Bình Thuận: Lên phương án sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm trước nguy cơ bão đổ bộ

Bình Thuận: Lên phương án sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm trước nguy cơ bão đổ bộ

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 25/10/2021 | 18:21
0
Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trong công điện lúc 9h sáng 25/10, gửi đến các địa phương, Sở, ban ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh.

Dân sinh - Bình Thuận: Lên phương án sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm trước nguy cơ bão đổ bộ

Clip hình ảnh ghi nhận tàu thuyền neo đậu tại khu vực dưới sông Cà Ty - Cầu Trần Hưng Đạo , Tp.Phan Thiết để tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới.

Ngày 25/10, UBND tỉnh Bình Thuận ký công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Theo tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7h sáng nay ngày 25/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 110km về phía Nam Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40- 50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7h ngày 26/10, vị trí tâm bão ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Bình Định đến tỉnh Bình Thuận khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 9,0 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 115,5 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận.

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp ̣ 6 (dưới 40km/giờ). Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: trên khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2 đến 5m, biển động rất mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8; sóng biển cao từ 2 đến 4m, biển động.

Thực hiện Công điện số 16/CĐ-TW hồi 14h ngày 24 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Đây là áp thấp nhiệt đới có diễn biến còn phức tạp, phạm vi ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Bình Thuận.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch UBND Bình Thuận yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Sở, ngành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 tại các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, vùng nguy hiểm ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tỉnh Bình Thuận.

Không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống, nhằm chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống bão, mưa, lũ, ngập lụt, nhất là hiện các hồ thủy lợi, thủy điện đang tăng lưu lượng xả qua tràn, giảm tối đa thiệt hại về người, tài sản, tàu thuyền, công trình cơ sở hạ tầng khi áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão đổ bộ, mưa lũ lớn xảy ra.

UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển như: Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị xã La Gi và Tp.Phan Thiết kiểm tra, rà soát, thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh và về nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới an toàn.

Bên cạnh đó, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi hoạt động của các tàu, thuyền; duy trì thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống, sự cố, tại nạn có thể xảy ra trên biển.

Hướng dẫn, bố trí việc neo đậu tàu thuyền, phương tiện vận tải tại các bến cảng, khu neo đậu đảm bảo 3 an toàn cho các phương tiện khi vào neo đậu tránh, trú bão, áp thấp nhiệt đới và xả lũ hồ chứa.

Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; tình hình gió mạnh, sóng lớn, triều cường, mưa lũ và xả lũ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, vùng nguy cơ ngập cao.

Kịp thời rà soát các phương án phòng, chống thiên tai của địa phương để chủ động triển khai các phương án sơ tán người dân ra khỏi nơi nguy hiểm, không bảo đảm an toàn trước khi bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ, nhất là người ở trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển, trên tàu thuyền khi vào bến neo đậu, trong các nhà không an toàn, các khu dân cư ven biển, cửa sông; mưa lớn gây lũ, lũ quét, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; quá trình sơ tán phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Đoàn du khách đầu tiên từ Tp.HCM đến Bình Thuận trong giai đoạn bình thường mới

Chủ nhật, 24/10/2021 | 15:31
Sáng 24/10, tỉnh Bình Thuận cùng các doanh nghiệp tổ chức chương trình chào đón 120 du khách từ Tp.HCM đến nghỉ dưỡng tại các cơ sở du lịch ở Mũi Né.

Bình Thuận: Thêm 51 ca Covid-19, có 23 bệnh nhân diễn tiến nặng

Chủ nhật, 24/10/2021 | 19:00
Trong số các ca dương tính mới công bố, có 26 ca là F1 trong khu cách ly tập trung, 25 ca cộng đồng. Trong ngày, có 23 bệnh nhân diễn tiến nặng.

Bình Thuận ban hành văn bản hướng dẫn đón khách du lịch theo vùng

Thứ 6, 22/10/2021 | 15:13
Đối với "vùng xanh", "vùng vàng", "vùng cam" các cơ sở lưu trú du lịch chỉ tiếp nhận và phục vụ khách tiêm đủ liều vắc-xin hoặc khỏi bệnh Covid-19.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.