Đoàn du khách đầu tiên từ Tp.HCM đến Bình Thuận trong giai đoạn bình thường mới

Đoàn du khách đầu tiên từ Tp.HCM đến Bình Thuận trong giai đoạn bình thường mới

Nguyễn Đắc Phú
Chủ nhật, 24/10/2021 | 15:31
0
Sáng 24/10, tỉnh Bình Thuận cùng các doanh nghiệp tổ chức chương trình chào đón 120 du khách từ Tp.HCM đến nghỉ dưỡng tại các cơ sở du lịch ở Mũi Né.

Tiêu dùng & Dư luận - Đoàn du khách đầu tiên từ Tp.HCM đến Bình Thuận trong giai đoạn bình thường mới

Sáng 24/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cùng các doanh nghiệp tổ chức chương trình chào đón du khách đến nghỉ dưỡng tại Bình Thuận. Đây là đoàn du khách 120 người từ Tp.HCM đến Tp.Phan Thiết. Tại sự kiện, lãnh đạo tỉnh và Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng hoa chúc mừng, quà lưu niệm và gửi lời tri ân đến khách du lịch.

Tiêu dùng & Dư luận - Đoàn du khách đầu tiên từ Tp.HCM đến Bình Thuận trong giai đoạn bình thường mới (Hình 2).

Tỉnh Bình Thuận tặng hoa, tri ân đoàn du khách đến với khu du lịch Mũi Né.

Tiêu dùng & Dư luận - Đoàn du khách đầu tiên từ Tp.HCM đến Bình Thuận trong giai đoạn bình thường mới (Hình 3).

Ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tặng hoa chúc mừng đoàn du khách.

Anh Hoàng Việt, đến từ Tp.HCM chia sẻ: "Gia đình chúng tôi thấy cơ sở du lịch ở đây đã chuẩn bị rất kỹ để thích hợp với trạng bình thường mới. Tôi nghĩ, khu du lịch Mũi Né là điểm đến rất thú vị để tôi có thể đến hàng năm".

Tiêu dùng & Dư luận - Đoàn du khách đầu tiên từ Tp.HCM đến Bình Thuận trong giai đoạn bình thường mới (Hình 4).

Anh Hoàng Việt đến từ Tp.HCM trả lời phỏng vấn với các phóng viên.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kép “vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch”, Bình Thuận dần khôi phục lại hoạt động của ngành du lịch và các ngành kinh tế, dịch vụ liên quan.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó chủ tịch UBND Tp.Phan Thiết cho biết: "Đây là một tín hiệu tốt, bà con nhân dân Tp.Phan Thiết rất vui mừng. Để kích hoạt các hoạt động du lịch ở thành phố, chúng tôi sẽ rà soát các cơ sở du lịch và tiến hành tiêm vắc-xin phòng Covid-19 để đảm bảo phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, tổ chức ra quân tổng vệ sinh bờ biển, thu gom rác thải vì du lịch Tp.Phan Thiết là du lịch biển. Đồng thời, tăng cường truyền thông cho bà con và du khách cảm thấy bình yên khi đến thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh của Tp.Phan Thiết".

Tiêu dùng & Dư luận - Đoàn du khách đầu tiên từ Tp.HCM đến Bình Thuận trong giai đoạn bình thường mới (Hình 5).

Ông Nguyễn Nam Long, Phó chủ tịch UBND Tp.Phan Thiết trả lời câu hỏi phỏng vấn của phóng viên.

Với chủ đề “Điểm đến an toàn mùa Covid-19”, Bình Thuận từng bước phục hồi thị trường khách du lịch nội địa, khôi phục lại hoạt động du lịch gắn với đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, khẳng định thương hiệu du lịch Bình Thuận.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cho hay: "Chúng tôi đã xây dựng một điểm đến xanh để đón du khách an toàn. Từ ngày 24/10, một số cơ sở du lịch tỉnh Bình Thuận đã có đủ điều kiện đón khách theo yêu cầu của ngành văn hoá, thể thao và du lịch đặt ra. Sau đó, chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh tạo điều kiện cho các cơ sở du lịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong thời gian sớm nhất. Dự kiến trong thời gian tới, đối với thị trường quốc tế nếu tình hình dịch được kiểm soát sẽ có thể quay lại hoạt động vào Quý 1 năm 2022".

Tiêu dùng & Dư luận - Đoàn du khách đầu tiên từ Tp.HCM đến Bình Thuận trong giai đoạn bình thường mới (Hình 6).

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận chia sẻ một số vấn đề trong lĩnh vực du lịch trong thời gian tới.

Cũng theo ông Khoa, lộ trình mở cửa đón khách du lịch sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn là thí điểm đón khách du lịch và sau thời gian hoạt động thí điểm với địa bàn triển khai chủ yếu tại Tp.Phan Thiết. Các địa phương còn lại tùy điều kiện thực tế để xem xét việc mở cửa đón khách thí điểm.

Bên cạnh triển khai bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch, địa phương cũng sẽ đảm bảo một số điều kiện cần thiết khi đón khách du lịch trở lại; xây dựng lộ trình, quy trình đưa đón khách an toàn; phương án đón, phục vụ khách tại cơ sở và thành lập Ban Điều hành đón khách du lịch nội địa.

Tiêu dùng & Dư luận - Đoàn du khách đầu tiên từ Tp.HCM đến Bình Thuận trong giai đoạn bình thường mới (Hình 7).

Một khuôn viên của một cơ sở du lịch tại Mũi Né, Tp.Phan Thiết.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành hướng dẫn tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo từng cấp độ dịch.

Kỷ niệm 26 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2021), ngành du lịch còn có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, vừa tri ân khách hàng, đối tác, truyền thông đã có đóng góp vào sự phát triển của ngành, vừa thực hiện chiến dịch truyền thông điểm đến du lịch hấp dẫn và đảm bảo an toàn đón khách ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Bình Thuận: Một người phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đang làm ruộng

Thứ 6, 22/10/2021 | 15:51
Ngày 22/10, theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, trên địa bàn huyện Đức Linh vừa xảy ra mưa lớn kèm sét đánh, khiến một người tử vong

Bình Thuận ban hành văn bản hướng dẫn đón khách du lịch theo vùng

Thứ 6, 22/10/2021 | 15:13
Đối với "vùng xanh", "vùng vàng", "vùng cam" các cơ sở lưu trú du lịch chỉ tiếp nhận và phục vụ khách tiêm đủ liều vắc-xin hoặc khỏi bệnh Covid-19.

Bình Thuận: Vũ trường, quán bar, karaoke đón số lượng khách theo "vùng"

Thứ 5, 21/10/2021 | 17:00
"Vùng xanh" tương ứng cấp độ 1, các vũ trường, quán bar, trò chơi điện tử và các cơ sở khác do địa phương quyết định được hoạt động không quá 20 người.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.