Bình Dương yêu cầu người dân không ra đường 24/24 giờ

Bình Dương yêu cầu người dân không ra đường 24/24 giờ

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 03/08/2021 | 14:17
0
Theo thông báo mới của tỉnh Bình Dương, người dân chỉ được ra đường khi mua lương thực, thuốc men và trường hợp cấp cứu.

Ngày 3/8, tin từ văn phòng Tỉnh uỷ, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện quyết liệt hơn nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh này yêu cầu các cấp, ngành chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chỉnh phủ và của tỉnh về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, yêu cầu người dân trên địa bàn tỉnh không được phép ra đường 24/24 giờ.

Tập trung tuyên truyền, yêu cầu người dân không ra đường 24/24 giờ nếu không có lý do chính đáng theo quy định.

Có chính sách hỗ trợ tiền nhà trọ, điện, nước tại các khu nhà trọ cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lên phương án bố trí phương tiện chở các trường hợp đã hoàn thành cách ly tại các khu cách ly tập trung về địa phương nơi cư trú.

Sự kiện - Bình Dương yêu cầu người dân không ra đường 24/24 giờ

Lực lượng chức năng lập chốt phong toả.

Yêu cầu lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện quyết liệt hơn các biện pháp đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm tra 24/24 giờ, đồng thời tiến hành xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, tỉnh uỷ Bình Dương cũng đồng ý tận dụng các sảnh, đường đi ở bệnh viện Đa khoa tỉnh 1.500 giường để triển khai thực hiện bệnh viện đã chiến 1.500 giường; chấp thuận cho liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh đăng ký tiêm thí điểm vaccine Nano Covax của Việt Nam cho 200 nghìn người thuộc liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh.

Cũng trong sáng 3/8, sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, trong sáng cùng ngày tỉnh ghi nhận 519 ca dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca mắc tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 18.326 ca.

Sự kiện - Bình Dương yêu cầu người dân không ra đường 24/24 giờ (Hình 2).

Người dân tại Bình Dương 24/24 giờ không được ra ngoài nếu không có lý do chính đáng.

Trong đó, có 363 ca phát hiện trong khu cách ly, 26 ca phát hiện trong khu phong toả, 5 ca phát hiện tại các cơ sở y tế và 125 ca phát hiện trong quá trình sàng lọc cộng đồng.

Về địa phương có số ca nhiễm hiện nay: Huyện Bàu Bàng 286 ca; TP.Thủ Dầu Một 95 ca; TP.Thuận An 58 ca; Thị xã Tân Uyên 26 ca; TP.Dĩ An 25 ca; Thị xã Bến Cát 23 ca; Huyện Dầu Tiếng 3 ca; Huyện Bắc Tân Uyên 1 ca và khách đến Bình Dương phát hiện nhiễm Covid-19 là 2 ca.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương khuyến cáo, mọi người dân hãy luôn thực hiện thông điệp 5K của bộ Y tế; tiêm vắc xin phòng Covid-19 khi đến lượt; chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bình Dương muốn tiêm thí điểm vaccine Nano Covax cho 200.000 lao động

Thứ 2, 02/08/2021 | 23:15
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bình Dương xin tham gia chương trình tiêm thí điểm vaccine Nano Covax giai đoạn 3 cho 200.000 lao động.

Bình Dương: Thêm 949 ca dương tính với Covid-19

Thứ 2, 02/08/2021 | 22:48
Dù số người nhiễm Covid-19 giảm so với 2 ngày trước, tỉnh Bình Dương hôm nay vẫn phát hiện 949 ca dương tính. Tỉnh có kế hoạch triển khai tiêm vắc xin đợt 9, 10.

Bình Dương: Thêm 2.179 ca nhiễm Covid-19, 716 ca trong cộng đồng

Chủ nhật, 01/08/2021 | 21:37
Tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận 2.179 ca nhiễm, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại tỉnh này lên 16.858 ca.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.