Bình Thuận: Bản án cho kẻ liều lĩnh tông xe cảnh sát để thông chốt kiểm dịch

Bình Thuận: Bản án cho kẻ liều lĩnh tông xe cảnh sát để thông chốt kiểm dịch

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 14/10/2021 | 14:41
0
Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe tại chốt kiểm soát Covid-19, đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, dùng xe mô tô tông thẳng vào xe cảnh sát.

 

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Bản án cho kẻ liều lĩnh tông xe cảnh sát để thông chốt kiểm dịch


 Clip dẫn giải bị cáo vào phiên toà sáng 14/10.

Sáng ngày 14/10, Tòa án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đưa bị cáo Đào Minh Châu, SN 1991, trú tại khu phố 4, phường Xuân An, Tp.Phan Thiết ra xét xử về tội Chống người thi hành công vụ.

Để phòng, chống dịch bệnh, những người tham dự phiên tòa được xét nghiệm Covid-19 trước khi vào phòng xử.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Bản án cho kẻ liều lĩnh tông xe cảnh sát để thông chốt kiểm dịch (Hình 2).

Sáng 14/10 bị cáo được dẫn giải vào phiên toà.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Bản án cho kẻ liều lĩnh tông xe cảnh sát để thông chốt kiểm dịch (Hình 3).

Bị cáo Đào Minh Châu được test Covid-19 trước khi phiên tòa diễn ra.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Bản án cho kẻ liều lĩnh tông xe cảnh sát để thông chốt kiểm dịch (Hình 4).

Quang cảnh phiên toà sáng ngày 14/10.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Bản án cho kẻ liều lĩnh tông xe cảnh sát để thông chốt kiểm dịch (Hình 5).

Đại diện Viện kiểm sát đọc quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn.

Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn của Viện kiểm sát nhân dân Tp.Phan Thiết nêu, Đào Minh Châu biết rõ địa bàn Tp.Phan Thiết đang áp dụng các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các cửa ngõ ra vào trung tâm Thành phố này đều có chốt kiểm soát dịch và khi đi qua chốt phải xuất trình các giấy tờ theo quy định về phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, khoảng 15h25 ngày 26/9, sau khi sử dụng rượu bia với bạn ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, Châu điều khiển xe mô tô biển số 86H6 - 3259 lưu thông từ đường Trường Chinh vào đường Đặng Văn Lãnh.

Khi đến chốt kiểm soát dịch số 6 nơi có Tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đang làm nhiệm vụ, Châu phát hiện phía trước có cán bộ chiến sĩ Nguyễn Bá Đức, đang mặc sắc phục Công an nhân dân ra hiệu lệnh yêu cầu Châu dừng xe để kiểm tra theo quy định.

Biết rõ các lực lượng chức năng đang thi hành công vụ nhưng do không có giấy tờ hợp lệ, sợ bị xử phạt nên Châu không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe mô tô vượt qua khoảng trống ở chốt kiểm dịch để chạy thoát.

Thấy Châu không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy, cán bộ Đức điều khiển xe mô tô cùng với Nguyễn Minh Thông (mặc áo đoàn viên thanh niên) điều khiển 2 xe mô tô đuổi theo, yêu cầu Châu dừng lại để kiểm tra.

Khi Châu điều khiển xe chạy một đoạn cách chốt kiểm soát khoảng 500m, bị các lực lượng đuổi kịp và yêu cầu Châu quay lại chốt kiểm soát dịch. Lúc này, Châu quay đầu xe mô tô đi đến chốt kiểm soát dịch. Khi gần tới chốt kiểm soát, Châu tăng ga bỏ chạy.

Thấy vậy, các lực lượng điều khiển xe mô tô đuổi theo. Khi Châu chạy cách chốt kiểm soát được khoảng 20m thì thấy xe của cán bộ Đức chạy song song áp sát phía bên phải.

Châu dùng chân phải đạp 2 cái trúng xe mô tô của lực lượng. Tiếp đó các lực lượng tiếp tục yêu cầu Châu dừng xe nhưng Châu không chấp hành mà điều khiển xe mô tô tông thẳng vào xe mô tô của cán bộ Đức, va quẹt vào xe anh Thông khiến cả hai ngã xuống đường.

Sau đó, lực lượng đã khống chế bắt giữ Châu đưa về trụ sở Công an phường Phú Tài lập biên bản phạm tội. Tại cơ quan công an, Châu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên.

Châu có hành vi tông vào xe mô tô của anh Đức gây ngã xe trầy xước và gây thương tích nhẹ cho cán bộ Đức. Hiện, anh Đức có đơn từ chối giám định thương tích và không yêu cầu Châu bồi thường về dân sự.

Đối với việc xe mô tô của Châu va chạm gây hư hỏng xe mô tô của anh Thông, đại diện gia đình của Châu đã bồi thường cho anh Thông 500.000 đồng chi phí sửa xe. Hiện, anh Thông không yêu cầu Châu bồi thường thêm về dân sự.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Bản án cho kẻ liều lĩnh tông xe cảnh sát để thông chốt kiểm dịch (Hình 6).

Phiên toà đang xét xử.

Tại tòa, Châu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ thái độ hối lỗi.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi nêu trên của Châu làm cản trở việc thi hành công vụ của tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Ủy ban nhân dân Tp.Phan Thiết, xâm phạm đến hoạt động của Nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực phòng chống dịch Covid-19, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Do đó, cần phải xử lý hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Từ những tình tiết nêu trên, Tòa án nhân dân Tp.Phan Thiết tuyên phạt Châu 12 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Bình Thuận ghi nhận thêm 55 ca nhiễm Covid-19

Thứ 4, 13/10/2021 | 20:08
Liên quan đến các ca bệnh mới, ngày 13/10, tỉnh Bình Thuận truy vết được 141 F1, 13 người F2.

Bình Thuận ghi nhận 35 ca nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Thứ 4, 13/10/2021 | 18:56
Ngày 13/10, tỉnh Bình Thuận phát hiện 35 ca nghi nhiễm Covid-19 cộng đồng tại Tp.Phan Thiết, huyện Tuy Phong và thị xã La Gi.

Triệt phá thêm nhóm đối tượng làm giả hàng trăm giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 ở Bình Thuận

Thứ 4, 13/10/2021 | 07:59
Chiều ngày 12/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Phan Thiết tiếp tục bắt giữ 5 đối tượng làm giả giấy xét nghiệm Covid-19.
Cùng tác giả

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.