Bình Thuận: Vợ đang chấp hành án, chồng tiếp tục “chứa mại dâm”

Bình Thuận: Vợ đang chấp hành án, chồng tiếp tục “chứa mại dâm”

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 7, 18/12/2021 | 10:04
0
Gái bán dâm lấy tiền của khách rồi trả cho Lại Thế Vinh 70.000 đồng tiền phòng. Mỗi ngày Vinh thu được khoảng 500.000 đồng từ việc chứa mại dâm.

Chiều ngày 17/12, Tòa án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đưa bị cáo Lại Thế Vinh, sinh năm 1984, trú tại khu phố 3, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết ra xét xử về tội Chứa mại dâm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Vợ đang chấp hành án, chồng tiếp tục “chứa mại dâm”

Lại Thế Vinh được công an áp giải vào phiên toà xét xử chiều ngày 17/12.

Theo cáo trạng, tháng 12/2020, Vũ Phương Hồng, SN 1985, trú tại khu phố 5, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An thuê của ông Lê Văn Thông quán nước giải khát không biển hiệu tại đường Trường Chinh thuộc Tp.Phan Thiết để hoạt động chứa mại dâm.

Đến tháng 1/2021 Hồng bị Cơ quan CSĐT, Công an Tp.Phan Thiết khởi tố điều tra và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam về tội Chứa mại dâm. Sau khi Hồng bị bắt, Vinh là chồng của Hồng tiếp tục sử dụng quán nước này làm địa điểm chứa mại dâm thu lợi bất chính.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Vợ đang chấp hành án, chồng tiếp tục “chứa mại dâm” (Hình 2).

Chủ toà phiên toà công bố quyết định xét xử.

Vinh bố trí 6 phòng được ngăn bằng tôn, diện tích mỗi phòng khoảng 2 m2, trong đó 2 phòng Vinh để vật dụng cá nhân, 4 phòng còn lại được lắp đặt quạt, nệm để phục vụ cho việc mua bán dâm.

Thời gian hoạt động chứa mại dâm tại quán là từ khoảng 19h đến 1h ngày hôm sau. Giá mỗi lượt mua bán dâm tại quán của Vinh là 200.000 đồng. Gái bán dâm lấy tiền của khách rồi trả cho Vinh 70.000 đồng tiền phòng, trung bình mỗi ngày Vinh thu được khoảng 500.000 đồng từ việc chứa mại dâm.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Vợ đang chấp hành án, chồng tiếp tục “chứa mại dâm” (Hình 3).

Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng.

Trước tòa, Vinh khai, khi khách có nhu cầu mua dâm, Vinh dùng điện thoại gọi cho một người tên Nguyễn Thanh Tú, ở xã Phong Nẫm là chủ chứa gái mại dâm để gọi đến bán dâm phục vụ khách. Trong lúc khách mua dâm và gái bán dâm thực hiện hành mua bán dâm thì Vinh ra phía trước quán để cảnh giới.

Vào khoảng 21h30 ngày 23/6, khi Vinh đang ngồi ở trước quán để cảnh giới, thì bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an xã Tiến Lợi kiểm tra, bắt quả tang có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Vợ đang chấp hành án, chồng tiếp tục “chứa mại dâm” (Hình 4).

Phần xét hỏi tại phiên toà.

Riêng Tú là chủ chứa gái mại dâm khai nhận, thuê phòng trọ tại thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, Tp.Phan Thiết để làm nơi chứa gái mại dâm. Khi có người yêu cầu tiếp viên đến quán để nói chuyện, phục vụ nước uống cho khách thì Tú là người chở tiếp viên đến quán. Mỗi lượt Tú thu của tiếp viên 25.000 đồng tiền xe.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Vợ đang chấp hành án, chồng tiếp tục “chứa mại dâm” (Hình 5).

Bị cáo Lại Thế Vinh tại phiên toà chiều 17/12.

Hội đồng xét xử nhận định, khi bị bắt quả tang, Vinh đang chứa 2 đôi nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm để thu lợi bất chính. Quá trình điều tra xác định, 2 người khách mua dâm không quen biết nhau, đi mua dâm trong khoảng thời gian khác nhau. Do đó, đây là trường hợp “Phạm tội 2 lần trở lên”. Vì vậy, đây là tình tiết định khung hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự.

Hành vi chứa mại dâm của Vinh đã vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, do đó cần thiết phải xử lý bị can bằng biện pháp hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên tại phiên toà, bị cáo Vinh đã ăn năn hối lỗi thành khẩn khai báo về những việc làm của mình vì vậy được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Từ những tình tiết nếu trên Tòa án nhân dân Tp.Phan Thiết tuyên phạt bị cáo Lại Thế Vinh 5 năm tù giam.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Vợ đang chấp hành án, chồng tiếp tục “chứa mại dâm” (Hình 6).

Lực lượng công an làm thủ tục áp giải bị cáo ra xe tù.

Theo hội đồng xét xử, ông Lê Văn Thông không biết việc vợ chồng Vinh thuê lại quán để chứa mại dâm; Vũ Phương Hồng là người thuê quán của ông Thông, nhưng tại thời điểm Vinh chứa mại dâm, Hồng đang đi chấp hành án, không biết việc Vinh sử dụng quán để chứa mại dâm.

Do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tp.Phan Thiết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Thông và Hồng với vai trò đồng phạm là có căn cứ. Còn Nguyễn Thanh Tú không biết việc 2 cô gái đến quán của Vinh để bán dâm, do đó Cơ quan CSĐT Công an Tp.Phan Thiết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tú về tội Môi giới mại dâm.

Hiện, Công an Tp.Phan Thiết đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng liên quan trong vụ án này.

Bình Thuận: Phát hiện hàng chục thanh niên tụ tập hát karaoke, ăn nhậu

Thứ 5, 16/12/2021 | 21:00
Lực lượng công an phát hiện có 21 thanh niên nam nữ tụ tập hát karaoke và nghi sử dụng ma túy.

Bình Thuận ghi nhận 150 ca Covid-19 trong ngày 16/12

Thứ 5, 16/12/2021 | 18:49
Tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, Tỉnh này ghi nhận 150 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 54 ca tại khu cách ly tập trung, 96 ca cộng đồng.

Bình Thuận: Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong rừng sâu

Thứ 4, 15/12/2021 | 19:58
Phải mất gần 2 giờ, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận mới tiếp cận được vị trí phát hiện người đàn ông tử vong.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.