Bình Thuận: Đối tượng cướp giật điện thoại, nhiều lần trộm cắp lĩnh án

Bình Thuận: Đối tượng cướp giật điện thoại, nhiều lần trộm cắp lĩnh án

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 3, 01/03/2022 | 19:40
0
Nguyễn Ngọc Huy có hành vi điều khiển xe mô tô cướp giật một điện thoại hiệu Iphone 8 Plus của người dân, mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 1/3, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết mở phiên toà xét xử vụ án cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản do Nguyễn Ngọc Huy, sinh năm 1994, trú ở xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc thực hiện.

Theo cáo trạng, vào khoảng 5h50 ngày 30/9/2021 tại khu phố 4, phường Phú Tài, Huy có hành vi điều khiển xe mô tô cướp giật một điện thoại hiệu Iphone 8 Plus của chị Lăng Thị Ánh Sáng, sau đó đem bán cho một người không rõ nhân thân được 1.500.000 đồng.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Đối tượng cướp giật điện thoại, nhiều lần trộm cắp lĩnh án

Quang cảnh phiên toà.

Hội đông xét xử cho rằng, hành vi sử dụng xe mô tô để chiếm đoạt tài sản của bị cáo Huy đã cấu thành tội Cướp giật tài sản với tình tiết định khung hình phạt “Dùng thủ đoạn nguy hiểm” được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, ngoài lần phạm tội nêu trên, từ ngày 30/1/2021 đến ngày 19/3/2021 Huy đã 4 lần trộm cắp tài sản tại địa bàn phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là hơn 17 triệu đồng.

Hành vi lén lút chiếm đoạt của Huy với giá trị tài sản nêu trên đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Đối tượng cướp giật điện thoại, nhiều lần trộm cắp lĩnh án (Hình 2).

Đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng.

Đại diện viện kiểm sát nhận định, hành vi của Huy là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Bị cáo Huy đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản mà mỗi vụ đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm, trong đó có 3 vụ có giá trị tài sản bị chiếm đoạt trên 2 triệu đồng, một vụ có giá trị tài sản bị chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng đã bị kết án về tội Chiếm đoạt tài sản, chưa xóa án tích mà tiếp tục vi phạm.

Do đó bị cáo phạm tội thuộc các trường hợp “Tái phạm”, “Phạm tội 2 lần trở lên” là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra bị cáo Huy đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Từ những tình tiết nêu trên, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Huy 4 năm tù giam về tội Cướp giật tài sản, 30 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản và cộng thêm 15 tháng tù giam tại Bản án số 58/2021/HSST ngày 14/5/2021 của Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết. Vì vậy, buộc bị cáo Huy chấp hành hình phạt chung là 7 năm 9 tháng tù giam.

Bình Thuận thêm 375 ca nhiễm Covid-19, có hơn 270 ca cộng đồng

Thứ 3, 01/03/2022 | 17:48
Liên quan đến các ca bệnh mới, ngày 1/3, tỉnh Bình Thuận truy vết được 526 F1.

Bình Thuận tạm dừng học trực tiếp 2 buổi/ngày và học bán trú

Thứ 2, 28/02/2022 | 19:30
Vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở trường học có chiều hướng gia tăng, vì vậy tỉnh Bình Thuận tạm dừng dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú từ ngày 1/3.

Bình Thuận: Hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên, 1 người tử vong

Thứ 2, 28/02/2022 | 14:27
Sáng ngày 28/2, các lực lượng chức năng huyện Đức Linh đang tiếng hành làm rõ vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 27/2.
Cùng tác giả

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.