Bình Thuận: Sau tết, học sinh THCS, THPT đi học trực tiếp từ ngày 7/2

Bình Thuận: Sau tết, học sinh THCS, THPT đi học trực tiếp từ ngày 7/2

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 24/01/2022 | 15:15
0
Đối với học sinh trung học cơ sở từ lớp 7 đến lớp 9 và trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên bắt đầu học trực tiếp từ ngày 7/2.

Ngày 24/1, ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn số 239 về việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giao dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, như tinh thần hội nghị trực tuyến về tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 19/1/2022 và xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất thời gian tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đối với các cấp học cụ thể:

Đối với học sinh trung học cơ sở từ lớp 7 đến lớp 9 và trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên bắt đầu học trực tiếp từ thứ hai ngày 7/2/2022.

Còn đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 bắt đầu học trực tiếp từ thứ hai ngày 14/2/2022.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó chỉ được phép tổ chức dạy và học trực tiếp khi cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành y tế tổ chức triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho tất cả học sinh khối lớp 6 tại địa phương đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết tại các cơ sở trường học trên địa bàn để phục vụ tốt nhất cho việc tổ chức học trực tiếp.

Giáo dục - Bình Thuận: Sau tết, học sinh THCS, THPT đi học trực tiếp từ ngày 7/2

Một tiết học trực tiếp của những năm học trước (Ảnh: Đắc Phú)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận cho biết, tính từ ngày 27/4/2021 đến 18h ngày 23/1, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 28.825 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, Tp.Phan Thiết có số ca nhiễm cao với 8.205 trường hợp; thị xã La Gi 2.852 trường hợp; các huyện Tuy Phong 4.064 trường hợp, Hàm Thuận Bắc 2.962 trường hợp, Tánh Linh 2.448 trường hợp, Đức Linh 2.359 trường hợp, Hàm Thuận Nam 2.205 trường hợp, Bắc Bình 1.944 trường hợp, Hàm Tân 1.194 trường hợp, Phú Quý 592 trường hợp.

Số trường hợp cách ly là 61.546 người, trong đó cách ly tại cơ sở y tế có 26.749 người (đang cách ly 549, hoàn thành cách ly 26.200), cách ly tập trung của địa phương có 34.480 trường hợp, cách ly tập trung có thu phí có 317 trường hợp.

Ngoài ra, có 92.755 trường hợp cách ly tại nhà, trong đó đang cách ly có 2.965 trường hợp, hoàn thành cách ly 89.790 trường hợp.

Về công tác xét nghiệm, số mẫu đã thực hiện xét nghiệm 1.259 mẫu, trong đó số mẫu xét nghiệm liên quan đến các ca mắc Covid-19 có 73 mẫu, số mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế có 178 mẫu, số mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng có 1.008 mẫu.

Số người đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh từ 14h ngày 22/1 đến 14h ngày 23/1 là 3.075 người., trong đó tiêm mũi 2 có 138 người, tiêm mũi 3 có 887 người, tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi có 2.050 người.

Tổng số người ≥18 tuổi tiêm mũi 1 có 902.470/902.470, đạt tỉ lệ 100%; tiêm mũi 2 có 876.600/902.752, đạt tỉ lệ 97,1%; tiêm mũi 3 có 46.832/902.752, đạt tỉ lệ 5,2%.

Tổng số trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi tiêm mũi 1 có 120.322/121.499, đạt tỉ lệ 99 %; tiêm mũi 2 có 93.054/121.499, đạt tỉ lệ 76,6%.

Số trường hợp tử vong 3 ca, trong đó , trong đó huyện Bắc Bình 2 ca (1 bệnh nhân nam, 26 tuổi, xã Hồng Thái; 1 bệnh nhân nữ, 81 tuổi, thị trấn Chợ Lầu); Tuy Phong có 1 ca bệnh nhân nữ, 44 tuổi, xã Phước Thể. Tính từ ngày 27/4/2021 đến 18h ngày 23/1/2022, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 358 ca tử vong.

Bình Thuận có hơn 60 ca nhiễm Covid-19 đang có diễn biến nặng

Chủ nhật, 23/01/2022 | 19:00
Ngoài các ca diễn biến nặng, trong ngày 23/1 tỉnh Bình Thuận ghi nhận thêm 40 ca nhiễm mới Covid 19.

Bình Thuận số ca nhiễm Covid-19 giảm, còn 3 địa phương là vùng vàng

Thứ 7, 22/01/2022 | 18:46
Tính tới thời điểm hiện nay, tỉnh Bình Thuận có 7 địa phương thuộc cấp độ 1- vùng xanh và 3 địa phương cấp độ 2 - vùng vàng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và tặng quà Tết tại Bình Thuận

Thứ 7, 22/01/2022 | 17:09
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng 550 suất quà Tết cho người nghèo; gia đình chính sách; công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Bình Thuận bàn các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Thứ 4, 06/12/2023 | 20:20
Sáng ngày 6/12, kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh (khóa XI), nhiệm kỳ 2021 - 2026 được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận: Sở GTVT thông tin việc buộc làm lại giấy phép lái xe A1

Thứ 4, 06/12/2023 | 19:58
Những ngày gần đây, người dân ở Bình Thuận đổ xô đi đổi giấy phép lái xe mô tô hạng A1 không kỳ hạn tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận: Dòng sông Cà Ty trong xanh khi nào hết ô nhiễm?

Thứ 4, 06/12/2023 | 15:00
Sông Cà Ty, Tp.Phan Thiết là con sông hiền hòa, thơ mộng, trong xanh. Tuy nhiên, hiện nó trở thành con sông rác gây ô nhiễm nặng nề đến môi trường sống.

Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với tỉnh Bình Thuận

Thứ 4, 06/12/2023 | 11:00
Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm việc với tỉnh Bình Thuận về công tác xây dựng, phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người Việt Nam.

Bình Thuận: Điều tra vụ cãi nhau về việc đi biển, một người bị đâm tử vong

Thứ 7, 02/12/2023 | 13:32
Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra nguyên nhân vụ án giết người xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.
Cùng chuyên mục

Năm 2025, đề xuất phương án biên soạn một bộ sách giáo khoa của nhà nước

Thứ 4, 06/12/2023 | 19:35
Dự kiến đến năm 2025, sau khi kết thúc chu trình thay sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức tổng kết việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nghệ An: Cần quan tâm xây dựng mô hình bán trú kiểu mới ở miền núi

Thứ 4, 06/12/2023 | 19:24
Theo các đại biểu HĐND, huyện miền núi đi lại khó khăn nhưng không có mô hình bán trú, học sinh phải ở trong nhà dân dẫn đến khó quản lý và nảy sinh nhiều hệ lụy.

Vụ học sinh chửi, nhốt cô giáo: Rất nghiêm trọng, không thể chấp nhận

Thứ 4, 06/12/2023 | 18:25
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói vụ học sinh nhốt cô giáo ở Tuyên Quang rất nghiêm trọng và không thể chấp nhận được, cần tìm hiểu nguyên nhân khách quan một cách thấu đáo.

Từ 2024 học sinh thuộc hộ cận nghèo Hà Nội sẽ được miễn 100% học phí

Thứ 4, 06/12/2023 | 15:06
Dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ cho đối tượng trên trong năm học 2023-2024 khoảng 6,7 tỷ đồng (đối tượng hưởng chính sách khoảng 10.305 người).

Phấn đấu đến hết năm 2050 có 50% cơ sở giáo dục đại học đào tạo TMĐT

Thứ 4, 06/12/2023 | 13:00
Ông Bùi Trung Kiên, Phó Chủ tịch VECOM cho rằng, mục tiêu đến hết năm 2025 có 50% cơ sở giáo dục đại học triển khai đào tạo thương mại điện tử là khả thi.
     
Nổi bật trong ngày

Phẫn nộ học sinh nhốt cô giáo trong lớp, "diễn kịch" hòng ăn vạ

Thứ 3, 05/12/2023 | 10:51
Nhóm học sinh sau khi dồn nữ giáo viên vào góc tường đã liên tục chửi bới, dùng lời lẽ thô tục để lăng mạ. Đại diện UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang lên tiếng.

Đề nghị điều tra xuyên tạc về phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung

Thứ 3, 05/12/2023 | 22:13
Theo đó, hoạt động này theo đúng kế hoạch thẩm định, phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Dự báo thời tiết ngày 6/12/2023: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, gió to

Thứ 4, 06/12/2023 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (6/12). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Vụ học sinh chửi, nhốt cô giáo: Rất nghiêm trọng, không thể chấp nhận

Thứ 4, 06/12/2023 | 18:25
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói vụ học sinh nhốt cô giáo ở Tuyên Quang rất nghiêm trọng và không thể chấp nhận được, cần tìm hiểu nguyên nhân khách quan một cách thấu đáo.

Từ 2024 học sinh thuộc hộ cận nghèo Hà Nội sẽ được miễn 100% học phí

Thứ 4, 06/12/2023 | 15:06
Dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ cho đối tượng trên trong năm học 2023-2024 khoảng 6,7 tỷ đồng (đối tượng hưởng chính sách khoảng 10.305 người).