Bình Thuận: Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

Bình Thuận: Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 7, 27/11/2021 | 15:38
0
8h sáng ngày 27/11, Người Đưa Tin trực tiếp ghi nhận tại điểm tiêm vắc-xin cho trẻ em ở Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Tp.Phan Thiết.

Sự kiện - Bình Thuận: Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

Clip Người Đưa Tin ghi nhận tại điểm tiêm vắc-xin sáng 27/11.

Sự kiện - Bình Thuận: Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi (Hình 2).

Sáng nay, các phụ huynh đã đưa con đến rất sớm, tiến hành khai báo y tế, khám sàng lọc để tiêm vắc-xin.

Sự kiện - Bình Thuận: Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi (Hình 3).

Khu vực các em học sinh ngồi chờ khám sàng lọc để tiêm vắc-xin

Sự kiện - Bình Thuận: Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi (Hình 4).

Qua trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch UBND Tp.Phan Thiết cho biết: "Ngay sau khi được tỉnh và nhà tài trợ cung cấp vắc-xin, Tp.Phan Thiết cũng khẩn trương phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đồng thời chỉ đạo các phường, xã, ban ngành, đoàn thể Thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để triển khai tiêm vắc-xin cho các em học sinh trong độ tuổi từ 12-17 ngay trong ngày 27, 28/11. Đây là lần đầu tiên Thành phố triển khai tiêm cho các cháu, do đó chúng tôi đặt yêu cầu là phải chu đáo, kỹ lưỡng, chặt chẽ, nhằm mục đích đảm bảo hiệu quả và an toàn để các em học sinh yên tâm tiếp tục học tập và sinh hoạt trong thời gian sắp đến. Còn đối với các em không đi học, Thành phố giao các phường xã rà soát, báo cáo, lập danh sách gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp để tiêm trong các đợt tiếp theo".

Sự kiện - Bình Thuận: Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi (Hình 5).

Em Lê Trần Gia Hân, học sinh Trường THCS Trần Phú vui mừng chia sẻ: "Các em rất là vui háo hức vì khi được chích vắc-xin vì được tiêm thì sẽ đảm bảo sức khoẻ để có thể quay lại trường học tập".

Sự kiện - Bình Thuận: Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi (Hình 6).

Em Nguyễn Thị Ngọc Vy, học sinh Trường THCS Trần Phú cho hay: "Với tình hình dịch bệnh này thì việc tiêm vắc-xin giúp chúng em an toàn hơn. Nhà trường cũng khuyên chúng em là không được nói chuyện với nhau, đứng cách xa nhau 2m, khẩu trang, xịt khuẩn trong khi đi tiêm vắc-xin. Chúng em sẽ thực hiện nghiêm quy định về việc tiêm vắc-xin".

Sự kiện - Bình Thuận: Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi (Hình 7).

Một phụ huynh cho biết: "Việc tiêm chủng mở rộng cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi là hết sức cần thiết nhất vì tình hình dịch Covid-19 ngày càng tăng. Việc tiêm vắc-xin giúp các em được đảm bảo sức khỏe để đi học trực tiếp".

Sự kiện - Bình Thuận: Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi (Hình 8).

 “Việc thực hiện kiểm tra sàng lọc cho trẻ em trước khi tiêm được chúng tôi thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Với mục tiêu đảm bảo tiêm an toàn, hiệu quả, Trung tâm đã phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành trong công tác triển khai tiêm", Giám đốc Trung tâm Y tế Tp.Phan Thiết - Lê Huy Thuần nói.

Sự kiện - Bình Thuận: Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi (Hình 9).

Khám sàng lọc cho trẻ em trược khi tiêm.

Sự kiện - Bình Thuận: Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi (Hình 10).

Thực hiện tiêm vắc-xin cho trẻ em.

Sự kiện - Bình Thuận: Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi (Hình 11).

UBND Tp.Phan Thiết sẽ triển khai tiêm cho trẻ 12-17 tuổi tại điểm tiêm tập trung là Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo và các điểm tiêm trên địa bàn phường, xã gồm: Tiến Thành, Phú Thủy, Hàm Tiến, Thiện Nghiệp, Mũi Né. Ngày mai (28/11), Trung tâm Y tế Tp.Phan Thiết sẽ tiếp tục triển khai mở rộng thêm điểm tiêm tại các phường: Hàm Tiến, Thiện Nghiệp, Tiến Thành, Phú Thủy.

Sự kiện - Bình Thuận: Ngày đầu tiên tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi (Hình 12).

Theo thống kê, Tp.Phan Thiết có hơn 23.000 học sinh trong độ tuổi 12-17 tuổi. Trong đợt này, Tp.Phan Thiết sẽ triển khai tiêm cho 9.000 trẻ.

Bình Thuận đình chỉ sản xuất Xí nghiệp may vì phát sinh nhiều nhân viên là F0

Thứ 6, 26/11/2021 | 19:45
Ngày 26/11, UBND huyện Tuy Phong có công văn hỏa tốc về việc tạm đình chỉ hoạt động Xí nghiệp may Tuy Phong.

Thêm 496 ca Covid-19, tỉnh Bình Thuận vượt 14.400 ca nhiễm

Thứ 6, 26/11/2021 | 18:53
Liên quan đến các ca bệnh mới, ngày 26/11, tỉnh Bình Thuận truy vết được 621 F1 và 1.006 F2.

Bình Thuận: Triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

Thứ 6, 26/11/2021 | 15:41
Bộ Y tế vừa phân bổ 46.800 liều vắc-xin Pfizer cho tỉnh Bình Thuận để triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 12-17 tuổi.
Cùng tác giả

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.