng xanh" gồm: Tp.Thủ Dầu Một, huyện Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo và huyện Bắc Tân Uyên. Thị xã Bến Cát là địa bàn giáp ranh với 5 địa phương trên đang là "vùng vàng". Các địa phương vùng đỏ gồm Tp.Dĩ An, Tp.Thuận An và thị xã Tân Uyên.

Bình Dương: Gần 100.000 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

Thứ 7, 11/09/2021 | 14:34
Mặc dù số ca nhiễm Covid-19 ở tỉnh Bình Dương đã chạm mốc gần 150.000 ca, nhưng số ca được điều trị khỏi tại tỉnh này tăng cao, đến nay đã có 98.617 người xuất viện.

Bình Dương: Thêm 2.520 ca dương tính trong khu phong toả, 666 ca qua sàng lọc cộng đồng

Thứ 6, 10/09/2021 | 18:52
Sở Y tế Bình Dương cho biết, số ca mắc Covid-19 mới ở toàn tỉnh trong ngày giảm so với hôm qua. Và số ca mắc tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa (70,7%).

Bình Dương: Hình ảnh TP.Thủ Dầu Một ngày đầu mở giãn cách

Thứ 6, 10/09/2021 | 13:38
Sau gần 3 tháng phải ở trong nhà vì dịch Covid-19, nhiều người dân ở Bình Dương vui mừng khi có thể đi lại và gỡ phong toả nhiều điểm.

Bình Dương: Sớm mở cửa trở lại cửa hàng buôn bán thực phẩm, dịch vụ ăn uống

Thứ 5, 09/09/2021 | 23:48
UBND tỉnh Bình Dương giao cho các địa phương căn cứ tình hình cụ thể để quyết định cho phép mở cửa trở lại cửa hàng buôn bán thực phẩm, dịch vụ ăn uống.

Bình Dương đề xuất tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi

Thứ 5, 09/09/2021 | 11:19
Tỉnh Bình Dương đã tiêm được gần 750.000 liều vắc-xin Vero Cell của Sinopharm. Tỉnh này đang đề xuất tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.