Bình Thuận: Lắp camera giám sát 24/24 đối với khu phong tỏa

Bình Thuận: Lắp camera giám sát 24/24 đối với khu phong tỏa

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 01/09/2021 | 22:04
0
Liên tục trong những ngày qua số ca nhiễm Covid-19 trong khu cách ly, khu phong tỏa tăng cao, vì vậy, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản tăng cường công tác quản lý.

Chiều 1/9, phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh đã ký công văn gửi các tổ kiểm tra, giám sát khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý tại các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, tại khu cách ly tập trung, còn xảy ra tình trạng đối tượng cách ly từ phòng này sang giao lưu với phòng khác, việc kiểm soát công dân ra, vào thiếu chặt chẽ, mất cảnh giác.

Đối với khu phong tỏa vẫn còn trường hợp người dân ra ngoài không có lý do chính đáng, người dân còn tụ tập nói chuyện, tình trạng trẻ em ra khỏi nhà vui chơi đã dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu, các địa phương phải có phương án tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp người dân ra ngoài không có lý do chính đáng hoặc không cần thiết.

Bên cạnh đó, đối với khu phong tỏa cứng thì không cho người dân ra khỏi nhà, việc cung cấp lương thực, thực phẩm phải được tổ chức mang đến tận nhà, lắp đặt camera và có người giám sát 24/24.

Sự kiện - Bình Thuận: Lắp camera giám sát 24/24 đối với khu phong tỏa

Một con hẻm trong khu phong tỏa ở phường Bình Hưng, Tp Phan Thiết.

Trường hợp ở những con hẻm nhỏ thông nhau qua từng khu phố thì phải bố trí lực lượng trực thường xuyên túc trực nhằm hạn chế thấp nhất tiếp xúc trong cộng đồng, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch hoặc đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tái phạm thì phải xử phạt nghiêm để răn đe, giáo dục.

Đặc biệt đối với khu vực phong tỏa có nguy cơ rất cao thì tính toán phương án vận động và đưa người dân đi cách ly tập trung để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Còn đối với khu cách ly tập trung thì UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh ngay việc quản lý và điều hành, phân công cán bộ y tế thường xuyên kiểm tra, giám sát, yêu cầu người cách ly phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, người cách ly chỉ được ra khỏi phòng khi thật sự cần thiết.

Có kế hoạch chia nhỏ số người trong phòng, chuẩn bị kích hoạt khu cách ly tập trung mới để đưa những F1 mới phát sinh vào quản lý riêng.

Rà soát trang thiết bị đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong khu cách ly tập trung.

Sự kiện - Bình Thuận: Lắp camera giám sát 24/24 đối với khu phong tỏa (Hình 2).

Khu cách ly ở thị xã Lagi nơi có ca nhiễm Covid-19 cao nhất tỉnh Bình Thuận.

Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, ngày 1/9, tỉnh Bình Thuận có 53 ca dương tính với SARS-CoV-2. 

Trong số ca dương tính mới, 34 ca là F1 trong khu cách ly, 12 ca trong khu phong tỏa, 3 ca về từ vùng dịch được cách ly tập trung và 3 ca qua sàng lọc cộng đồng, 1 ca F1 cộng đồng.

Các trường hợp nhiễm bệnh ở các địa phương như sau: Thị xã La Gi 21 ca; Tp. Phan Thiết 17 ca, các huyện Tánh Linh 11 ca, Hàm Tân 1 ca, Hàm Thuận Nam 1 ca, Hàm Thuận Bắc 1 ca, Tuy Phong 1 ca.

Liên quan đến các ca bệnh mới, trong ngày 1/9, ngành y tế tỉnh Bình Thuận đã truy vết 43 người F1, 17 người F2.

Tính từ 27/4 đến 18h ngày 1/9, toàn tỉnh Bình Thuận ghi nhận 2.348 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Trong đó, thị xã La Gi có số ca nhiễm cao với 1.601 trường hợp; Tp. Phan Thiết 478 trường hợp; các huyện Tánh Linh 83 trường hợp, Tuy Phong 41 trường hợp, Hàm Tân 37 trường hợp, Hàm Thuận Nam 31 trường hợp, Hàm Thuận Bắc 27 trường hợp, Đức Linh 24 trường hợp, Bắc Bình 26 trường hợp.

Toàn tỉnh truy vết 4.995 trường hợp F1, 8.007 trường hợp F2, thực hiện lấy 28.537 mẫu xét nghiệm PCR.

Về công tác cách ly, hiện có 330 trường hợp mới được cách ly, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 52 trường hợp, cách ly tại các khu cách ly tập trung của địa phương 156 trường hợp, 122 trường hợp cách ly tại nhà.

Về công tác điều trị, trong ngày tỉnh này có thêm 41 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện.

Số ca mắc COVID-19 đang điều trị có diễn tiến nặng có 30 trường hợp trong đó thị xã La Gi 18 trường hợp, Tp. Phan Thiết trường hợp 12.

Như vậy, số bệnh nhân được xuất viện từ 27/4 đến nay là 1.429 ca.

Ngày 1/9, sở y tế Bình Thuận đã có 2 thông báo số 78 và 79 yêu cầu những người dân có đi đến các địa điểm dưới đây, thì liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để thực hiện việc khai báo cụ thể:

  1. Quán bún bán buổi sáng tại nhà bà B. T. C, địa chỉ tại thôn An Vinh – xã Sông Phan – huyện Hàm Tân từ ngày 25/08 đến ngày 31/8.
  2. Cửa hàng quần áo tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, địa chỉ: khu phố Lập Bình, thị trấn Thuận Nam thời gian từ 09 giờ 30 phút đến 10g 30 phút ngày 29/8.
  3. Chợ Km 30 cụ thể: quầy thịt bò bà Hà và quầy thịt heo bà Quỳnh thuộc dãy hàng thịt trong chợ, thị trấn Thuận Nam thời gian từ 07 giờ đến 08 giờ ngày 30/8.

Sở Y tế Bình Thuận đề nghị những người dân đến những địa điểm nêu trên thì hãy liên hệ ngay với trạm Y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện khai báo y tế để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

Bình Thuận: Tp. Phan Thiết tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 7/9

Thứ 3, 31/08/2021 | 20:58
Qua xét nghiệm sàng lọc, số ca nhiễm cộng đồng tăng cao tại Tp. Phan Thiết. Vì vậy, UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đối với thành phố này.

Bình Thuận: Lĩnh 12 tháng tù giam vì "thông chốt" kiểm dịch, tấn công lực lượng công an

Thứ 3, 31/08/2021 | 11:00
Biết rõ Tp Phan Thiết đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thế nhưng Lê Kim Luân đã liều lĩnh "thông chốt" kiểm soát và tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Bình Dương: F0 không triệu chứng ở Tp. Thuận An được cách ly tại nhà

Chủ nhật, 29/08/2021 | 23:17
Những trường hợp F0 khoẻ mạnh, không triệu chứng ở Tp. Thuận An thực hiện cách ly tại nhà. F0 sẽ được cấp phát thuốc, thực phẩm và hướng dẫn thực hiện cách ly.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.