Bình Thuận: Ẩu đả sau cuộc nhậu, 2 đối tượng lĩnh án

Bình Thuận: Ẩu đả sau cuộc nhậu, 2 đối tượng lĩnh án

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 21/12/2022 | 15:46
0
Trong khoảng thời gian từ tháng 1-3/2022, bị cáo Đinh Hoàng Chức 3 lần thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, Nguyễn Gia Hưng 1 lần đánh người khác.

Ngày 21/12, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức xét xử vụ án Cố ý gây thương tích đối với các bị cáo Đinh Hoàng Chức, SN 1999, trú phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết; Nguyễn Gia Hưng, SN 1999, ở xã Phong Nẫm, Tp.Phan Thiết.

Đánh người khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1-3/2022, Đinh Hoàng Chức đã 3 lần thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, Nguyễn Gia Hưng đã 1 lần cùng với Chức thực hiện hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Tại phiên toà các đối tượng khai nhận,  vào khoảng 0h30 ngày 23/2, tại quán nhậu Bum thuộc khu phố 5, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết, bị cáo Đinh Hoàng Chức cho rằng anh Võ Đức Tài có giọng điệu ngang ngược nên gọi điện thoại cho Nguyễn Gia Hưng đến quán.

Hưng dùng mũ bảo hiểm, Chức dùng gạch ống cùng đánh vào đầu anh Tài gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%. Tài có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình.

Không dừng lại ở đó vào khoảng 2h ngày 27/2, tại khu phố A, phường Thanh Hải, Tp.Phan Thiết, Đinh Hoàng Chức dùng 1 thanh kim loại bằng sắt đánh vào đầu anh Tài gây thương tích cho anh Tài với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 13%.

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 8/1, tại trước số nhà 52 đường Âu Dương Lân thuộc khu phố A, phường Thanh Hải, Tp.Phan Thiết, Chức thấy anh Diệp Vũ Nghi chở con gái đi trên xe mô tô.

Chức nhớ lại mâu thuẫn trước đây nên đuổi theo và dùng dao bấm đâm vào vùng bả vai trái của anh Nghi, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Ẩu đả sau cuộc nhậu, 2 đối tượng lĩnh án

Quang cảnh phiên toà xét xử.

Bản án cho 2 kẻ côn đồ

Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo Đinh Hoàng Chức đã vô cớ dùng dao bấm là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho anh Diệp Vũ Nghi với tỷ lệ tổn thương cơ 14 %, 1 lần vô cớ dùng gạch ống và 1 lần dùng thanh kim loại bằng sắt là các hung khí nguy hiểm gây thương tích cho anh Võ Đức Tài với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3% và 13%.

Như vậy, đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích với tình tiết định khung hình phạt dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ và phạm tội 2 lần trở lên quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Gia Hưng mặc dù không có mâu thuẫn với anh Tài nhưng khi Chức nhờ đánh, Hưng đã sử dụng mũ bảo hiểm là loại hung khí nguy hiểm cùng với Chức gây thương tích cho anh Tài với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%. Vì vậy, hội đồng xét xử nhận thấy hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích.

Đại diện viện kiểm sát nhận định, hành vi của Đinh Hoàng Chức, Nguyễn Gia Hưng là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của của người khác gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, là nguy hiểm cho xã hội. Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Theo hội đồng xét xử, các bị cáo Đinh Hoàng Chức, Nguyễn Gia Hưng có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy chưa được xóa án tích, nay tiếp tục phạm tội do cố ý, nên thuộc trường hợp tái phạm nên đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đã thành khẩn khai báo nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Từ những tình tiết trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Đinh Hoàng Chức 3 năm tù giam; Nguyễn Gia Hưng 9 tháng tù giam.

Bình Thuận: Cử tri đề nghị được cấp thêm điện chong đèn thanh long

Thứ 2, 19/12/2022 | 21:31
Cử tri huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận kiến nghị ngành điện lực kéo dài thêm khung giờ phát điện, để đảm bảo năng suất thanh long trái vụ.

Bình Thuận: Án tù cho cựu cán bộ trại giam đánh nữ phạm nhân

Thứ 2, 19/12/2022 | 19:55
Bị cáo Nguyễn Doãn Tú 3 lần có lời lẽ xúc phạm, dùng cây mì đánh đập nữ phạm nhân Lê Thị Ái Vân với nhiều thương tích trên cơ thể.

Bình Thuận: Chuyển công an điều tra vụ nâng khống công trình trụ sở xã

Thứ 7, 17/12/2022 | 07:20
UBND xã Tiến Thành và các tổ chức, cá nhân liên quan có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình được giao làm chủ đầu tư.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.