Bình Thuận: Tạm giữ nữ giúp việc trộm nửa tỷ đồng của nhà chủ

Bình Thuận: Tạm giữ nữ giúp việc trộm nửa tỷ đồng của nhà chủ

Chủ nhật, 17/10/2021 | 19:59
0
Thấy chủ nhà có nhiều tài sản giá trị, nữ giúp việc đã lén lút thực hiện 7 lần trộm cắp với tổng số tiền 340 triệu đồng và 3 cây vàng.

Ngày 17/10, cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ đối tượng Võ Thị Kim Phượng, SN 1985, trú tại khu phố 7, phường Phước Hội, thị xã La Gi để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. 

Trước đó, bà V. trú tại khu phố 7, phường Phước Lộc, thị xã La Gi đến Công an phường Phước Lộc để trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập lấy lượng tài sản giá trị.

Quá trình điều tra, xác minh cơ quan chức năng đã xác định Võ Thị Kim Phượng, người giúp việc cho gia đình bà V. là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp trên.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phượng khai: Trong thời gian làm giúp việc cho gia đình bà V. từ tháng 5/2021 đến tháng 9/2021, biết chủ nhà có nhiều tài sản giá trị, Phượng đã 7 lần lén lút lấy trộm số tiền 340 triệu đồng tiền mặt và 3 cây vàng.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, xử lý.

Cũng trong ngày 17/10, Công an quận 3, Tp.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Huỳnh Minh Toàn, SN 1996, ngụ quận 3, trú quận Gò Vấp và Dương Ngọc Đức, SN 1981, ngụ quận Phú Nhuận, trú Tp.Thủ Đức về hành vi trộm cắp tài sản

Theo điều tra, ngày 25/9, anh T.N.H.N., SN 1996, ngụ quận 1 là nhân viên của cửa hàng tiện lợi GS25 ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM đã tới công an trình báo về việc bị trộm cắp ở cửa hàng nơi mình làm việc.

Anh N. cho biết, trưa cùng ngày, anh đang làm việc ở cửa hàng thì có một thanh niên đi vào trong cửa hàng. Lợi dụng lúc anh N. không để ý, thanh niên lấy trộm một thùng bia đi ra. Anh N. quan sát qua camera an ninh phát hiện nên vội đuổi theo.

An ninh - Hình sự - Bình Thuận: Tạm giữ nữ giúp việc trộm nửa tỷ đồng của nhà chủ

Huỳnh Minh Toàn và Dương Ngọc Đức tại cơ quan chức năng. Ảnh: Sài Gòn giải phóng. 

Kẻ trộm thấy vậy vội bỏ lại thùng bia trước cửa hàng rồi leo lên xe máy  của một người đàn ông mặc đồ Grab tẩu thoát. Anh N. xem lại camera an ninh thì thấy kẻ trộm có đặc điểm giống với người đã từng lấy trộm chai rượu Chivas vào ngày 4/6 ở cửa hàng.

Đồng thời, người gây án cũng là người lấy trộm chiếc ví chứa 4 triệu đồng cùng một số giấy tờ của một nữ nhân viên ở cửa hàng tiện lợi GS25 ở đường Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3 vào ngày 12/8.

Nhận tin báo, Công an quận 3 đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng. Khi công an đang khẩn trương điều tra thì ngày 26/9, chị N.T.N., SN 2000, ngụ quận 3 là nhân viên cửa hàng Circle K đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu cũng tới công an trình báo về việc bị mất trộm 2 thùng bia. Qua trích xuất camera an ninh thì hình ảnh các đối tượng gây án giống với kẻ trộm ở cửa hàng tiện lợi anh N. trình báo trước đó.

Bằng nhiều nghiệp vụ, công an xác định 2 đối tượng gây án là Toàn và Đức nên bắt giữ. 

Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Qua làm việc, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua kiểm tra nhanh, cả 2 dương tính với ma túy.

Theo lời khai của các đối tượng, ngày 25/9, cả 2 chở nhau tới cửa hàng tiện lợi GS25 nơi anh N. làm việc. Sau đó, Toàn đi vào trong lấy trộm thùng bia đi ra ngoài thì bị anh N. phát hiện nên vứt thùng bia lại. Toàn nhảy lên xe của Đức tẩu thoát.

Tiếp đó, cả 2 di chuyển tới cửa hàng tiện lợi Circle K ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Toàn vờ vào cửa hàng để lựa đồ rồi lấy trộm 2 thùng bia ra xe của Đức rồi tẩu thoát. Cả 2 mang bia bán được 550 ngàn đồng và chia nhau tiêu xài.

Bên cạnh đó, cả 2 còn khai thực hiện thêm 4 vụ trộm cắp tài sản khác cũng bằng thủ đoạn tương tự ở các cửa hàng tiện lợi tại quận 3. Tài sản trộm được, chúng mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, Toàn và Đức là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Han (t/h từ Sài Gòn giải phóng, Công an nhân dân, Công lý) 

 

 

 

Bắt đối tượng cạy két sắt trộm vàng sau 18 giờ gây án

Chủ nhật, 17/10/2021 | 18:17
Ngày 17/10, thông tin từ Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản sau 18 giờ gây án.

Khởi tố “kiều nữ” trộm laptop của bạn trai nước ngoài quen qua mạng

Thứ 6, 15/10/2021 | 15:00
Tỉnh dậy sau cuộc vui, người đàn ông ngoại quốc tá hỏa phát hiện chiếc laptop của mình đã "không cánh mà bay" cùng cô bạn gái này.

Bắc Giang: Tạm giữ thanh niên lừa đảo, trộm xe máy của bạn gái

Thứ 6, 15/10/2021 | 12:31
Không chỉ chiếm đoạt xe máy của người yêu, Nam còn dùng tài khoản Facebook của nạn nhân lừa tiền hai cô gái khác.

Tạm giữ xe tải chở hơn 3 tấn chuối trộm cắp từ một công ty

Thứ 4, 13/10/2021 | 20:46
Cơ quan Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ xe tải chở hơn 3 tấn chuối. Số chuối này được xác định là trộm cắp từ một công ty.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.