Chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang thúc giục Mỹ cung cấp thêm ít nhất 1 tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine để giúp quốc gia Đông Âu thu hẹp khoảng cách phòng không trong cuộc xung đột với Nga, hãng Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết hôm 23/4.
Theo nguồn tin của Bloomberg, chiến dịch gây áp lực của Berlin nhằm vào Washington là một phần trong nỗ lực phối hợp nhằm thuyết phục các đối tác NATO và Liên minh châu Âu (EU) tăng cường hỗ trợ Ukraine về phòng không. Đức cũng sẽ tiếp tục thúc ép các đồng minh châu Âu trong tuần này, bao gồm cả Pháp và Italy, để xem những gì họ có thể cung cấp cho Kiev.
Động thái này cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của Đức về cung cấp vũ khí cho Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hơn 2 năm trước, Berlin thường xuyên bị chê trách vì trì hoãn việc cung cấp vũ khí.
Các tổ hợp tên lửa Patriot được nhìn thấy ở Warsaw, Ba Lan, năm 2023. Ảnh: NY Times
Thủ tướng Scholz cho đến nay vẫn duy trì quan điểm phản đối việc gửi tên lửa tầm xa Taurus tới tiền tuyến, cho rằng việc chuyển giao loại vũ khí này có nguy cơ khiến Đức trở thành một bên tham chiến.
Tuy nhiên, ông Scholz đã dẫn đầu nỗ lực gửi thêm Patriot và các hệ thống phòng không khác tới Ukraine khi cơ sở hạ tầng năng lượng và các thành phố của quốc gia Đông Âu đang oằn mình trước các cuộc tấn công.
Tuần trước ông Scholz tuyên bố Đức sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.