Bộ Công an làm rõ kết quả giám định vé số giả

Bộ Công an làm rõ kết quả giám định vé số giả

Chủ nhật, 13/10/2013 | 15:15
0
Sau khi có Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Viện KHHS) – Bộ Công an về đoạn phim ghi hình hiện trường tại Đại lý vé số Triều Phát, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang có văn bản yêu cầu Viện KHHS làm rõ thêm vài chi tiết trong bản Kết luận giám định này.

Trao đổi với phóng viênmới đây, ông Trương Thái Hiền, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang và hiện là Đại biểu Quốc Hội tỉnh Kiên Giang cho biết, sau khi có Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Viện KHHS) – Bộ Công an về đoạn phim ghi hình hiện trường tại Đại lý vé số Triều Phát, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang có văn bản yêu cầu Viện KHHS làm rõ thêm vài chi tiết trong bản Kết luận giám định này. Và các cơ quan này chưa khởi tố điều tra vụ án theo đề nghị của Tòa án nhân dân TP. Rạch Giá vào tháng 8 vừa qua.

Ông Hiền cũng cho biết thêm, tuy đến nay chưa có trả lời phản hồi của Viện KHHS, nhưng Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành công tác nghiệp vụ “tiền tố tụng” trước khi có Quyết định Khởi tố điều tra vụ án liên quan đến tờ vé số giả trúng 1,5 tỷ đồng.

Tiêu dùng & Dư luận - Bộ Công an làm rõ kết quả giám định vé số giảThật - giả quanh tấm vé số trúng 1,5 tỷ đồng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang làm rõ

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tuyết (bên nguyên đơn) vừa có đơn “kêu cứu” gửi đến lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về việc các cơ quan chức năng giằng co chưa giải quyết vụ vé số giả trúng 1,5 tỷ đồng đã kéo dài trên hai năm qua, làm cho gia đình bà đã nghèo càng thêm túng quẫn.

Theo đơn của bà Tuyết cho biết, từ khi gia đình bà trúng “hụt” giải đặc biệt trị giá 1,5 tỷ đồng do nghi ngờ phía Đại lý vé số Triều Phát đánh tráo đã kéo dài trên 2 năm qua, con trai tật nguyền của bà là Nguyễn Thành Được không còn đi bán vé số dạo nữa.

Bà Tuyết cũng không còn tinh thần để đi làm thuê để kiếm sống như trước nữa.

Từ đó đến nay, bà Tuyết đi vay nóng và mượn tiền bà con chòm xóm tốt bụng để lo cái ăn và đi khiếu kiện liên tục nhiều nơi, nhưng vẫn chưa có kết quả.

“Đứa con gái lớn theo chồng ở xa và nghèo khổ, hiện chỉ còn lại mẹ và đứa con tàn tật không làm gì nổi vì mất ăn mất ngũ. Hiện nợ nần đã lên đến hàng trăm triệu đồng, không còn cách nào trả nổi nếu công lý không lấy lại được tờ vé số trúng 1,5 tỷ đồng mà “ông trời” đã thương tình trao cho hai mẹ con nghèo chúng tôi… ”, bà Tuyết nức nở than khóc.

Bà Tuyết kể lại, từ khi có Kết luận của Công an TP Rạch Giá, Viện Kiểm sát nhân dân TP Rạch Giá và tỉnh Kiên Giang bác đơn khởi kiện của bà Tuyết, bà mất hơn một năm để đi “gõ cửa” các cơ quan công quyền và cách đây hơn 1 năm mới được Tòa án nhân dân TP Rạch Giá thụ lý vụ án tranh chấp dân sự liên quan đến tờ vé số giả trúng 1,5 tỷ đồng và được đóng án phí.

“Thế nhưng, cũng giống như các cơ quan chức năng trước đây là cứ hẹn tháng này, tháng tới, rồi tháng tới nữa… mà không biết chắc đến khi nào mới giải quyết. Vì thế suốt hơn hai năm qua, mẹ con tôi hàng tháng có mặt ở các cơ quan công quyền trên 15 ngày. Vụ việc cứ kéo dài làm cho mẹ con tôi mỏi mòn chờ đợi và hết tiền hết bạc…”, bà Tuyết bức xúc nói.

Gia đình bà Tuyết và dư luận tiếp tục chờ đợi sự vào cuộc của các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang để sớm đưa ra xét xử và làm sáng tỏa “kỳ án” đã gây dư luận bức xúc kéo dài nhiều năm qua ở địa phương.

Theo Báo Đầu tư

Trúng vé số, người ở đợ bỗng thành tỉ phú

Thứ 4, 11/09/2013 | 16:25
Khi nhìn vào bảng thông báo kết quả sổ xố, cầm tờ vé số trên tay, anh Bạch không tin vào mắt mình. Anh đã sở hữu số tiền khổng lồ 1,5 tỉ đồng nhờ tấm vé số.

Thủ đoạn 'lừa đảo' đổi vé số giả lấy tiền thật

Thứ 6, 09/08/2013 | 14:18
Với thủ đoạn lừa đảo vô cùng đơn giản, các đối tượng đưa các tờ vé số trúng giải thưởng 1 triệu đồng/tờ cho những người bán vé số dạo để đổi thưởng với mức chia hoa hồng cao. Ham tiền lời, nhiều người bán vé số dạo nhanh tay lấy tiền để đổi. Tuy nhiên, khi đem những tờ vé số này đến đại lý thì mới biết là vé số giả.

Lật tẩy mánh khoé làm giả vé số kiếm hàng tỷ đồng

Thứ 4, 10/07/2013 | 15:24
Trong quá trình đổi vé số trúng thưởng, một chủ đại lý vé số cấp 1 tại TP.HCM phát hiện đối tượng làm giả hàng loạt vé số giả để "chiếm đoạt" tài sản.

Chuyện tình nhà vô địch cử tạ ngồi xe lăn bán vé số

Thứ 3, 11/06/2013 | 15:47
Mặc dù bị khuyết tật ở chân, nhưng chị vẫn vươn lên sống có ý nghĩa bằng chính nghị lực của mình. Sự chắp cánh của tình yêu đôi lứa đã giúp chị trở thành nhà vô địch thể thao môn cử tạ.

'Chiêu độc' bán 500 tờ vé số mỗi ngày ở Sài Gòn

Thứ 2, 06/05/2013 | 21:05
Vào các buổi chiều, tại ngã tư CMT8 - Điện Biên Phủ (Q.3, TP.HCM) người đi đường thường xuyên thấy một phụ nữ hơn 40 tuổi cầm xấp vé số chạy đi chạy lại, khóc lóc để “câu” lòng thương hại.

Chàng tỷ phú bán vé số dạo ngày kiếm trăm nghìn đồng

Thứ 4, 17/04/2013 | 09:27
Giữ lại tờ vé số bị ế, Hứa Hoàng Hôn trúng thưởng 1 tỷ đồng. Sau khi có bạc tỷ, chàng trai này chỉ xin mẹ mua một chiếc điện thoại "cùi bắp" và tiếp tục bán vé số.

Trúng vé số, người ở đợ bỗng thành tỉ phú

Thứ 4, 11/09/2013 | 16:25
Khi nhìn vào bảng thông báo kết quả sổ xố, cầm tờ vé số trên tay, anh Bạch không tin vào mắt mình. Anh đã sở hữu số tiền khổng lồ 1,5 tỉ đồng nhờ tấm vé số.

Thủ đoạn 'lừa đảo' đổi vé số giả lấy tiền thật

Thứ 6, 09/08/2013 | 14:18
Với thủ đoạn lừa đảo vô cùng đơn giản, các đối tượng đưa các tờ vé số trúng giải thưởng 1 triệu đồng/tờ cho những người bán vé số dạo để đổi thưởng với mức chia hoa hồng cao. Ham tiền lời, nhiều người bán vé số dạo nhanh tay lấy tiền để đổi. Tuy nhiên, khi đem những tờ vé số này đến đại lý thì mới biết là vé số giả.

Lật tẩy mánh khoé làm giả vé số kiếm hàng tỷ đồng

Thứ 4, 10/07/2013 | 15:24
Trong quá trình đổi vé số trúng thưởng, một chủ đại lý vé số cấp 1 tại TP.HCM phát hiện đối tượng làm giả hàng loạt vé số giả để "chiếm đoạt" tài sản.

Chuyện tình nhà vô địch cử tạ ngồi xe lăn bán vé số

Thứ 3, 11/06/2013 | 15:47
Mặc dù bị khuyết tật ở chân, nhưng chị vẫn vươn lên sống có ý nghĩa bằng chính nghị lực của mình. Sự chắp cánh của tình yêu đôi lứa đã giúp chị trở thành nhà vô địch thể thao môn cử tạ.

'Chiêu độc' bán 500 tờ vé số mỗi ngày ở Sài Gòn

Thứ 2, 06/05/2013 | 21:05
Vào các buổi chiều, tại ngã tư CMT8 - Điện Biên Phủ (Q.3, TP.HCM) người đi đường thường xuyên thấy một phụ nữ hơn 40 tuổi cầm xấp vé số chạy đi chạy lại, khóc lóc để “câu” lòng thương hại.

Chàng tỷ phú bán vé số dạo ngày kiếm trăm nghìn đồng

Thứ 4, 17/04/2013 | 09:27
Giữ lại tờ vé số bị ế, Hứa Hoàng Hôn trúng thưởng 1 tỷ đồng. Sau khi có bạc tỷ, chàng trai này chỉ xin mẹ mua một chiếc điện thoại "cùi bắp" và tiếp tục bán vé số.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá vàng 17/4: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:58
Giá vàng thế giới tăng 10 USD/ounce, lên 2.384 USD/ounce, có thời điểm lên 2.398 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng nhẹ lên 83,8 triệu đồng/lượng.