Bình Thuận: Nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản lãnh án tù

Bình Thuận: Nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản lãnh án tù

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 01/02/2023 | 15:17
0
Bị cáo Nguyễn Thành Tấn 5 lần đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản, 4 bị cáo còn lại phạm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 1/2, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tổ chức xét xử vụ án Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thành Tấn, SN 1985, trú khu phố 3, phường Bình Hưng, Tp.Phan Thiết; Châu Vương Trung, SN 1989, trú khu phố 3, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết; Bùi Văn Toàn, SN 1991, khu phố 5, phường Đức Long, Tp.Phan Thiết; Lê Văn Tuấn, SN 1999, trú thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, Tp.Phan Thiết; Ngô Thị Kim Tuyến, SN 1997, trú thôn Văn Lâm, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam.

Thực hiện 5 vụ trộm trong nửa tháng

Theo cáo trạng, từ ngày 22/6/2022 đến ngày 3/7/2022, Nguyễn Thành Tấn thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Tp.Phan Thiết; Châu Vương Trung, Lê Văn Tuấn, Bùi Văn Toàn và Ngô Thị Kim Tuyến có hành vi tiêu thụ các tài sản do Tấn phạm tội mà có.

Theo đó, vào 1h ngày 22/6/2022, Tấn đi bộ đến khu trọ trong hẻm 105 Võ Văn Tần thuộc khu phố 2, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết, phát hiện phía trước phòng trọ số 4 có dựng 1 xe đạp điện hiệu ASAMA của Nguyễn Thị Thoát, sinh năm 2003, trú tại khu phố 14, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.

Tấn lén lút lấy trộm chiếc xe đạp điện rồi điều khiển đến nhà Huỳnh Thị Búp ở phường Bình Hưng gửi. Bị mất tài sản, chị Thoát đến Công an phường Phú Tài trình báo sự việc.

Vào lúc 3h ngày 22/6/2022, Tấn đi bộ đến trước số nhà 95/18 Mậu Thân thuộc khu phố 8, phường Bình Hưng, Tp.Phan Thiết do anh Đỗ Thanh Tùng, sinh năm 1995, trú tại phường Phước Hòa, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thuê.

Tấn thấy cổng không khóa nên đột nhập vào nhà lấy trộm 1 túi cầm tay bằng da bên trong có 1 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone XS Max, 1 thẻ vàng, 1 đồng hồ, 1.000.000 đồng tiền mặt, một số giấy tờ cá nhân và dắt chiếc xe mô tô hiệu Honda AirBlade biển số 79H1-7129 có cắm sẵn chìa khóa ra khỏi nhà.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản lãnh án tù

Các bị cáo tại phiên toà xét xử.

Tấn điều khiển xe mô tô biển số 79H1-7129 cùng tài sản vừa trộm được đến nhà của Châu Vương Trung. Tấn nói với Trung: “Cho anh cái xe, anh em ai đi thì đi”, Trung không nói gì thì Tấn dắt chiếc xe ra sau nhà của Trung cất giấu.

Tấn mở chiếc túi xách mới trộm được, lấy 1 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone XS Max, 1 thẻ vàng, 1 đồng hồ, 1.000.000 đồng cất vào trong người rồi đi về nhà tại khu phố 3, phường Bình Hưng.

Đến khoảng 11h ngày 23/6/2022, Trung biết được các tài sản trên là do Tấn trộm cắp mà có nhưng vẫn lấy chiếc túi cầm tay bằng da màu xanh cho Ngô Thị Kim Tuyến để sử dụng và nhờ một người đi bán chiếc xe lấy số tiền 3.500.000 đồng.

Còn chiếc điện thoại di động hiệu Iphone XS Max bị khóa mật khẩu nên Tấn cho Bùi Văn Toàn. Sau đó, Toàn biết chiếc điện thoại trên do Tấn trộm cắp mà có nhưng Toàn vẫn nhận và nhờ Lê Văn Tuấn bán với giá 1.500.000 đồng.

Tấn đem thẻ vàng đến bán cho tiệm vàng Lâm Kiều ở số 63 Nguyễn Huệ, phường Đức Nghĩa do Trịnh Thị Diễm Châu (sinh năm 1974, làm chủ) lấy số tiền 3.500.000 đồng. 

Đến khoảng 20h cùng ngày, Tấn thuê phòng tại khách sạn Đài Trang. Tấn ra ban công tại lầu 1, quan sát phòng 101 của ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1952, trú tại khu phố 1, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết, chủ khách sạn Đài Trang. 

Thấy cửa sổ đang mở, không có ai trong phòng nên Tấn lén lút leo qua cửa sổ vào phòng 101, lấy trộm xấp giấy tờ bên trong có 6.000.0000 đồng rồi trèo qua cửa sổ vào lại phòng 102.

Đến khoảng 7h ngày 23/6/2022, Tấn trả phòng và rời khách sạn Đài Trang. Số tiền trộm cắp được Tấn đã tiêu xài hết. Bị mất tài sản, ông Hùng đến Công an phường Phú Thủy trình báo sự việc.

Trong 2 vụ còn lại, bị cáo Tấn tiếp tục trộm 1 điện thoại hiệu iphone 7plus, xe máy và laptop apple macbook.

Bản án thích đáng

Hội đồng xét xử nhận định: bị cáo Nguyễn Thành Tấn đã 5 lần lén lút thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản hơn 69 triệu đồng. Đối với các bị cáo Châu Vương Trung, Bùi Văn Toàn, Lê Văn Tuấn, Ngô Thị Kim Tuyến đã thực hiện hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vì vậy, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản lãnh án tù (Hình 2).
Quang cảnh phiên toà xét xử.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng, Tấn có 1 tiền án, chưa được xóa án tích nay tiếp tục 5 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đây là tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Châu Vương Trung 2 lần tiêu thụ tài sản do Tấn phạm tội mà có thuộc trường hợp “Phạm tội 02 lần trở lên”, là tình tiết tăng nặng. 

Các bị cáo Nguyễn Thành Tấn, Châu Vương Trung, Bùi Văn Toàn, Lê Văn Tuấn, Ngô Thị Kim Tuyến đã thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Lê Văn Tuấn, Ngô Thị Kim Tuyến phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Các bị cáo Bùi Văn Toàn và Châu Vương Trung đã bồi thường cho nạn nhân nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thành Tấn 4 năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Bùi Văn Toàn 3 năm 6 tháng tù giam, Châu Vương Trung 15 tháng tù giam, Lê Văn Tuấn 6 tháng tù giam. Còn Ngô Thị Kim Tuyến bị phạt 20 triệu đồng về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bình Thuận: Tìm thấy thi thể người đàn ông rớt xuống sông mất tích

Thứ 3, 31/01/2023 | 16:18
Theo camera an ninh ghi nhận lại, ông X. có ngồi trực tại vựa cá rồi đi ra sông nhưng sau đó không thấy quay về.

Bình Thuận: Về quê lo đám giỗ, hai vợ chồng bị tai nạn tử vong

Thứ 2, 30/01/2023 | 14:33
Hai vợ chồng đi trên xe máy về quê để lo đám giỗ cho người thân. Khi đến huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thì tông vào đuôi xe tải đông lạnh khiến cả 2 tử vong.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.