Trong quý I năm 2024, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Phước đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm, đặc biệt đối với các mặt hàng như thuốc lá, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, thực phẩm.
Tổng số vụ kiểm tra là 357 vụ (tăng 27 vụ, tương ứng 108% so với cùng kỳ). Số vụ xử lý có 273 vụ (tăng 38 vụ, tương ứng 116% so với cùng kỳ). Số tiền nộp ngân sách nhà nước là 1.151.461.447 đồng (giảm 37.963.553 đồng, tương ứng 96.81% so với cùng kỳ).

Lực lượng QLTT kiểm tra phát hiện bột giặt nhãn hiệu OMO sản xuất tại Việt Nam có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. (Ảnh: QLTT).
Đáng chú ý chỉ trong tháng 4, Cục QLTT tỉnh Bình Phước đã phát hiện xử lý 192 vụ vi phạm về mặt hàng nhập lậu, vi phạm thương mại và hàng giả… qua đó xử phạt và về nộp ngân sách nhà nước hơn 3,1 tỷ đồng.

Lực lượng QLTT kiểm tra tại một cửa hàng quần áo giày dép trên địa bàn huyện Lộc Ninh có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng Adidas. (Ảnh: QLTT).
Theo Phòng Thanh tra - Pháp chế Cục QLTT tỉnh Bình Phước, các trường hợp vi phạm chủ yếu là: kinh doanh hàng nhập lậu; hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không nguồn gốc xuất xứ; vi phạm về lĩnh vực giá; y tế; điều kiện kinh doanh; an toàn thực phẩm…
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.