Bình Thuận: Thiếu tiền tiêu xài 2 thanh niên trộm xe máy, lãnh án tù

Bình Thuận: Thiếu tiền tiêu xài 2 thanh niên trộm xe máy, lãnh án tù

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 6, 31/03/2023 | 21:00
0
Bị cáo Nguyễn Bảo Thiên và Phạm Hùng Minh 2 lần lén lút trộm 2 chiếc xe máy có giá trị. Sau khi trộm xong, cả hai đem bán và thế chấp, lấy tiền tiêu xài.

Ngày 31/3, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận mở phiên toà xét xử vụ án Trộm cắp tài sản đối với các bị cáo Nguyễn Bảo Thiên, SN 1991, trú khu phố 12, phường Phú Thuỷ, Tp.Phan Thiết; Phạm Hùng Minh, SN 1996, ở Khu phố 5, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết. Phiên toà xét xử theo hình thức trực tuyến.

Trộm cắp xe máy trong chớp mắt

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 27/4/2022, Nguyễn Bảo Thiên và Phạm Hùng Minh gặp nhau tại chợ Văn Thánh thuộc khu phố 3, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết. Tại đây, Thiên rủ Minh đi trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài.

Cả hai đi bộ đến trước số nhà C13 đường Tô Vĩnh Diện (thuộc khu phố 4, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết), nhìn thấy xe mô tô hiệu Sirius biển số 86C1-083.xx của chị Nguyễn Thị Ngọc T., sinh năm 1991, trú tại khu phố 4, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết đang dựng trước nhà không có người trông coi. Minh đứng làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Thiên sẽ trộm xe.

Thiên dùng đoản phá khóa đã chuẩn bị trước đó mở khóa, rồi nổ máy xe bỏ chạy. Lúc này, chị T. ở trong nhà phát hiện nên chạy ra. Do Minh không kịp bỏ chạy nên bị chị T. và mọi người xung quanh bắt giữ, đưa đến Công an phường Phú Tà. Tại trụ sở, Minh khai nhận cùng với Thiên trộm cắp xe mô tô.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Thiếu tiền tiêu xài 2 thanh niên trộm xe máy, lãnh án tù

Hội đồng xét xử phiên toà trực tuyến.

Trộm được xe của chị T., Thiên gọi điện cho Võ Thị Hồng, sinh năm 1997, trú tại khu phố 5, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết nhờ bán xe. Hồng gọi điện cho đối tượng tên Sang (không rõ nhân thân) đến mua xe của Thiên với giá 3.000.000 đồng. Thiên cho Hồng 1.000.000 đồng, còn lại Thiên tiêu xài hết.

Đến ngày 1/5/2022, người dân phát hiện Thiên có biểu hiện ngáo đá nên báo Công an xã Phong Nẫm đến lập biên bản vụ việc ghi nhận việc. Tại đây, Thiên khai nhận hành vi cùng với Minh trộm cắp tài sản vào ngày 27/4/2022.  

Vụ thứ hai, vào khoảng 2h ngày 8/6/2022, Thiên đi bộ đến trước số nhà 402/16 thuộc đường Thủ Khoa Huân, khu phố 13, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết phát hiện xe mô tô biển số 86K2- 94xx của anh Bùi Duy T., sinh năm 1977, trú tại khu phố 13, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết để trước sân không có người trông coi.

Thiên lén lút đi vào và dắt chiếc xe ra, dùng chìa khóa đã lượm trước đó mở khóa xe và điều khiển xe về nhà.

Sau khi lấy được xe, Thiên tháo 2 cái bửng của xe ra để tại nhà rồi điều khiển xe đến nhà Đào Ngọc Tuấn, sinh năm 1992, trú tại khu phố 7, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết, là bạn của Thiên. Thiên tháo biển số 86K2- 94xx ra, lấy biển số 86B3- 079.71 có sẵn tại nhà của Tuấn lắp vào và nhờ Tuấn bán xe.

Sau đó, Tuấn và Thiên chạy đến gặp Huỳnh Văn Hoàng, sinh năm 1971, trú tại thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam để cầm thế với giá 850.000 đồng. Có tiền Tuấn và Thiên tiêu xài hết.

Bị mất xe, anh Bùi Duy T. đến Công an phường Phú Thủy trình báo. Công an phường Phú Thủy mời Thiên đến làm việc. Thiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Thiếu tiền tiêu xài 2 thanh niên trộm xe máy, lãnh án tù (Hình 2).

Bị cáo tại nhà tạm giữ Công an Tp.Phan Thiết.

Bản án cho 2 bị cáo trộm cắp

Hội đồng xét xử nhận định: Bị cáo Nguyễn Bảo Thiên 2 lần lén lút thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trị giá 6.040.000 đồng.

Còn đối với Phạm Hùng Minh 1 lần lén lút thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là 1 xe máy trị giá 3.640.000 đồng của chị Nguyễn Thị Ngọc T..

Hành vi của Thiên và Minh gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản hợp pháp của người khác và gây mất trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Thiếu tiền tiêu xài 2 thanh niên trộm xe máy, lãnh án tù (Hình 3).

Xét xử hình thức trực tuyến.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Nguyễn Bảo Thiên có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản đã xác định là tái phạm, chưa được xóa án tích, nay tiếp tục thực hiện tội phạm do cố ý thuộc trường hợp định khung hình phạt tái phạm nguy hiểm đã phạm tội Trộm cắp tài sản, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Bảo Thiên đã 2 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, bị cáo Thiên và Minh thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với Võ Thị Hồng, Đào Ngọc Tuấn và Huỳnh Văn Hoàng có hành vi tiêu thụ tài sản do Thiên và Minh trộm được. Thế nhưng do Hồng, Tuấn và Hoàng không biết tài sản trên do phạm tội mà có nên Cơ quan điều tra không xử lý hình sự về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là có căn cứ.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Bảo Thiên 30 tháng tù giam, Phạm Hùng Minh 9 tháng tù giam cùng tội Trộm cắp tài sản.

Bình Thuận: Băng nhóm chuyên "đá nóng" xe máy và tiêu thụ xe lãnh án

Thứ 4, 29/03/2023 | 21:43
Đinh Trường Giang 8 lần trộm cắp tài sản của người khác. Còn Lê Tùng, Đỗ Văn Lợi, Trần Hữu Thọ 3 lần tiêu thụ tài sản với trị giá hơn 100 triệu đồng.

Bình Thuận: Kết thúc hợp đồng dự án Cảng hàng không Phan Thiết

Thứ 4, 29/03/2023 | 16:39
Sau nhiều năm khởi công, dự án phải kết thúc hợp đồng để lựa chọn nhà đầu tư hạng mục hàng không dân dụng mới.

Bình Thuận: Hành trình bắt đối tượng trộm cắp từng vào tù

Thứ 3, 28/03/2023 | 21:00
Trên địa bàn thị xã La Gi , tỉnh Bình Thuận thường xuyên bị mất cắp xe máy, tay ga đắt tiền. Vì vậy, Công an thị xã La Gi đã lập chuyên án quyết tâm bắt giữ.
Cùng tác giả

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.