Bình Phước: Xác minh việc một học sinh lớp 9 vô cớ bị đánh gãy tay

Bình Phước: Xác minh việc một học sinh lớp 9 vô cớ bị đánh gãy tay

Dương Thanh Tùng
Thứ 3, 06/09/2022 | 09:59
0
Thấy có nhóm trẻ con ném đá vào nhà, ông Đăng rượt đuổi, bắt được cháu T. và đánh cháu gãy tay. Tuy nhiên, cháu T. cho rằng, không ném đá vào nhà ông này.

Phản ánh với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đức Chung, thường trú tổ 3, ấp Thuận An, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cha của cháu N.H.A.T. (SN 2007) cho biết, con trai mình bị đánh gãy tay nhưng người gây ra chuyện này không hề có động thái xin lỗi hay bồi thường gì.

An ninh - Hình sự - Bình Phước: Xác minh việc một học sinh lớp 9 vô cớ bị đánh gãy tay

Cháu T. khẳng định không ném đá nhưng vẫn bị đánh gãy tay (ảnh người nhà cung cấp).

Kể lại sự việc, ông Chung cho hay, vào khoảng 19h30 phút ngày 27/8, con trai ông cùng một số bạn cùng xóm đi bộ lên đoạn tổ 3, ấp Thuận Thành 2 chơi. Theo lời của cháu T. và các cháu đi chơi cùng, khi đi ngang qua nhà ông Đăng (thuộc tổ 3, ấp Thuận Thành 2) phát hiện 2 cháu khác lấy đá ném vào nhà ông Đăng, rồi bỏ chạy.

T. cùng 2 cháu còn lại không ném nên vẫn ung dung đi bộ. Đến khi phát hiện có người cầm cây rượt đuổi, các cháu hoảng sợ bỏ chạy.

An ninh - Hình sự - Bình Phước: Xác minh việc một học sinh lớp 9 vô cớ bị đánh gãy tay (Hình 2).

Trên cơ thể cháu cũng bị đánh nhiều chỗ (ảnh người nhà cung cấp).

“Con trai tôi do sức khỏe yếu, không chạy được nên bị ông Đăng bắt lại. Sau đó, ông Đăng dùng hung khí là gậy tầm vông to, dài khoảng hơn 1 mét đánh con trai tôi khoảng 30 gậy, vừa đánh vừa chửi và đe dọa: “Sẽ đánh chết cháu T., đánh cho cháu gãy hết tay chân rồi đi tù mấy năm về cũng được”.

Mặc dù con trai tôi đã nói cháu không ném, cháu xin lỗi và hết sức van xin tha nhưng ông Đăng vẫn đánh. Hậu quả, con trai tôi bị bầm tím hết tay chân, trên người và bị gãy bàn tay phải”, ông Chung nói.

“Do gãy tay nên cháu phải nghỉ học, mọi sinh hoạt như ăn, uống, tắm rửa phải có một người hỗ trợ. Tâm lý và tinh thần cháu lo sợ, hoảng loạn khó ngủ vì bị người lạ đánh”, ông Chung cho biết thêm.

An ninh - Hình sự - Bình Phước: Xác minh việc một học sinh lớp 9 vô cớ bị đánh gãy tay (Hình 3).

Kể cả những vùng nguy hiểm như ngực, hông cũng bị đánh... (ảnh người nhà cung cấp).

Trước việc bị đánh nhiều gậy vào người, gia đình phải đưa cháu T. từ Bình Phước đến Tp.HCM để thăm khám, điều trị. Theo Giấy chứng nhận thương tích của BV Chấn thương chỉnh hình (Tp.HCM), cháu T. được chẩn đoán là “gãy chỏm xương bàn 2 tay phải” và phải điều trị bằng “bó bột cẳng bàn tay phải, Iselin ngón 2”.

Để thông tin khách quan, PV đã liên hệ với ông Đăng. Ông Đăng thừa nhận việc đánh cháu T.: “Hôm đó trời tối nên tôi không biết chuyện gì, chỉ thấy có người ném đá nên chạy đuổi theo, đến khi bắt được thì tôi có đánh mấy cái. Lúc đó, tôi không biết là ai cả, cũng không biết học sinh”.

Trả lời câu hỏi, cháu T. có nói là không ném đá, xin tha nhưng vẫn bị đánh, ông Đăng chống chế: “Tối đó, tôi thấy ầm ầm trên nhà, khi dí (đuổi - PV) theo, phát hiện 4 đứa chạy một bầy với nhau. Tôi dí khoảng 1km thì mỗi đứa chạy mỗi hướng, tôi dí theo một hướng và bắt được đứa này (cháu T. - PV), không biết nó là ai, con ai, rồi đánh mấy gậy”.

An ninh - Hình sự - Bình Phước: Xác minh việc một học sinh lớp 9 vô cớ bị đánh gãy tay (Hình 4).

Theo Giấy chứng nhận thương tích của BV, cháu T. được chẩn đoán là “gãy chỏm xương bàn 2 tay phải”

PV thắc mắc tại sao không đưa cháu về báo với gia đình hay trình báo chính quyền địa phương để giải quyết, ông Đăng trả lời: “Hỏi thì nó không nói nhà, không nói tên nên tôi đánh”.

“Giờ pháp luật xử sao thì chịu, sai tới đâu sẽ chịu tới đó, tôi cũng không biết sao nữa”, ông Đăng khẳng định.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, ông Nguyễn Hà, Trưởng Công an xã Thuận Lợi cho biết: “Hiện, chúng tôi đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đang tiếp tục xác minh, đặc biệt là phải đợi cháu đi bệnh viện về để lấy lời khai làm rõ một số nội dung, chi tiết liên quan. Sau khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin cho PV”.

Đã xác minh được nhóm học sinh ở Long An “đánh hội đồng” bạn học

Thứ 2, 06/06/2022 | 19:09
Gần đây xuất hiện clip, một nam sinh Trường THCS Võ Văn Tần, huyện Đức Hòa, Long An bị nhóm bạn lao vào “đánh hội đồng” gây xôn xao dư luận.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Kỷ luật cảnh cáo cô giáo tiếng Anh đánh 19 học sinh

Thứ 6, 03/06/2022 | 14:20
Cô giáo dạy tiếng Anh tại một trường THCS ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị kỷ luật cảnh cáo do đánh học sinh trong giờ học, còn hiệu trưởng bị phê bình vì chậm xử lý sự việc.

Diễn biến mới vụ phụ huynh vào lớp đánh học sinh

Thứ 2, 14/03/2022 | 19:42
Do nghe tin báo con mình bị đánh, một phụ huynh ở Bạc Liêu đã xông vào lớp học và có hành vi đánh học sinh nam.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.