Bình Thuận chúc Tết những du khách đầu tiên “xông đất”

Bình Thuận chúc Tết những du khách đầu tiên “xông đất”

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 3, 01/02/2022 | 14:51
0
Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh đến thăm và chúc Tết du khách đón Tết Nguyên đán tại các khu du lịch ở Tp.Phan Thiết.
Dân sinh - Bình Thuận chúc Tết những du khách đầu tiên “xông đất”

Sáng ngày 1/2 (mùng 1 Tết Nhâm Dần), lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến thăm và chúc Tết các du khách đang đón Tết cổ truyền tại các khu du lịch Mũi Né, Tiến Thành (Tp.Phan Thiết).

 

Dân sinh - Bình Thuận chúc Tết những du khách đầu tiên “xông đất” (Hình 2).

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đến thăm và chúc Tết tại cơ sở du lịch. Tại đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp đến các du khách tham quan, nghỉ dưỡng tại Mũi Né. Đồng thời, chúc các du khách có chuyến trải nghiệm du lịch thật sự vui tươi, hạnh phúc.

Dân sinh - Bình Thuận chúc Tết những du khách đầu tiên “xông đất” (Hình 3).

Nhằm tạo không khí vui tươi, thân thiện và phù hợp với phong tục tập quán đón Tết cổ truyền của người Việt, tỉnh Bình Thuận đến thăm, chúc tết, tặng quà và phong bao lì xì mừng năm mới cho khách du lịch đang đón Tết tại nơi đây.

Dân sinh - Bình Thuận chúc Tết những du khách đầu tiên “xông đất” (Hình 4).

Chị Thường Chiếu đến từ Tp.HCM chia sẻ với PV Người Đưa Tin: "Gia đình tôi đến Bình Thuận du lịch gồm 18 người. Tôi rất phấn khởi và vui. Thời tiết tại khu nghỉ dưỡng rất thuận lợi cho gia đình tôi có kỳ nghỉ Tết. Tôi cũng cảm ơn sự quan tâm của tỉnh Bình Thuận đã chúc mừng và lì xì tôi nhân dịp đầu năm mới".

Dân sinh - Bình Thuận chúc Tết những du khách đầu tiên “xông đất” (Hình 5).

Các nhân viên ở một cơ sở du lịch được nhận lì xì đầu năm từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Thuận.

Dân sinh - Bình Thuận chúc Tết những du khách đầu tiên “xông đất” (Hình 6).

Đến thăm hỏi và chúc Tết các du khách, cơ sở du lịch tại khu du lịch ở Tiến Thành, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết: "Để thu hút du khách ở Bình Thuận thì tất cả các điểm đến đều thực hiện rất là chu đáo về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch đồng thời cam kết với du khách là sẽ phục theo tiêu chí xanh, sạch và an toàn. Các cơ sở du lịch sẽ tạo ra nhiều hoạt động linh hoạt, phù hợp với các từng du khách ở từng khu vực nghỉ dưỡng theo những mô hình nhóm nhỏ để trách tập trung đông người nhằm mang lại cho du khách có một kỳ nghỉ Tết vui tươi, an toàn và ấm áp. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên thăm hỏi, nhắc nhở các cơ sở du lịch đảm bảo an ninh trật tự cho du khách trong những ngày đón Xuân tại Bình Thuận".

Dân sinh - Bình Thuận chúc Tết những du khách đầu tiên “xông đất” (Hình 7).

Du khách Phan Vinh Quang, trú ở Tp.HCM chia sẻ với PV: "Tôi thấy an tâm và thoải mái khi du lịch tại nơi này. Sau kỳ nghỉ Tết này tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè biết đến Bình Thuận, vì ở đây tôi cảm thấy rất an toàn và tuyệt vời".

Dân sinh - Bình Thuận chúc Tết những du khách đầu tiên “xông đất” (Hình 8).

Du lịch Bình Thuận vào ngày đầu năm mới Nhâm Dần sẽ là một điểm đến rất là lý tưởng đối với mọi khách du lịch ở mọi miền đất nước, vì nơi đây có biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, tính từ 27/4/2021 đến 18h ngày 31/1/2022, tỉnh này ghi nhận 29.353 trường hợp nhiễm Covid-19.

Trong đó, Tp.Phan Thiết 8.236 trường hợp, thị xã La Gi 2.875 trường hợp, các huyện Tuy Phong 4.100 trường hợp, Hàm Thuận Bắc 3.052 trường hợp, Tánh Linh 2.521 trường hợp, Đức Linh 2.381 trường hợp, Hàm Thuận Nam 2.272 trường hợp, Bắc Bình 2.053 trường hợp, Hàm Tân 1.238 trường hợp, Phú Quý 625 trường hợp.

Bình Thuận: Khẩn tìm người đến ngân hàng vì có ca nghi nhiễm

Thứ 2, 31/01/2022 | 17:05
UBND Tp.Phan Thiết yêu cầu những người đến địa điểm sau liên hệ ngay với các cơ sở y tế để khai báo y tế, vì liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19.

Bình Thuận không tổ chức bắn pháo hoa vào giao thừa

Thứ 2, 31/01/2022 | 16:57
Năm 2022, tỉnh Bình Thuận sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bình Thuận: Dòng người tấp nập đi chợ Tết ngày cuối năm

Chủ nhật, 30/01/2022 | 20:30
PV Người Đưa Tin ghi nhận không khí rộn ràng, nhộn nhịp tại chợ Tết Tp.Phan Thiết vào sáng ngày 30/1 (tức 28 Tết).
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.