Bình Dương: Người từ địa phương có dịch phải khai báo y tế khi vào tỉnh

Bình Dương: Người từ địa phương có dịch phải khai báo y tế khi vào tỉnh

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 5, 10/06/2021 | 15:22
0
Để phòng dịch Covid-19 và kiểm soát tốt hơn, UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn yêu cầu người dân đến từ các tỉnh, thành phố đang có dịch phải khai báo y tế.

Ngày 10/6, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Sự kiện - Bình Dương: Người từ địa phương có dịch phải khai báo y tế khi vào tỉnh

Những người đi từ tỉnh, thành phố có dịch vào tỉnh Bình Dương phải thực hiện khai báo y tế.

UBND tỉnh, yêu cầu các đơn vị trực thuộc, cơ quan chức năng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến từng người dân những nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phù hợp, hiệu quả, nêu cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong nhân dân nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng.

Các yêu cầu phòng chống dịch, đơn vị phải triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và trong các đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý. Nếu các cá nhân đến Bình Dương từ các các tỉnh, thành phố có ổ dịch, phải thực hiện khai báo y tế (qua Cổng điện tử https://tokhaiyte.vn hoặc các ứng dụng khai báo y tế cho phù hợp), kịp thời liên hệ và thông báo ngay cho chính quyền, y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch phải bảo đảm kiểm soát nguồn lây bệnh nhưng không "ngăn sông cấm chợ", không gây ách tắc hay làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện cách ly y tế đúng đối tượng quy định đối với người đến từ vùng dịch.

Sự kiện - Bình Dương: Người từ địa phương có dịch phải khai báo y tế khi vào tỉnh (Hình 2).

Hiện tỉnh Bình Dương đã lập các chốt kiểm tra y tế trên nhiều tuyến đường.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo các cá nhân, đơn vị phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc khi tham gia vận chuyển hành khách, công nhân, hàng hóa, nguyên liệu sản xuất,…; xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực theo quy định.

Sở Y tế theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo này và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo đúng quy định.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, từ 9/6-10/6 tại tỉnh Bình Dương không có ca mắc mới Covid-19.

Ngoài ra, tỉnh này đã triển khai, bố trí nhiều trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên các tuyến giao thông cửa ngõ kết nối với TP.HCM, Đồng Nai, Bình Phước như: Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn, quốc lộ 1K,…

Bên cạnh đó, 1 tổ tuần tra kiểm soát lưu động phòng chống dịch Covid-19 cũng được triển khai.

Tối 9/6, tại chung cư MarinaTower, phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP.Thuận An đã trao quyết định gỡ bỏ phong toả cách ly y tế với chung cư này sau 1 tuần phong toả.

Ngành y tế TP.Thuận An cho biết, sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 sinh sống tại Block C, chung cư trên, cơ quan chức năng đã phong toả toàn bộ khu vực, khoanh vùng F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều có kết quả âm tính.

UBND TP.Thuận An sau khi xem xét tình hình dịch đã gỡ bỏ phong toả chung cư trên.

Sự kiện - Bình Dương: Người từ địa phương có dịch phải khai báo y tế khi vào tỉnh (Hình 3).

Chung cư Marina Tower được gỡ bỏ phong toả sau 1 tuần.

Mặc dù chung cư trên được gỡ bỏ phong toả nhưng UBND TP.Thuận An vẫn chỉ đạo UBND phường Vĩnh Phú, ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phải theo dõi sát sao khu vực, yêu cầu tất cả người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách và sát khuẩn.

Bình Dương: Truy vết F1, F2 tại một công ty trong KCN Vietnam-Singapore

Thứ 4, 09/06/2021 | 12:22
Lực lượng chức năng đã phong toả một công ty trong KCN Vietnam-Singapore để truy vết F1, F2 từng tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19.

Bình Dương: Thêm một công nhân nhiễm Covid-19

Thứ 2, 07/06/2021 | 18:11
Sau khi ghi nhận một ca nghi nhiễm, lực lượng chức năng đã phong toả toàn bộ công ty nơi người này làm việc và cả tuyến đường.

Bình Dương: Thêm nhân viên công ty Phúc Đạt nhiễm Covid-19

Thứ 2, 07/06/2021 | 15:56
Một trường hợp là nhân viên của công ty Phúc Đạt có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế truy tìm F1, F2.

Bình Dương thêm một người nghi mắc Covid-19

Thứ 2, 07/06/2021 | 09:39
Một công ty đi đưa công nhân đi xét nghiệm Covid-19 thì phát hiện một trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.