Bình Thuận: Giao giúp bạn 20 viên ma tuý, đối tượng lãnh án tù

Bình Thuận: Giao giúp bạn 20 viên ma tuý, đối tượng lãnh án tù

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 29/06/2022 | 19:00
0
Đặng Cường Quốc có hành vi tàng trữ 20,0035 gam Ketamine và 10,9067 gam MDMA nhằm mục đích mua bán, phạm vào tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng 29/6, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tổ chức xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma tuý đối với bị cáo Đặng Quốc Cường, SN 1999, trú xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Vào lúc 20h20 ngày 1/1, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội cảnh sát 113, Công an tỉnh Bình Thuận, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Tp.Phan Thiết và Công an phường Phú Thủy kiểm tra, phát hiện Đặng Cường Quốc, SN 1999, trú tại thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đang tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích mua bán nên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật và đưa Quốc về trụ sở để làm việc.

Quá trình điều tra, Quốc khai nhận, khoảng 19h ngày 1/1, trong lúc đang ngồi chơi ở nhà, Quốc nhận được điện thoại từ Nguyễn Văn Khánh, SN 1997, trú tại khu phố Lập Hòa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam nhờ đến nhà Khánh lấy ma túy đã bỏ sẵn trong gói thuốc lá 555 để ở sân, đi giao cho khách của Khánh ở đường Hùng Vương, Tp.Phan Thiết và nhận 500.000 đồng tiền công.

Ngay lập tức Quốc điều khiển xe mô tô biển số 86B4-486.66 đến nhà của Khánh thấy cửa mở nhưng không có người. Quốc thấy dưới sân có gói thuốc lá 555, Quốc biết bên trong có gói ma túy mà Khánh nhờ đi giao nên cầm lên và điều khiển xe mô tô biển số 86B4-486.66 theo Quốc lộ 1A đi đến Tp.Phan Thiết.

Khi đi đến địa phận Tp.Phan Thiết, Quốc dùng điện thoại của mình gọi vào số điện thoại 0834.868.7... thì người này hẹn Quốc đến quán Tuấn Mập trên đường Hùng Vương để thực hiện giao dịch. Khi Quốc đang đi trên đường Hùng Vương đến trước quán nhậu Dê Rừng thì bị Tổ công tác kiểm tra.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Giao giúp bạn 20 viên ma tuý, đối tượng lãnh án tù

Toàn cảnh phiên toà xét xử sáng ngày 29/6.

Lúc này, lo sợ nên Quốc thả bao thuốc lá 555 bên trong có ma túy xuống đất nơi Quốc đang đứng thì bị phát hiện bắt quả tang. Tổ công tác mở bao thuốc lá ra kiểm tra thì thấy có 1 gói nylon chứa tinh thể màu trắng và 1 gói nylon chứa 20 viên nén màu xám. Quốc khai nhận, đây là số ma túy mà Khánh nhờ Quốc đi bán cho khách.

Hội đồng xét xử cho rằng, Quốc có hành vi tàng trữ 20,0035 gam Ketamine và 10,9067 gam MDMA nhằm mục đích mua bán, do đó đã phạm vào tội Mua bán trái phép chất ma túy quy định tại điểm p khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đối với Khánh, quá trình điều tra Khánh không thừa nhận hành vi giao ma túy cho Quốc đi bán như lời khai của Quốc, không thừa nhận sim số 0987.960.2... là của Khánh, và trong ngày 1/1 không gặp hay liên lạc gì với Quốc. Ngoài lời khai của Quốc, không còn chứng cứ nào khác chứng minh vai trò đồng phạm của Khánh nên không đủ căn cứ để xử lý.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, hành vi nêu trên của Quốc là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về chất ma tuý, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an ở địa phương nên cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên, tại phiên toà bị cáo Quốc đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Quốc Cường 8 năm tù giam.

Bình Thuận: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ 3, 28/06/2022 | 19:30
Tại thời điểm bắt quả tang lực lượng chức năng thu giữ 75 tép heroin, 2 túi nilon có chứa tinh thể màu trắng, Thuận khai nhận là ma túy đá.

Bình Thuận: Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm đất có tổ chức, mang tính côn đồ

Thứ 3, 28/06/2022 | 16:15
Bí thư cấp ủy cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai.

Bình Thuận: Cầm cây sắt đánh người yêu của chị ruột, đối tượng lãnh án

Thứ 2, 27/06/2022 | 18:44
Bị cáo Dực không đồng ý cho ông Minh có quan hệ yêu đương với chị Hà nên đã dùng cây sắt đánh gây thương tích cho ông MInh.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.