Bình Thuận tìm giải pháp khôi phục, thúc đẩy ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới

Bình Thuận tìm giải pháp khôi phục, thúc đẩy ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 3, 28/12/2021 | 16:11
0
Những năm qua du lịch Bình Thuận có nhiều bước phát triển rất thuận lợi, lượng khách ổn định. Nhưng gần đây, do tình hình dịch bệnh nên hoạt động du lịch gặp nhiều khó khăn.

Ngày 27/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Chương trình Gặp gỡ, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp du lịch Bình Thuận và các thị trường trọng điểm. Tham dự chương trình có khoảng 30 doanh nghiệp, công ty lữ hành từ các địa phương.

Trong những năm qua, du lịch tỉnh Bình Thuận có nhiều bước phát triển rất thuận lợi. Lượng khách đến Bình Thuận ngày một nhiều qua từng năm. Tuy nhiên trong 2 năm trở lại đây, tình hình dịch Covid-19 đã gây rất nhiều khó khăn và ảnh hưởng lớn đến với ngành du lịch của tỉnh.

Kinh tế vĩ mô - Bình Thuận tìm giải pháp khôi phục, thúc đẩy ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới

Quang cảnh vắng vẻ tại một khu du lịch.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, ông Bùi Thế Nhân cho rằng: "Để phục hồi trở lại các hoạt động du lịch trong trạng thái "bình thường mới", Bình Thuận mong muốn tăng cường mối liên hệ, gắn kết, chia sẻ cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch bên cạnh đó tìm kiếm giải pháp phát triển du lịch.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, Bình Thuận phải đảm bảo xây dựng một điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn, chất lượng bằng việc triển khai các biện pháp về môi trường; nâng cao chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh đầu tư phát triển đa dạng loại hình, sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, phù hợp với tình hình thực tế và đặc biệt là các sản phẩm du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch chăm sóc sức khỏe, thể thao…".

Kinh tế vĩ mô - Bình Thuận tìm giải pháp khôi phục, thúc đẩy ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới (Hình 2).

Thảo luận các biện pháp thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn "bình thường mới".

Tại chương trình, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú tại tỉnh Bình Thuận đã giới thiệu các gói sản phẩm du lịch an toàn, chương trình ưu đãi kích cầu du lịch trong thời gian tới, nhất là trong dịp chào năm mới 2022.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cùng nhau thảo luận điểm mạnh và yếu của du lịch tỉnh Bình Thuận; phương hướng xây dựng sản phẩm, thiết kế các tour du lịch phù hợp tình hình mới cũng như đề xuất giải pháp phục hồi ngành du lịch và các thị trường du lịch trọng điểm đối với tỉnh Bình Thuận.

Đại diện một công ty du lịch cho biết, vấn đề liên kết như thế nào thì phải phụ thuộc nhiều vào tình hình kiểm soát dịch bệnh của địa phương. Trước tiên, các đơn vị, doanh nghiệp lữ hành cần liên kết với nhau trước, sau đó mở rộng dần ra các đơn vị khác.

Để thu hút du khách, các doanh nghiệp du lịch cần làm mới các gói sản phẩm của mình. Đồng thời, tỉnh Bình Thuận cần khai thác lợi thế thiên nhiên để tạo những sản phẩm du lịch phong phú hơn.

Kinh tế vĩ mô - Bình Thuận tìm giải pháp khôi phục, thúc đẩy ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới (Hình 3).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận ký kết với doanh nghiệp hợp tác triển khai và công bố Sàn giao dịch du lịch trực tuyến.

Tại đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết với Viettel Bình Thuận hợp tác triển khai và công bố Sàn giao dịch du lịch trực tuyến (thương mại điện tử). Đó là biện pháp hướng đến mở rộng và hợp tác giao thương giữa các doanh nghiệp du lịch, phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch mới phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn "bình thường mới", góp phần khôi phục du lịch.

Trong chương trình này, tỉnh Bình Thuận cũng thông tin về các quy định phòng chống dịch; phương án xử lý các trường hợp khách du lịch nghi nhiễm Covid-19.

Các biện pháp này nhằm tăng cường khả năng thu hút du khách đến địa phương trong thời gian tới.

Bình Thuận: Khẩn tìm người đến phòng siêu âm, khu du lịch

Thứ 2, 27/12/2021 | 11:36
Sáng ngày 27/12, UBND Tp.Phan Thiết vừa có Thông báo khẩn số 1437 liên quan đến địa điểm có ca nghi nhiễm Covid-19.

Bình Thuận: Du khách đón Giáng sinh an toàn và tràn đầy niềm vui

Chủ nhật, 26/12/2021 | 14:00
Tối 25/12, Người Đưa Tin ghi nhận không khí đón Giáng sinh muộn tại một số nơi ở Mũi Né, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận: Bắt người nước ngoài trồng và tàng trữ trái phép cây cần sa

Thứ 7, 25/12/2021 | 14:41
Sáng ngày 25/12, Công an phường Hàm Tiến, Tp.Phan Thiết vừa bắt một người nước ngoài có hành vi trồng và tàng trữ trái phép cây cần sa.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.

Phát huy thế mạnh của du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Với lợi thế về cảnh quan sông nước hữu tình, văn hóa đặc sắc, ẩm thực đa dạng..., đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch.

Hải Phòng: “Ì ạch” trong giải ngân vốn đầu tư công

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:53
Quý I/2024, Tp.Hải Phòng mới giải ngân chưa đầy 2.500 tỷ vốn đầu tư công, bằng 12,39% kế hoạch vốn HĐND Thành phố giao và 14,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Để Điện Biên cất cánh trên “đường băng” du lịch

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:20
Với nhận thức mới, Điện Biên đang đứng trước những cơ hội lớn để vươn mình phát triển bằng con đường du lịch.

Thanh Hóa: Tăng trưởng GRDP ấn tượng trong quý I/2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2024 của Thanh Hóa đạt 13,15%
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Phát huy thế mạnh của du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Với lợi thế về cảnh quan sông nước hữu tình, văn hóa đặc sắc, ẩm thực đa dạng..., đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch.

Thị trường ảm đạm, sản xuất xi măng gặp khó

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Nhận định năm 2024 nhu cầu trong nước khó tăng cao, xuất khẩu vẫn tiếp đà giảm, không ít doanh nghiệp xi măng đã phải hạ chỉ tiêu kinh doanh.