Bình Thuận: Xử vụ thuê xe ô tô tự lái mang đi thế chấp lấy tiền trả nợ

Bình Thuận: Xử vụ thuê xe ô tô tự lái mang đi thế chấp lấy tiền trả nợ

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 06/03/2023 | 22:06
0
Bị cáo Mai Khánh Huy thuê xe ô tô của người khác, mang đi thế chấp 300 triệu đồng lấy tiền trả nợ.

Ngày 6/3, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa đưa vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ra xét xử đối với bị cáo Mai Khánh Huy, SN 1983, trú khu phố 6, phường Đức Long, Tp.Phan Thiết.

Theo cáo trạng, vào ngày 2/11/2020, giữa vợ chồng anh L.V.H và H.T.T.T với Mai Khánh Huy có thoả thuận miệng về việc cho Huy thuê xe ô tô mang biển kiểm soát 51A-740.80 với giá 16 triệu đồng/tháng, thời hạn 2 tháng.

Bị cáo Huy khai nhận tại phiên toà, đến ngày 7/11/2020, do cần tiền để trả nợ và kinh doanh nên Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt xe ô tô biển số 51A-740.80. Huy đem xe ô tô cầm thế cho Nguyễn Ngọc Sơn, trú phường Thanh Hải, Tp.Phan Thiết lấy số tiền 300 triệu đồng.

Sau đó, giữa Sơn và Huy thoả thuận ghi văn bản cầm thế xe ô tô bằng hình thức ghi giấy mượn tiền có nội dung Huy mượn của Sơn số tiền 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, Sơn không đứng tên trên giấy mượn tiền mà nhờ Nguyễn Ngọc Trân, trú phường Phú Thuỷ, Tp.Phan Thiết đứng tên giấy mượn tiền giúp Sơn.

Sau khi giao tiền cho Huy, Sơn nhận xe ô tô và giao cho Nguyễn Thiên Bảo quản lý.

Ngày 8/11/2021, sau nhiều lần đòi tiền thuê xe và ô tô không được, anh H. tìm hiểu thì biết được Huy đã cầm thế xe ô tô nên làm đơn trình báo cơ quan công an.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Xử vụ thuê xe ô tô tự lái mang đi thế chấp lấy tiền trả nợ

Quang cảnh phiên toà xét xử.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Huy thuê xe ô tô rồi mang đi thế chấp lấy số tiền 300 triệu đồng, dẫn đến không có khả năng trả lại xe ô tô cho vợ chồng anh H..

Hành vi của bị cáo Mai Khánh Huy gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp về tài sản của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, hành vi của bị cáo Huy đã phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, bị cáo Huy đã tự nguyện khắc phục hậu quả cho bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trước toà, bị cáo đã thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mai Khánh Huy 5 năm tù giam.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Xử vụ thuê xe ô tô tự lái mang đi thế chấp lấy tiền trả nợ (Hình 2).

Bị cáo tại phiên toà xét xử.

Cùng ngày, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tiếp tục xét xử vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Đình Long, SN 1995, trú huyện Đông sơn, tỉnh Thanh Hoá; Huỳnh Văn Quãng, SN 1999, trú khu phố 13, phường Mũi Né, Tp.Phan Thiết.

Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 13/1/2022, Nguyễn Đình Long điều khiển xe mô tô chở Quãng đi mua ma túy.

Khi Long chở Quãng chạy đến gần khu vực nhà của Hà Minh Tâm, sinh năm 1987, trú tại khu phố 6, phường Mũi Né, Tp.Phan Thiết thì dừng xe lại.

Quãng trông coi xe, còn Long đi bộ đến trước nhà Tâm, Long gặp một người tên Hải (chưa rõ nhân thân) hỏi mua 2.000.000 đồng ma túy đá.

Hải đưa cho Long 1 gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu, kích thước khoảng (04 x 6,5)cm, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng.

Khoảng 8h ngày 14/1/2022, Long gọi điện thoại cho Phạm Quốc Kiệt, sinh năm 2001, trú tại khu phố 15, phường Mũi Né, Tp.Phan Thiết rủ đến nhà của Quãng.

Khoảng 10 phút sau, Long đi bộ đến nhà của Quãng, rủ Quãng và Kiệt đi gặp một người tên Hai (không rõ nhân thân) là bạn của Long đang sống tại căn nhà hoang ở khu phố 8, phường Mũi Né.

Tại đây, Hai có công việc nên bỏ đi. Còn lại Long, Quãng và Kiệt ở lại. Thời điểm này, Quãng lấy gói nylon chứa ma túy đang bọc trong người ra, Long lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy, rồi lấy 1 ít ma túy trong gói nylon bỏ vào bộ dụng cụ sử dụng ma túy, cả nhóm sử dụng.

Đến khoảng 10h20 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Công an phường Mũi Né kiểm tra, phát hiện Nguyễn Đình Long, Huỳnh Văn Quãng đang sử dụng ma túy, thu giữ 1 gói nylon, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nên đã lập biên bản bắt quả tang, đưa Long, Quãng về trụ sở để làm việc.

Tại đây, Long và Quãng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Xử vụ thuê xe ô tô tự lái mang đi thế chấp lấy tiền trả nợ (Hình 3).

Dụng cụ mà đối tượng hay sử dụng ma tuý.

Hội đồng xét xử nêu rõ: Các bị cáo Nguyễn Đình Long và Huỳnh Văn Quãng có hành vi cất giữ trái phép 3,6209 gam Methamphetamine để cùng tổ chức đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của Phạm Quốc Kiệt thì bị bắt quả tang.

Hành vi của Nguyễn Đình Long và Huỳnh Văn Quãng gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và  phòng ngừa tội phạm chung.

Đối với bị cáo Huỳnh Văn Quãng có 1 tiền án, chưa được xóa án tích nay tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội do cố ý nên thuộc trường hợp Tái phạm là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, các bị cáo Nguyễn Đình Long và Huỳnh Văn Quãng đã thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Còn đối tượng Phạm Quốc Kiệt có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên Cơ quan Cảnh sát điều tra chuyển hồ sơ vi phạm đến Công an phường Mũi Né để xử lý hành chính theo quy định.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Long và Huỳnh Văn Quãng, mỗi bị cáo 48 tháng tù giam đối với 2 tội danh là Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bình Thuận: Điều tra vụ giao 13 lô đất không đúng quy định tại đường Lê Duẩn

Thứ 2, 06/03/2023 | 15:44
Cơ quan điều tra đã xác định nhiều trường hợp được giao đất trái pháp luật ở mặt tiền tại những vị trí đắc địa trị giá tiền tỷ.

Bình Thuận: Triệt phá sòng bài lớn ở khu vực cảng cá Phan Thiết

Chủ nhật, 05/03/2023 | 20:55
Ngày 5/3, Công an Tp.Phan Thiết cho biết vừa triệt phá thành công một sới bạc, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Bình Thuận: Truy tìm 2 vợ chồng có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 7 tỷ rồi bỏ trốn

Thứ 6, 03/03/2023 | 09:30
Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ký văn bản thông báo truy tìm 2 đối tượng có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.