Bố của người đàn ông bị tố lừa tình 7 phụ nữ xin khắc phục hậu quả?

Bố của người đàn ông bị tố lừa tình 7 phụ nữ xin khắc phục hậu quả?

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 5, 22/10/2020 | 07:52
1
Một nạn nhân trong vụ 7 phụ nữ tố bị lừa tình – tiền cho biết, vừa nói chuyện với bố của người bị tố cáo. Ông này xin khắc phục 1 phần hậu quả.

Gia đình xin khắc phục 1 phần 

Liên quan đến vụ người đàn ông tên T.A.S. (SN 1979, quê Thanh Hoá, thường trú tại Hà Nội) bị tố lợi dụng tình cảm để lừa tiền của 7 người phụ nữ, mới đây 1 nạn nhân cho biết, chị vừa có cuộc nói chuyện với người xưng là bố của S..

Theo đó, người đàn ông tên T.V.T (SN 1948, trú tại Thanh Hóa), tự nhận là bố đẻ của anh T.A.S. đã liên hệ với chị Ng.Th.H. (1 trong 7 phụ nữ tố cáo) với mong muốn thay anh S. khắc phục một phần hậu quả.

Ông T. kể, S. là con út của gia đình đã trải qua 2 đời vợ. Thời gian vừa qua, S. đi làm thuê cho 1 công ty trong lĩnh vực điện lạnh. Cách đây khoảng 3 tháng, S. về quê và báo với gia đình đi công tác xa.

Hồ sơ điều tra - Bố của người đàn ông bị tố lừa tình 7 phụ nữ xin khắc phục hậu quả?

2 trong số 7 nạn nhân bị tố trước đó. 

Theo chị H. trong buổi nói chuyện ông T. tỏ ra rất buồn. Ông nói, chỉ biết sự việc sau khi báo chí đăng tải. Do đó, ông bày tỏ muốn thu xếp để trả hộ một phần tiền nào đó cho các bị hại.

Trước sự chân thành của người cha già, bản thân chị H. cảm thấy gia đình có trách nhiệm. Tuy nhiên, chị không đồng ý mà mong muốn S. là người phải chịu trách nhiệm.

“Tiền bạc với chúng tôi chỉ là một phần, còn những tổn thất về tinh thần, danh dự thì thế nào. Rồi có nạn nhân đã mất đi thiên chức làm mẹ thì lấy gì để bù đắp lại”, chị H. bộc bạch.

Xuất hiện thêm nạn nhân 

Phản ánh với Người Đưa Tin Pháp Luật, mới đây 1 người phụ nữ trung tuổi (xin giấu tên ở Hà Nội) nhận mình là cũng là nạn nhân bị S. lừa với thủ đoạn tương tự 7 nạn nhân trước. Theo chị này, chị cũng sẽ có đơn gửi cơ quan công an để tố cáo anh S..

Trước đó, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội nhận được đơn trình báo của 7 người phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành, tự nhận mình là nạn nhân đã bị anh S. dụ dỗ, lừa tình và lừa số tiền lớn tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng.

Các nạn nhân cho biết họ đều quen biết anh S. qua mạng xã hội dành cho những người độc thân, lỡ dở chuyện tình cảm và đang muốn tìm một nửa đích thực của cuộc đời mình. Sau khi tiếp cận, S. dựng lên vỏ bọc là người có quan hệ xã hội rộng, quen biết nhiều nhân vật tiếng tăm.

Hồ sơ điều tra - Bố của người đàn ông bị tố lừa tình 7 phụ nữ xin khắc phục hậu quả? (Hình 2).

Cơ quan công an chưa làm việc được với người đàn ông bị tố. 

Để tạo lòng tin, S. còn hứa hẹn với các nạn nhân về việc kết hôn với họ rồi nói đang có lô hàng nhập khẩu không phép hàng chục tỷ bị kẹt ở Đà Nẵng. Để có tiền "chuộc" lô hàng, S. đã tỉ tê khiến các nạn nhân cho vay tiền. Theo nội dung đơn tố cáo, nạn nhân bị lừa với số tiền lớn nhất là 800 triệu đồng, người ít nhất là 16 triệu đồng.

Nguồn tin của phóng viên từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết, vụ anh T.A.S. (SN 1979, quê Thanh Hóa, thường trú tại huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội) bị 7 người phụ nữ tố lợi dụng chuyện tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị cơ quan công an tạm đình chỉ giải quyết. Nguyên nhân là do vụ việc trên đã hết thời hạn xác minh theo quy định.

“Thông báo truy tìm ông S. vẫn đang có hiệu lực. Sau khi làm việc được với ông S., cơ quan điều tra vẫn có thể phục hồi điều tra, giải quyết vụ việc trên”, nguồn tin cho hay.

Hiện cơ quan công an cũng chưa làm việc trực tiếp được với T.A.S. dù đã thông báo truy tìm người này từ cuối tháng 8/2020.

Mời độc giả xem lại thêm về vụ việc qua bài: Tìm đến nhà "Sở Khanh" lừa tình-tiền 7 phụ nữ, phóng viên bị chửi

Khởi tố, tạm giam kẻ sát hại vợ người mù ở Lào Cai

Thứ 4, 21/10/2020 | 14:54
Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giàng Sèo Nhà (15 tuổi). Trước đó Nhà đã sát hại người phụ nữ 3 con.

Diễn biến mới vụ trai có vợ vẫn lừa tình - tiền của 7 phụ nữ

Thứ 6, 09/10/2020 | 09:11
Hiện vụ việc trên được tạm đình chỉ giải quyết tố cáo do hết thời hạn. Tuy nhiên, thông báo truy tìm vẫn còn hiệu lực và có thể phục hồi điều tra.

Tìm đến nhà "Sở Khanh" lừa tình-tiền 7 phụ nữ, phóng viên bị chửi?

Thứ 5, 08/10/2020 | 19:19
Phóng viên tìm đến người đàn ông bị tố lừa tình-tiền của 7 phụ nữ thì người này vắng nhà. Liên hệ qua điện thoại người này nghe máy đã chửi phóng viên rồi tắt máy.

Mỗi ngày một vụ án: 7 phụ nữ cùng đệ đơn tố cáo người tình lừa tiền tỷ

Thứ 4, 07/10/2020 | 21:15
Tiếp gót tiến sĩ lừa tình nổi tiếng Bạc Liêu cách đây đôi năm, Tống Anh S. cũng đưa tên mình lọt danh sách bị công an truy tìm về cùng hành vi.
Cùng tác giả

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Trình Thủ tướng quyết định nghỉ lễ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:40
Sáng 11/4, Bộ LĐTB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục vào dịp lễ 30/4 và 1/5.

Vai trò của Chủ tịch Doãn Văn Phương đang bỏ trốn trong vụ án FLC

Thứ 4, 10/04/2024 | 11:24
Với vai trò Chủ tịch Công ty Faros, Doãn Văn Phương bị cáo buộc là người tham mưu, thường xuyên bàn bạc, thống nhất chủ trương ký các thủ tục tăng vốn điều lệ khống.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.