Bình Thuận: Lĩnh án vì chém người do mâu thuẫn lúc ăn nhậu

Bình Thuận: Lĩnh án vì chém người do mâu thuẫn lúc ăn nhậu

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 20/01/2022 | 21:36
0
Do mâu thuẫn trong quá trình ngồi nhậu, Luyến đã dùng rựa chém người gây thương tích.

Ngày 20/1, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Luyến (tên gọi khác là Phệ), SN 1992, trú khu phố 2, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận về tội Giết người quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Lĩnh án vì chém người do mâu thuẫn lúc ăn nhậu

Quang cảnh phiên toà ngày 20/1 (Ảnh: Đắc Phú).

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Lĩnh án vì chém người do mâu thuẫn lúc ăn nhậu (Hình 2).

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Bình Thuận đọc nội dung cáo trạng (Ảnh: Đắc Phú).

Theo cáo trạng, vào 0h30 ngày 21/6/2020, tại quán nhậu khu phố 9, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, Hồ Bảo Xuyên, SN 1994, trú thôn 8, xã Đức Tín đi mua thuốc lá hút thì được một số người bạn mời uống bia.

Trong quá trình ngồi nhậu, Luyến có nói với Xuyên là “Chắc hít xong thì bấm điện thoại chứ gì”, Xuyên hỏi lại: "Giờ mày thích gì?” rồi bỏ đi.

Tuy nhiên khoảng 5 phút sau, do bực tức câu nói của Luyến nên Xuyên dùng cái vá đánh 1 cái vào đầu Luyến nhưng không gây thương tích.

Luyến tức giận vì bị đánh nên lấy cây rựa dài 63cm, lưỡi bằng kim loại dài 28cm, mũi cong. Thấy vậy, Xuyến hoảng sợ bỏ chạy thì Luyến rượt theo khoảng 30m thì bị hại té ngã.

Lúc này, Luyến chạy đến chụp lấy cổ áo bị hại kéo lên và vung rựa chém liên tiếp 4 nhát vào đầu của Xuyên thì được những người khác can ngăn. Tuy nhiên, Luyến vẫn tiếp tục dùng rựa chém thêm 1 nhát gây thương tích.

Xuyên bị thương được Đặng Vũ Hoà chở đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận điều trị. Tuy nhiên, vết thương nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM) điều trị.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Lĩnh án vì chém người do mâu thuẫn lúc ăn nhậu (Hình 3).

Bị cáo Nguyễn Văn Luyến tại phiên toà ngày 21/1 (Ảnh: Đắc Phú).

Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể của Xuyên là 41%.

Hội đồng xét xử nhận định, Luyến lợi dụng mâu thuẫn nhỏ nhặt, dùng rựa là hung khí nguy hiểm chém liên tiếp vào vùng đầu là bộ phận xung yếu trên cơ thể con người và có khả năng gây tử vong cho Xuyến. Vì vậy bị cáo Luyến phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người.

Bị cáo Luyến chưa gây ra hậu quả chết người nhưng đã hoàn thành về hành vi nên thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt quy định tại Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hội đồng xét thấy, hành vi nêu trên của Luyến thể hiện tính côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật, rất nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa phương nên phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục.

Về phần dân sự, Luyến đã cùng Lê Phi Hùng và Nguyễn Tấn Vũ bồi thường cho Xuyến với số tiền là 130 triệu đồng. Bị hại Xuyên làm đơn bãi nại cho Luyến là không yêu cầu xử lý hình sự và không bồi thường gì thêm.

Theo đại diện viện kiểm sát, bị cáo Luyến có đã tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng và chưa được xoá án tích nhưng tiếp tục phạm tội do cố ý nên thuộc trường hợp tái phạm vì vậy đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Thế nhưng trong quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo và bồi thường thiệt hại, được bị hại bãi nại nên hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Lĩnh án vì chém người do mâu thuẫn lúc ăn nhậu (Hình 4).

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Luyến (Ảnh: Đắc Phú).

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Luyến phân tích, nếu như bị hại Xuyên không đánh bị cáo Luyến thì chắc có lẽ không có sự việc đau lòng như trên. Vì thế, mong hội đồng xét xử cần xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Luyến.

Sau khi nghị án, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Luyến 12 năm tù giam.

Bình Thuận: Tiệm tạp hoá có ca nghi nhiễm Covid-19, khẩn tìm người

Thứ 5, 20/01/2022 | 08:35
UBND Tp.Phan Thiết yêu cầu những người đến địa điểm sau liên hệ ngay với các cơ sở y tế để khai báo y tế vì liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19.

Đối tượng “nổ” quen sếp lớn, làm giả sổ đỏ để lừa đảo lĩnh án

Thứ 4, 19/01/2022 | 20:33
Bị cáo Trần Quốc Khánh giới thiệu mình quen biết những người làm chức vụ lớn ở Tp.Hà Nội, có thể nhờ làm thủ tục cấp được GCNQSDĐ để chiếm đoạt tài sản.

Bình Thuận thêm 180 ca nhiễm Covid-19, có 3 ca về từ vùng dịch

Thứ 3, 18/01/2022 | 18:28
Liên quan đến các ca bệnh mới, ngày 18/1, tỉnh Bình Thuận truy vết được 198 F1 và 29 F2.
Cùng tác giả

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.