Tp.Phan Thiết: Khu vực Nam sông Cà Ty giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 từ 0h ngày 4/10

Tp.Phan Thiết: Khu vực Nam sông Cà Ty giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 từ 0h ngày 4/10

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 7, 02/10/2021 | 22:00
0
Đó là chỉ đạo của ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khi làm việc với Tp.Phan Thiết tại cuộc họp trực tuyến với địa phương này chiều 2/10.

Theo ông Lê Tuấn Phong, thời gian qua, UBND tỉnh rất lo lắng trước tình hình dịch bệnh tại Tp.Phan Thiết.

Chỉ trong vòng 7 ngày qua, số ca mắc tại Tp.Phan Thiết là gần 200 trường hợp. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang có chiều hướng khó kiểm soát. Số ca nhiễm hiện đang tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định, UBND tỉnh đã cân nhắc, tính toán nhiều chiều giữa mục tiêu phát triển kinh tế và mục tiêu kiểm soát dịch bệnh.

Dựa trên tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh Bình Thuận nhận thấy, nếu địa phương không hoàn thành mục tiêu kiểm soát dịch bệnh thì mục tiêu phát triển kinh tế sẽ thất bại.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND Tp.Phan Thiết triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với khu vực phía Nam sông Cà Ty.

Các khu vực hiện đang là "vùng xanh" trong khu vực này vẫn tiếp tục áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg. Thời gian triển khai bắt đầu từ 0h ngày 4/10, trong vòng 14 ngày.

Sự kiện - Tp.Phan Thiết: Khu vực Nam sông Cà Ty giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 từ 0h ngày 4/10

Toàn cảnh cuộc họp ngày 2/10 tại tỉnh Bình Thuận.

Ngoài ra, đối với khu vực phía Bắc sông Cà Ty, tiến hành phong tỏa các khu vực phát sinh ca mắc Covid-19 mới theo nguyên tắc phong tỏa 2 lớp. Đối với khu vực đã xác định rõ chùm lây nhiễm, tiến hành phong tỏa trong phạm vi nhỏ hẹp để cô lập các chùm lây nhiễm.

UBND Tp.Phan Thiết triển khai thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên cầu Trần Hưng Đạo, cầu Lê Hồng Phong, cầu Dục Thanh.

Các chốt này có nhiệm vụ kiểm soát người qua lại giữa khu vực Nam và Bắc sông Cà Ty; thành lập chốt kiểm soát từ khu vực Thanh Hải, Phú Hài trở đi. Các chốt này có nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng ra khu vực "vùng xanh".

Trong 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 16 đối với khu vực phía Nam sông Cà Ty, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND Tp.Phan Thiết triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cho nhân dân.

Đối với các chợ truyền thống trên địa bàn, UBND Tp.Phan Thiết tăng cường kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần giữa người mua và người bán, giảm thiểu rủi ro phát sinh các chùm ca mắc tại khu vực chợ.

UBND Tp.Phan Thiết phải có các biện pháp thần tốc xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng đối với các khu vực phát sinh ca mắc Covid-19 mới. Công tác xét nghiệm phải nhanh, chặt chẽ, không để sót người và đảm bảo an toàn cho người được xét nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận phối hợp với UBND Tp.Phan Thiết triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND Tp.Phan Thiết tập trung khắc phục một số hạn chế trong thời gian qua đối với công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Đồng thời, yêu cầu UBND Thành phố này thành lập các tổ tự kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch; tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Tp.Phan Thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với các huyện, thị xã tăng cường tối đa lực lượng xét nghiệm cho Tp.Phan Thiết. Mục tiêu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng với tần suất 3 ngày/lần đối với các khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 16.

Đối với Cảng Phan Thiết, trước tình hình số ca mắc liên quan đến cảng chưa có dấu hiệu dừng lại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiến hành tạm dừng hoạt động của cảng; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng xây dựng phương án bốc, dỡ hàng hóa, lựa chọn bố trí vị trí cảng khác để tàu, thuyền neo đậu, đánh bắt hải sản.

Theo báo cáo của ngành y tế, tính từ ngày 25/9 đến nay, Tp.Phan Thiết ghi nhận 199 ca mắc Covid-19, trong đó có 116 ca trong cộng đồng.

Riêng trưa ngày 2/10, Thành phố này ghi nhận 32 ca nghi nhiễm Covid-19, trong đó có 20 ca nghi nhiễm cộng đồng.

Bình Thuận: Thêm 21 ca nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Thứ 7, 02/10/2021 | 17:04
Trong số 21 ca nghi nhiễm Covid-19 ở tỉnh Bình Thuận, Tp.Phan Thiết có tới 20 ca và thị xã La Gi có 1 ca.

Bình Thuận: Tạm dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán tại chợ Phú Thủy

Thứ 7, 02/10/2021 | 09:23
Để khống chế sự lây lan của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND phường Phú Thuỷ quyết định tạm dừng các hoạt động kinh doanh, buôn bán tại chợ Phú Thuỷ từ ngày 1/10.

Phong tỏa khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận

Thứ 6, 01/10/2021 | 21:24
Thời gian phong toả và thiết lập khu cách ly y tế tập trung tại khoa Ngoại tổng quát kể từ 11h30 ngày 1/10 cho đến khi có thông báo mới.
Cùng tác giả

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.
Cùng chuyên mục

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.