Bộ Công an sẽ bắt bằng được Bùi Quang Huy, TGĐ Nhật Cường Mobile

Bộ Công an sẽ bắt bằng được Bùi Quang Huy, TGĐ Nhật Cường Mobile

Thứ 6, 26/06/2020 | 06:00
0
"Hiện nay chúng tôi đang áp dụng tất cả các biện pháp tiến hành truy bắt bằng được Bùi Quang Huy về xử lý trước pháp luật", Trung tướng Lương Tam Quang khẳng định.

Chiều muộn 25/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Theo Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm, gần 20 vụ phạm pháp hình sự bị khám phá điều tra, hơn 45.000 người bị bắt. Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra; triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm (điển hình là băng nhóm Đường Dương tại Thái Bình; Loan "cá" tại Đồng Nai…).

Hồ sơ điều tra - Bộ Công an sẽ bắt bằng được Bùi Quang Huy, TGĐ Nhật Cường Mobile

Trung tướng Lương Tam Quang

Bộ Công an đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự được nâng cao. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Trả lời về tiến độ điều tra vụ án Nhật Cường, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết Bộ Công an đang chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ khác truy bắt Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường. Bộ Công an đã nhiều lần kêu gọi Bùi Quang Huy đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

"Hiện nay chúng tôi đang áp dụng tất cả các biện pháp tiến hành truy bắt bằng được Bùi Quang Huy về xử lý trước pháp luật", báo Tuổi trẻ dẫn lời Trung tướng Lương Tam Quang.

Hồ sơ điều tra - Bộ Công an sẽ bắt bằng được Bùi Quang Huy, TGĐ Nhật Cường Mobile (Hình 2).

Bộ Công an sẽ bằng mọi cách bắt bằng được Bùi Quang Huy

Trước đó, bên hành lang Quốc hội chiều 26/5, chia sẻ với Zing, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng khẳng định cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và bằng mọi biện pháp sẽ bắt được Bùi Quang Huy.

"Bằng mọi biện pháp, cách gì có thể làm được thì đều làm để bắt được", Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Liên quan đến một số nội dung khác của vụ án, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành mở rộng, thu thập các tài liệu, nếu có căn cứ thì sẽ xử lý. 

"Đây là vụ án rất nghiêm trọng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng nếu có căn cứ xác định có vi phạm pháp luật thì sẽ khởi tố vụ án hoặc khởi tố bổ sung", ông Quang cho biết.

Như Người Đưa Tin Pháp Luật đã đưa tin, tháng 5/2019, Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cùng 8 bị can khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này.

Tổng giám đốc Nhật Cường bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam, truy nã hơn 10 bị can, trong đó có 4 người thuộc Sở KH-ĐT.

Trong đó, ngày 28/12/2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên GĐ Sở KH-ĐT Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở này.

Cả hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó GĐ Sở KH-ĐT Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT và Lê Duy Tuấn, GĐ kinh doanh công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh.

Gần đây nhất, ngày 22/1/2020, Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can và ra lệnh truy nã 1 bị can khác là nhân viên công ty Nhật Cường.

Minh Lan (Tổng hợp)

Thông tin về vụ Nhật Cường Mobile, địa ốc Alibaba, Vn Pharma từ Bộ Công an

Thứ 5, 14/05/2020 | 10:31
Theo Bộ công an, những vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm như Nhật Cường Mobile, đại gia Trịnh Sướng làm giả xăng dầu, địa ốc Alibaba... trong thời gian qua đã được thông tin cụ thể trên cổng thông tin điện tử của Bộ.

Ông chủ Bùi Quang Huy trốn nã, phần mềm Nhật Cường vẫn chạy tốt?

Thứ 7, 30/11/2019 | 16:38
Đại diện HĐND TP. Hà Nội cho biết, các phần mềm, dịch vụ do Nhật Cường cung cấp về các lĩnh vực y tế, giáo dục hiện vẫn đang sử dụng tốt.

Vụ Nhật Cường: Khởi tố bắt tạm giam hàng loạt cán bộ sở KH&ĐT Hà Nội

Thứ 6, 29/11/2019 | 12:35
Liên quan đến vi phạm của Nhật Cường, ngày 29/11, bộ Công an đang tiến hành khám xét một loạt nhà ở của các cán bộ sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội. Cùng với khởi tố bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội Rửa tiền

Thứ 4, 10/07/2019 | 18:24
Cơ quan CSĐT bộ Công an xác định, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội Buôn lậu đưa vào công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm rửa tiền.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.