Đoàn công tác của tỉnh Bình Thuận kiểm tra các dự án khu công nghiệp ở huyện Hàm Tân vào tháng 10/2024.
Việc triển khai dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 tại huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) đang gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư.
Theo thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, Sở đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Sơn Mỹ (giai đoạn 1).
Dự án này có quy mô khoảng 1,4ha, dự kiến bố trí khoảng 76 lô đất ở để tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất trong phạm vi thực hiện dự án KCN Sơn Mỹ 1. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn còn chậm so với yêu cầu, gây ảnh hưởng đến quá trình triển khai toàn bộ dự án.

Sơ đồ mặt bằng quy hoạch khu công nghiệp Sơn Mỹ 1.
Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) đang bước vào giai đoạn quan trọng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong việc vận động các tổ chức nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.
UBND huyện Hàm Tân cho biết, đến nay huyện đã phê duyệt giá đất cụ thể của dự án. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thông qua phương án bồi thường cho 7 hộ dân.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã hoàn tất hồ sơ, niêm yết công khai phương án, tổ chức lấy ý kiến và đối thoại với các trường hợp không đồng thuận. Hiện đơn vị này đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.
Đối với các tổ chức nằm trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng diện tích 375,6ha, UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và có thông báo mời các tổ chức đến nhận tiền. Tuy nhiên, các tổ chức vẫn chưa đến nhận.
Trước tình hình này, UBND huyện đã giao UBND xã Sơn Mỹ chủ trì, phối hợp cùng các ban, ngành liên quan tổ chức vận động, thuyết phục các tổ chức nhận tiền và bàn giao mặt bằng, song đến nay vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.
Ở khu vực còn lại của dự án, UBND huyện cũng đã ban hành Thông báo thu hồi đất đối với 183 hộ dân và 5 tổ chức, với tổng diện tích thu hồi là 211,8ha.

Khu vực làm dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, huyện Hàm Tân.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải cho rằng, dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, huyện Hàm Tân được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2017.
Dự án sau khi hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Bình Thuận và cả nước. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đến nay vẫn còn rất chậm.

Khu vực thực hiện dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1.
Trước những vướng mắc hiện nay, Phó Chủ tịch UBND Bình Thuận tỉnh yêu cầu UBND huyện Hàm Tân nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án KCN Sơn Mỹ 1.
Trong đó, cần tập trung tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa dự án, đồng thuận chủ trương, nhận tiền và sớm bàn giao mặt bằng.
Các sở, ngành liên quan như Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh Bình Thuận... được giao phối hợp, hỗ trợ huyện Hàm Tân nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh (áo xanh dài tay ở giữa) kiếm tra các khu công nghiệp ở huyện Hàm Tân vào tháng 10/2024.
Theo Ban Quản lý các KCN Bình Thuận, KCN Sơn Mỹ 1 có 3 dự án được cấp chủ trương đầu tư đó là: Kho cảng LNG do tỉnh cấp chủ trương đầu tư với diện tích trong KCN là 50ha, diện tích mặt biển 3.455ha, với tổng vốn đầu tư 31.434 tỷ đồng; Nhà máy Nhiệt điện Sơn Mỹ 1 được Bộ Công Thương cấp chủ trương đầu tư với diện tích 51,55ha, tổng vốn đầu tư 48.457 tỷ đồng; Nhà máy Nhiệt điện Sơn Mỹ 2 được Bộ Công Thương cấp chủ trương đầu tư với diện tích 57,3ha, tổng vốn đầu tư 50.432 tỷ đồng.