Bình Thuận: Nhóm cá độ bóng đá hàng tỷ đồng lãnh án tù

Bình Thuận: Nhóm cá độ bóng đá hàng tỷ đồng lãnh án tù

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 09/01/2023 | 20:31
0
Trong khoảng thời gian từ ngày 16/12/2020 đến ngày 18/3/2022, các đối tượng lấy kèo trên mạng để làm kèo cá độ cho các con bạc, thu lợi bất chính.

Ngày 9/1, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức xét xử vụ án Đánh bạc đối với các bị cáo: Đỗ Hồng Phú, SN 1970, trú khu phố 6, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết; Võ Phi Công, SN 1983, trú khu phố 2, phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết; Nguyễn Văn Hòa, SN 1975, trú khu phố 10, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết; Võ Phi Hùng, SN 1977, trú khu phố 2, phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết.

Việc cá độ bóng đá diễn ra như thế nào?

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 16/12/2020 đến ngày 18/3/2022, Đỗ Hồng Phú đã lấy các thông tin “kèo” cá độ bóng đá từ trang mạng “bong88.com”, sau đó gửi những kèo cá độ này cho Võ Phi Công.

Từ những kèo cá độ Công tiếp tục chuyển những thông tin kèo cá độ bóng đá này cho Hòa để Hòa thực hiện việc hành vi đánh bạc cá độ bóng đá được thua bằng tiền với Phú nhằm thu lợi bất chính từ việc cá độ và hưởng hoa hồng từ việc chuyển các kèo đánh bạc với tỷ lệ hưởng.

Phú trả cho Công số tiền 20.000 đồng/1.000.000 đồng tiền đánh bạc, Công trả cho Hòa số tiền 15.000 đồng/1.000.000 đồng tiền đánh bạc.

Ngoài quá trình đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, Công còn thuê Hùng tính tiền thắng thua thuê với Công 200.000 đồng/lần.

Bị cáo Hòa khai nhận trước toà, đã thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá với Công tổng 407 trận bóng với số tiền dùng đánh bạc mỗi lần đều trên 5.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc là 4.221.750.000 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính của Hòa là 1.230.305.000 đồng.

Bị cáo Công khai nhận, thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá với Phú và Hòa tổng số 382 trận bóng, với số tiền dùng đánh bạc mỗi lần đều trên 5.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc là 6.643.250.000 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính của Công là 369.470.000 đồng.

Còn bị cáo Phú khai nhận trước toà, đã thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá với Công tổng số 296 trận bóng với số tiền dùng đánh bạc mỗi lần đều trên 5.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng. Tổng số tiền dùng đánh bạc là 2.421.500.000 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là 600.600.000 đồng.

Bị cáo Hùng dù biết rõ hành vi đánh bạc được thua bằng tiền của Công, nhưng do hám lợi nên đã giúp sức cho Công trong việc tính tiền thuê cho Công 20 lần, tổng số 264 trận bóng với số tiền dùng vào việc đánh bạc là 525.140.000 đồng, được trả công số tiền 4.000.000 đồng.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Nhóm cá độ bóng đá hàng tỷ đồng lãnh án tù

Bản án cho các đối tượng cá độ bóng đá

Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo Đỗ Hồng Phú, Võ Phi Công, Nguyễn Văn Hòa thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền dùng đánh bạc trong mỗi trận bóng đều từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nên hành vi của các bị can đã cấu thành tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đối với bị cáo Võ Phi Hùng có hành vi giúp sức cho Võ Phi Công thực hiện hành vi đánh bạc bằng việc tính toán số tiền thắng thua giúp cho Công trong tổng số 264 trận cá độ bóng đá (mỗi trận bóng đều từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng), với số tiền dùng vào việc đánh bạc là 525.140.000 đồng nhằm thu lợi bất chính số tiền 4.000.000 đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự quy đinh tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức cho Công trong các lần phạm tội nêu trên.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng, hành vi nêu trên của các bị can Đỗ Hồng Phú, Võ Phi Công, Nguyễn Văn Hòa, Võ Phi Hùng là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương; do đó, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Các bị cáo Phú thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá 296 trận, Công  thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá 382 trận, Hòa thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá 407 trận với số tiền từng trận đều trên 5.000.000 đồng, nên thuộc trường hợp phạm tội từ 2 lần trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị phát hiện hành vi phạm tội, Công đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tp.Phan Thiết tự thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Đỗ Hồng Phú, Võ Phi Công, Nguyễn Văn Hòa, Võ Phi Hùng đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Đỗ Hồng Phú tự nguyện giao nộp lại số tiền 100.000.000 đồng thu lợi bất chính, Võ Phi Công tự nguyện giao nộp 100.000.000 đồng thu lợi bất chính, Võ Phi Hùng đã tự nguyện giao nộp số tiền 4.000.000 đồng thu lợi bất chính vào ngân sách Nhà nước nên được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, bị cáo Đỗ Hồng Phú cũng được hưởng tình tiết giam nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Võ Phi Công, Đỗ Hồng Phú mỗi bị cáo 12 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Văn Hòa 15 tháng tù giam. Bị cáo Võ Phi Hùng bị phạt tiền là 30 triệu đồng. Các bị cáo bị xét xử cùng về tội Đánh bạc.

2 đối tượng chuyên đột nhập nhà dân lấy điện thoại lãnh án

Chủ nhật, 08/01/2023 | 14:15
Bị cáo Võ Nhựt Thứ và Phạm Minh Nhật 3 lần có hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản, với tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 32 triệu đồng.

Bình Thuận: Nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại chung cư lãnh án

Thứ 6, 06/01/2023 | 15:51
Tại căn hộ chung cư ở Tp.Phan Thiết, khi các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy thì bị công an bắt quả tang.

Bình Thuận: Bắt 3 cán bộ đội Quản lý thị trường nhận hối lộ

Thứ 5, 05/01/2023 | 10:39
3 bị can vừa bị bắt là thành viên trong Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam thuộc Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Nam thanh niên đánh người trả thù cũ lĩnh án tù

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:46
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo Quý dùng tuýp sắt đánh bị hại gây thương tích 40%. Đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.