Bình Thuận: Truy tố người nước ngoài trồng trái phép cây cần sa

Bình Thuận: Truy tố người nước ngoài trồng trái phép cây cần sa

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 21/04/2022 | 08:53
0
Kết luận giám định chất ma túy của đối tượng xác định rõ: thân, lá cây cần sa khô có khối lượng 3056,0512 gam, 27 cây cần sa tươi có khối lượng 6550,2310 gam.

Ngày 20/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận hoàn tất cáo trạng truy tố Shedko Dmitrii, sinh năm 1988, quốc tịch Nga, trú tại số 77-16, đường Lugovaya, Tp.Vladivostoc, Liên Bang Nga, tạm trú tại khu phố 1, phường Hàm Tiến, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo kết quả xác minh điều tra của cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 24/12/2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tp.Phan Thiết đã bắt quả tang đối tượng Shedko Dmitrii đang có hành vi trồng trái phép 27 cây cần sa có chiều cao từ 30cm đến 140cm.

Các lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn thân, lá cây cần sa khô tại hiện trường và trong căn nhà Shedko Dmitrii thuê tại khu phố 1, phường Hàm Tiến.

Kết luận giám định chất ma túy xác định rõ: thân, lá cây cần sa khô có khối lượng 3056,0512 gam, 27 cây cần sa tươi có khối lượng 6550,2310 gam.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ của Shedko Dmitri một số dụng cụ dùng để trồng và thu hoạch cần sa.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Shedko Dmitrii cho biết, từ khoảng tháng 11/2019, Shedko Dmitrii đến Việt Nam để tham quan du lịch và thuê căn nhà ở khu phố 1, phường Hàm Tiến, Tp.Phan Thiết sinh sống.

Vào khoảng tháng 8/2020, Shedko Dmitrii lên mạng xã hội mua hạt giống cây cần sa, các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ để tự trồng cây cần sa trong căn nhà mình thuê.

Thời gian đầu, Shedko Dmitrii trồng khoảng 20 cây cần sa, sau khi cây lớn, Shedko Dmitrii thu hoạch, phơi khô, cất giữ để sử dụng. Sau đó, Shedko Dmitrii tiếp tục trồng 27 cây cần sa đang trong giai đoạn phát triển thì bị phát hiện bắt giữ.

Quá trình điều tra, Shedko Dmitrii được bảo đảm quyền có người phiên dịch, thông báo lãnh sự và các quyền khác theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Điều 249, Bộ luật Hình sự quy định về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy: Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thì có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Bình Thuận: Gieo rắc "cái chết trắng", 3 đối tượng lãnh hơn 23 năm tù

Thứ 4, 20/04/2022 | 15:58
Do có nhu cầu sử dụng và bán ma túy kiếm lời nên Nguyễn Ngọc Hiển, Lê Thị Hồng Vân và Trần Thị Hiền nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện.

Bình Thuận: Dùng dao sát hại “chồng hờ”, người phụ nữ lãnh án tù

Thứ 3, 19/04/2022 | 19:45
Do xảy ra mâu thuẫn gia đình và Phạm Quốc Vỹ có hành vi đập phá đồ đạc, Tôn Thị Ngọc Ngà can ngăn không được đã dùng dao đâm Vy tử vong.

Bình Thuận: Những bứt phá ngoạn mục ở giải đua xe đạp Tp.Phan Thiết

Chủ nhật, 17/04/2022 | 16:50
Sáng 17/4, tại đường Võ Văn Kiệt, Tp. Phan Thiết đã diễn ra giải đua xe đạp Tp. Phan Thiết mở rộng năm 2022. Giải đấu này chào mừng 47 năm giải phóng Phan Thiết.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.