Bình Thuận: Băng nhóm chuyên

Bình Thuận: Băng nhóm chuyên "đá nóng" xe máy và tiêu thụ xe lãnh án

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 29/03/2023 | 21:43
0
Đinh Trường Giang 8 lần trộm cắp tài sản của người khác. Còn Lê Tùng, Đỗ Văn Lợi, Trần Hữu Thọ 3 lần tiêu thụ tài sản với trị giá hơn 100 triệu đồng.

Ngày 29/3, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đưa vụ án Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội ra xét xử.

Các bị cáo: Đinh Trường Giang, SN 1998, trú khu phố 8, phường Đức Long, Tp.Phan Thiết; Lê Tùng, SN 1985, trú khu phố 6, phường Đức Long, Tp.Phan Thiết; Đỗ Văn Lợi, SN 1994, trú khu phố 8, phường Đức Long, Tp.Phan Thiết; Trần Hữu Thọ, SN 1984, trú khu phố 8, phường Đức Long, Tp.Phan Thiết; Nguyễn Văn Anh, SN 1974, trú khu phố 6, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết.

Theo cáo trạng, vào 19h ngày 29/4/2022, Đinh Trường Giang đi bộ đến phòng trọ số C68 đường Lê Quang Đạo thuộc khu phố 3, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết.

Giang thấy chiếc xe hiệu Yamaha Nouvo của chị L.T, sinh năm 1986, trú tại khu phố 3, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết cắm chìa khóa, để phía trước phòng trọ, không có người trông coi nên lén lút lấy trộm.

Sau đó, Giang chạy xe trên đến nhà Lê Tùng nhờ cầm xe. Tùng gọi điện thoại cho Đỗ Văn Lợi, nhờ Lợi cầm xe với giá 3.000.000 đồng. Nhận được tiền, Tùng đem về đưa cho Giang, Giang cho Tùng 300.000 đồng. Số tiền có được Giang và Tùng tiêu xài hết.

Khoảng hơn 1 tháng sau, không thấy Tùng chuộc xe nên Lợi bán lại cho 1 thanh niên (không rõ nhân thân) thông qua mạng xã hội Facebook với giá 3.000.000 đồng.

Bị mất tài sản, chị T. đến Công an phường Phú Tài trình báo.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Băng nhóm chuyên 'đá nóng' xe máy và tiêu thụ xe lãnh án

Các bị cáo tại phiên toà xét xử.

Tiếp đó, vào 18h ngày 11/5/2022, Đinh Trường Giang đi bộ đến số nhà 287 đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc khu phố 3, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết.

Giang nhìn thấy 1 chiếc xe mô tô hiệu Vision màu đỏ của anh T.X.T, sinh năm 1970, trú tại khu phố 3, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết, chìa khóa cắm sẵn, để trong sân nhà, không có ai trông coi nên lén lút đến lấy trộm.

Sao khi trộm xe máy, Giang tiếp tục chạy đến nhờ Lê Tùng cầm chiếc xe. Tùng gọi cho Đỗ Văn Lợi, nhờ Lợi cầm cho Tùng với giá 4.500.000 đồng. Nhận được tiền, Giang cho Tùng 400.000 đồng. Số tiền có được Giang và Tùng tiêu xài hết.

Khoảng 1 tháng sau, không thấy Tùng chuộc lại xe nên Lợi bán lại cho 1 thanh niên (không rõ nhân thân) thông qua mạng xã hội Facebook với giá 4.500.000 đồng.

Bị mất tài sản, anh T. đến Công an phường Phú Tài trình báo.

Vụ thứ ba, vào 0h ngày 30/5/2022, Giang đi bộ đến số nhà 250 đường Lê Thị Hồng Gấm thuộc khu phố 2, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết.

Giang phát hiện trước cổng nhà có chiếc xe mô tô hiệu Exciter màu trắng đỏ đen biển số 86C1-782xx của anh H.Q.B, sinh năm 2002, trú khu phố 6, phường Đức Thắng, Tp.Phan Thiết không có người trông nên lấy trộm đem về nhà cất giấu.

Đến khoảng 8h sáng 31/5/2022, Giang thuê Trần Thanh Hoàng, sinh năm 1965, trú khu phố 5, phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết, là thợ làm chìa khóa mở khóa chiếc xe.

15h cùng ngày, Giang điều khiển chiếc xe trộm được chạy đến gặp Lê Tùng nhờ Tùng cầm dùm. Tùng gọi điện thoại cho Đỗ Văn Lợi cầm thế xe trên cho Tùng với giá 5.500.000 đồng. Nhận được tiền, Giang cho Tùng 500.000 đồng. Số tiền có được Giang và Tùng tiêu xài hết.

Sau đó, Lợi đem xe trên đến nhà Lê Đình Viễn, sinh năm 1992, trú thôn Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi, Tp.Phan Thiết gửi nhờ cất giữ.

Bị mất tài sản, anh B. đến Công an phường Phú Tài trình báo.

Tiếp đó, trong các ngày 29/4/2022 đến ngày 13/8/2022 bị cáo Đinh Trường Giang tiếp tục trộm thêm 5 chiếc xe máy khác. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 109.827.000 đồng.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Băng nhóm chuyên 'đá nóng' xe máy và tiêu thụ xe lãnh án (Hình 2).

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Đinh Trường Giang 8 lần trộm cắp tài sản của người khác. Còn các bị cáo Lê Tùng, Đỗ Văn Lợi, Trần Hữu Thọ 3 lần tiêu thụ tài sản có nguồn gốc phạm pháp.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, các bị cáo Đinh Trường Giang, Lê Tùng, Đỗ Văn Lợi, Trần Hữu Thọ thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với bị cáo Đỗ Văn Lợi đã bồi thường cho chị L.T 3.500.000 đồng và T.X.T 15.000.000 đồng, nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Còn Lê Đình Viễn nhận lời cất giữ chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Exciter biển số 86C1-782.xX cho Lợi nhưng không biết đây là tài sản do người khác phạm tội mà có nên cơ quan điều tra không xử lý về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Trường Giang 4 năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Lê Tùng 12 tháng tù giam, Trần Hữu Thọ 9 tháng tù giam cùng về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Còn Đỗ Văn Lợi bị phạt số tiền 35 triệu đồng.

Bình Thuận: Kết thúc hợp đồng dự án Cảng hàng không Phan Thiết

Thứ 4, 29/03/2023 | 16:39
Sau nhiều năm khởi công, dự án phải kết thúc hợp đồng để lựa chọn nhà đầu tư hạng mục hàng không dân dụng mới.

Bình Thuận: Hành trình bắt đối tượng trộm cắp từng vào tù

Thứ 3, 28/03/2023 | 21:00
Trên địa bàn thị xã La Gi , tỉnh Bình Thuận thường xuyên bị mất cắp xe máy, tay ga đắt tiền. Vì vậy, Công an thị xã La Gi đã lập chuyên án quyết tâm bắt giữ.

Bình Thuận hội đủ các điều kiện quan trọng để bức phá

Chủ nhật, 26/03/2023 | 21:28
Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Thuận trong ngày 26/3.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.