Bình Thuận: Nhóm côn đồ đánh người vì nói chuyện “thách đố” lĩnh án

Bình Thuận: Nhóm côn đồ đánh người vì nói chuyện “thách đố” lĩnh án

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 3, 11/01/2022 | 21:00
0
Tuy không có mâu thuẫn từ trước nhưng nhóm côn đồ đã sử dụng gậy ba khúc bằng sắt, gậy cao su và dùi cui gây thương tích cho người khác.

Ngày 11/1, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đưa vụ án Cố ý gây thương tích ra xét xử đối với các bị cáo Thanh Trúc Cầm, SN 1989, trú tại thôn 3, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Phạm Kim Quân, SN 1975, trú tại thôn Phú Điền, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Đào Minh Khiêm, SN 1989, trú tại khu phố Phú An, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc nhóm của Trần Vĩnh Hòa, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Văn Bính, trú ở tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng đi đến khu đất được cho là đất của Hoà tọa lạc tại thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm người của Công ty bảo vệ Đức Tuấn (địa chỉ số 66, đường Tôn Đức Thắng, thuộc khu phố 2, phường Hưng Long, Tp.Phan Thiết).

Trong lúc đang nói chuyện, nhóm của Hoà có dùng điện thoại quay clip và chụp hình nhóm của Công ty bảo vệ Đức Tuấn và quay vào mặt một người tên Hải nên hai bên có cãi vã với nhau.

Các bị cáo khai rằng, thấy Bình và Bính nói chuyện thách đố và khiêu khích nên Cầm dùng gậy ba khúc bằng sắt đánh trúng vào đầu của Bình gây thương tích.

Lúc này, Bính đi đến xô đẩy Cầm thì dùng gậy ba khúc bằng sắt đánh Bính. Khi Quân chứng kiến Bình bị đánh gây thương tích thì Quân lại tiếp tục dùng gậy cao su dài khoảng 60cm tiếp tục đánh Bình.

Tiếp đó, Khiêm chứng kiến Bính bị Cầm đánh gây thương tích thì Khiêm tiếp tục dùng dùi cui bằng cao su tiếp tục đánh Bính.

Hậu quả cuộc ẩu đả khiến Bình bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 6% và Bính bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Nhóm côn đồ đánh người vì nói chuyện “thách đố” lĩnh án

Phiên xét xử diễn ra vào ngày 11/1 (Ảnh: Đắc Phú).

Hội đồng xét xử nhận định, giữa Cầm, Quân và Khiêm mặc dù không bàn bạc từ trước về việc gây ra thương tích cho Bình và Bính nhưng khi thấy Cầm đánh Bình và Bính bị thương tích thì Quân và Khiêm đã tiếp nhận ý chí và có hành vi dùng hung khí để cùng gây thương tích cho Bình và Bính.

Vì vậy, hành vi của Cầm, Quân và Khiêm là đồng phạm và phải chịu trách nhiệm hình sự về thương tích của mình và đồng phạm đã gây ra cho các bị hại.

Còn Viện kiểm sát nhân dân Tp.Phan Thiết cho rằng, Bình và Bính không có mâu thuẫn, không cãi vã, thách đố với Cầm, Quân và Khiêm nhưng Cầm, Quân, Khiêm đã sử dụng gậy ba khúc bằng sắt, gậy cao su và dùi cui là loại hung khí nguy hiểm cùng gây thương tích cho Bình và Bính với tỷ lệ tổn thương cơ thể lần lượt là 6% và 3 %.

Với hành vi của Cầm, Quân, Khiêm đã đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích, với các tình tiết dùng hung khí nguy hiểm và Có tính chất côn đồ quy định tại các điểm a, i khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Nhóm côn đồ đánh người vì nói chuyện “thách đố” lĩnh án (Hình 2).

Người tập trung trước toà án Tp.Phan Thiết rất đông (Ảnh: Đắc Phú).

Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi nêu trên của Cầm, Quân và Khiêm là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự tại địa phương. Do đó cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Từ những tình tiết nêu trên, chiều cùng ngày, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết đã tuyên phạt các bị cáo: Thanh Trúc Cầm 18 tháng tù giam, Phạm Kim Quân 15 tháng tù giam, Đào Minh Khiêm 12 tháng tù giam.

Bình Thuận: Phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19, khẩn tìm người

Thứ 3, 11/01/2022 | 13:31
UBND Tp.Phan Thiết yêu cầu những người đến địa điểm sau liên hệ ngay với các cơ sở y tế để khai báo vì liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19.

Bình Thuận hơn 24.000 ca nhiễm Covid-19 điều trị khỏi và xuất viện

Chủ nhật, 09/01/2022 | 17:46
Liên quan đến các ca bệnh mới, ngày 9/1, tỉnh Bình Thuận truy vết được 249 F1 và 37 F2. Số ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện là 283 ca.

Bình Thuận: Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc dùng để nấu ăn cho tiệc cưới

Chủ nhật, 09/01/2022 | 10:00
Qua kiểm tra phát hiện cơ sở tiệc cưới đang dự trữ hơn 1 tấn thịt heo nái đã được khò da, làm sạch nội tạng, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Dự án cầu Văn Thánh thi công chậm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:41
Dự án cầu Văn Thánh ở Bình Thuận thi công chậm là do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ chậm.

Bình Thuận: Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cục bộ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:31
Nguyên nhân chính xảy ra tình trạng thiếu nước ở tỉnh Bình Thuận, là do các xã khu vực nông thôn chưa được đầu tư công trình cấp nước.

Bình Thuận: Đông đảo khách du lịch thích thú với món ăn thất truyền

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:09
Sáng ngày 28/3, đông đảo du khách trong và ngoài nước, đã tham gia sự kiện khôi phục và thưởng thức những món ăn thất truyền tại Tp.Phan Thiết.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tài xế xe tải tử vong

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:00
Tài xế trên xe tải tử vong sau cú tông vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Bình Thuận: Vì sao giải ngân vốn đầu tư công thấp?

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:47
Giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế. Tính đến thời điểm này, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Bình Thuận vẫn thấp.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.