BN số 21 và nam bác sĩ mắc Covid-19 tại BV bệnh Nhiệt đới TW được công bố khỏi bệnh

BN số 21 và nam bác sĩ mắc Covid-19 tại BV bệnh Nhiệt đới TW được công bố khỏi bệnh

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 07/04/2020 | 18:05
0
Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, hôm nay (7/4), cả nước đã có 27 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 07 bệnh nhân người nước ngoài và 20 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 122 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. 

Tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có 10 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam và 01 bệnh nhân quốc tịch Pháp.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN 21 (nam, 61 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 72 (nữ, 25 tuổi, quốc tịch Pháp); BN 84 (nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 111 (nữ 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 116 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 136 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 137 (nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 192 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 197 (nam, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 200 (nữ, 61 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 222 (nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi có 04 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có 02 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam và 01 bệnh nhân quốc tịch Mỹ và 01 bệnh nhân quốc tịch Canada. Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN 95 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 96 (nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 119 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ); BN 120 (nam, 27 tuổi, quốc tịch Canada).

Tại bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ có 04 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 02 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam; 01 bệnh nhân quốc Anh và 01 bệnh nhân quốc tịch Brazil. Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN 98 (Bệnh nhân nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh); BN 142 (nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam) BN 159 (bệnh nhân nam, 33 tuổi, quốc tịch Brazil); BN 160 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Tin nhanh - BN số 21 và nam bác sĩ mắc Covid-19 tại BV bệnh Nhiệt đới TW được công bố khỏi bệnh

Hôm nay (7/4), cả nước có 27 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh có 01 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đó là BN 150 (nam 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam) 02/4/2020. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 02/4/2020, lần 2 vào ngày 03/4/2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế có 02 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, cả 02 bệnh nhân này đều có quốc tịch Anh. Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN 30 (nữ, 66 tuổi, quốc tịch Anh); BN 31 (nam, 49 tuổi, quốc tịch Anh).

Tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Đồng Tháp có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có 01 bệnh nhân 9 tuổi. Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN 101 (nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 102 (nữ, 9 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 103 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 104 (nữ, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Tại Trung tâm Y tế huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre có 01 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, cụ thể: BN 123 (bệnh nhân nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 23/3/2020. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và qua 3 lần xét nghiệm bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. 

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Theo thông tin từ PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng Tiểu ban điều trị, Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh Covid-19 cho biết: "Với 27 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực không ngừng từ các cơ sở điều trị, điều này cho thấy công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 trong thời gian qua đã có những bước tiến đáng kể, người bệnh nặng đã có tiến triển tích cực. Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh Covid-19 luôn kịp thời hội chẩn với các bệnh viện đang điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19 với cố gắng nỗ lực cao nhất để cứu chữa người bệnh, đặc biệt là với những trường hợp người bệnh nặng".

BN21 là nam, N.Q.T., 61 tuổi, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân này đi công tác tại Anh, trở về trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines (cùng chuyến bay với bệnh nhân N.T.H.N., ca thứ 17). Trước đó, nữ bệnh nhân thứ 17 cũng đã được công bố khỏi bệnh và theo dõi sức khoẻ tại một cơ sở y tế khác trong vòng 14 ngày.

BN 116 là nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bác sĩ khoa Cấp cứu, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân thứ 116 tham gia chống dịch Covid-19 từ ngày 31/1 với các công việc: Khám sàng lọc các bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 đến bệnh viện, điều trị những bệnh nhân được chẩn đoán dương tính và tham gia cấp cứu một số bệnh nhân nặng. Trong quá trình làm việc, bệnh nhân 116 được cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân. Sau giờ làm việc, bệnh nhân 116 nghỉ và sinh hoạt ở khu vực cách ly dành cho nhân viên y tế trong bệnh viện.

Ngày 19/3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau rát họng và ngày 20/3 thì xuất hiện thêm triệu chứng ho, đau mỏi cơ, sốt. Ngày 21/3, bệnh nhân tự cách ly tại khu vực đệm của Khoa Cấp cứu, được xét nghiệm cho kết quả xét nghiệm tại bệnh viện dương tính với virus SARS-CoV-2 và gửi mẫu bệnh phẩm sang viện Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư.

Các nhân viên y tế cùng làm việc với bệnh nhân 116 đã được đưa vào diện giám sát. Xét nghiệm lần đầu ngày 21/3 tất cả các nhân viên này âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được cách ly và điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Cô gái Anh mô tả triệu chứng COVID-19 như thể có "thủy tinh trong cổ họng, phổi"

Thứ 3, 07/04/2020 | 15:00
Langston nói rằng cô lo sợ bản thân sẽ không thể vượt qua được căn bệnh và không thể chứng kiến con gái mình lớn lên, vì vậy người phụ nữ này kêu gọi người Anh hãy nghiêm túc trong việc phòng ngừa COVID-19.

Thủ đoạn của những băng cướp táo tợn thời dịch bệnh Covid-19

Thứ 3, 07/04/2020 | 15:00
Từ sau Tết nguyên đán, dịch viêm phổi cấp xuất hiện trên thế giới và Việt Nam cũng có ca nhiễm bệnh phải cách ly, một số đối tượng trộm cắp cướp tài sản lợi dụng thời điểm để tác quái. Lực lượng công an đã tập trung truy xét và triệt phá nhiều băng nhóm.

2 ca nhiễm Covid-19 thứ 30 và 31 điều trị ở Huế xuất viện

Thứ 3, 07/04/2020 | 13:14
Sau một thời gian được các y bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tích cực điều trị, hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30 và 31 đã bình phục hẳn, sức khỏe ổn định.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.