Bình Thuận: Cái kết cho việc tranh chấp đất đai, dùng súng bắn vào đầu hàng xóm

Bình Thuận: Cái kết cho việc tranh chấp đất đai, dùng súng bắn vào đầu hàng xóm

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 16/02/2023 | 14:31
0
Bị cáo Trần Hữu Lan cho rằng, khu đất rẫy gần nhà tranh chấp với ông Huỳnh Phước Thành là đất của mình nên dùng súng rulo bắn người gây thương tích.

Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa đưa vụ án Giết người ra xét xử đối với bị cáo Trần Hữu Lan, SN 1984, trú khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Rút súng bắn người gây thương tích

Theo cáo trạng, từ năm 2019, Trần Hữu Lan, sinh năm 1984 tranh chấp đất rẫy với ông Huỳnh Phước Thành, sinh năm 1963 là cha ruột của anh Huỳnh Phan Nhân, sinh năm 1989. Vị trí đất tranh chấp gần nhà của Trần Hữu Lan, cùng khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Khoảng 16h ngày 24/7/2022, Lan đi làm về thấy ông Thành, anh Nhân và anh Hoàng Văn Tú, sinh năm 1989, trú tại khu phố 4, cùng thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong đang đứng nói chuyện trong khu vực đất rẫy của ông Thành. Vị trí đất rẫy này Lan cho rằng của mình, nhưng cha con ông Thành nhổ trụ rào bằng bê tông Lan vừa trồng trước đó.

Thấy cha con ông Thành có ý định chiếm đất nên Lan lấy một khẩu súng ngắn, loại súng rulo, dạng ổ quay, tay cầm bằng nhựa màu đen, thân súng bằng kim loại màu trắng, bên trong ổ quay có 6 viên đạn đang cất giấu trong nhà.

Tiếp đó, Lan bỏ khẩu súng trên vào túi áo khoác đang mặc rồi đi ra nơi cha con ông Thành hỏi: “Ai nhổ trụ trong đất của tao?”  Anh Nhân trả lời: “Tao nhổ á”, ông Thành nói tiếp: “Thôi từ từ nói, chuyện gì còn có đó”, thì Lan đe dọa: “Mày có tin tao bắn chết mày không?” Anh Nhân nói lại: “Súng đâu mà mày bắn”.

Ngay tức khắc, Lan dùng tay phải lấy súng từ trong túi áo khoác ra chĩa nòng súng vào vùng mặt bên trái của ông Thành. Sợ Lan bắn nên ông Thành nói: “Có gì thì từ từ nói, làm gì mà nóng dữ vậy”. Nghe vậy, Lan liền bật khóa đập kim hỏa của súng và đưa nòng súng lên trời bắn một phát.

Khi Lan đưa súng lên, ông Thành cầm một đoạn ống bằng kim loại, đường kính 2,5cm, dài 1 mét đánh vào tay trái của Lan.

Lúc này, anh Nhân xông vào dùng hai tay ôm Lan lại để giải vây cho ông Thành nhưng bị Lan hất tay ra rồi chĩa nòng súng vào người anh Nhân.

Sợ bị bắn nên anh Nhân bỏ chạy, Lan tiếp tục đưa súng lên trời bắn phát thứ hai.

Lúc này, anh Nhân nhặt một đoạn cây gỗ đường kính 3cm, dài 90cm quay lại để đánh lại Lan. Khi Lan và anh Nhân đứng đối diện nhau, cách khoảng 2m, Lan đưa nòng súng lên ngang mặt anh Nhân bắn phát thứ ba trúng vào đỉnh đầu bên trái của anh Nhân.

Bị bắn, anh Nhân lùi lại phía sau một đoạn rồi tiếp tục chạy về hướng Lan cách khoảng 2m, bị Lan tiếp tục bắn phát thứ tư trúng vào vùng ngực phải. Bị trúng đạn, anh Nhân ngã người về phía trước, bị Lan giật lấy đoạn tre trên tay đánh một cái trúng vào vùng đầu làm Nhân gục xuống đất.

Nhận được tin, Công an thị trấn Liên Hương đến giải quyết và lập biên bản phạm tội quả tang đối với hành vi của Trần Hữu Lan. Bị hại Huỳnh Phan Nhân bị thương được đưa đi cấp cứu và điều trị thương tích.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Cái kết cho việc tranh chấp đất đai, dùng súng bắn vào đầu hàng xóm

Quang cảnh phiên toà xét xử.

Bản án cho kẻ dùng súng bắn người

Hội đồng xét xử cho rằng, Lan sử dụng súng ngắn, loại ổ quay là vũ khí quân dụng bắn trúng đỉnh đầu trái và đầu trong xương đòn phải của anh Huỳnh Phan Nhân, gây thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể 11%.

Lan sử dụng vũ khí quân dụng có tính sát thương cao, khi bắn vào người khác có khả năng gây chết người. Do đó, xét về tính chất mức độ hành vi phạm tội của Lan là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ hung hãn quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự và phạm tội thuộc trường hợp “Phạm tội chưa đạt” .

Hành vi trên của bị can là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác, được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý trách nhiệm hình sự đối với bị can Trần Hữu Lan để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau khi nghị án, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Lan mức án 8 năm tù giam về tội Giết người.

Về phần dân sự, anh Nhân yêu cầu bồi thường, tổng số tiền: 92.332.768.000 đồng. Trong đó, chi phí điều trị thương tích: 14.332.768 đồng, tổn thất tinh thần: 75.000.000 đồng, tiền mất thu nhập: 3.000.000 đồng. Gia đình Trần Hữu Lan  đã bồi thường số tiền 100.000.000 đồng.

Bình Thuận: Một thuyền viên tử vong khi đánh bắt hải sản trên biển

Thứ 4, 15/02/2023 | 16:48
Trong quá trình kéo lưới lên thuyền, dây thừng bị đứt làm cảo ghe đánh trúng người khiến nạn nhân tử vong.

Bình Thuận: Bắt nhóm nam nữ tổ chức "tiệc ma tuý" trong quán karaoke

Thứ 3, 14/02/2023 | 19:00
Ngày 14/2, Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đang điều tra, làm rõ các đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Bình Thuận: Truy tố kẻ dùng súng bắn vào đầu người khác vì nghi bị chiếm đất

Thứ 2, 13/02/2023 | 22:30
Nghi đất của mình bị chiếm, Trần Hữu Lan dùng súng bắn 4 phát gây thương tích cho người khác.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.