Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, trên cơ sở kiến nghị của UBND tỉnh Gia Lai về việc nâng cấp hồ chứa Định Bình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đồng ý cho chủ trương nâng cấp dung tích hồ chứa này thêm 150 triệu m³. Hiện hồ chứa nước Định Bình có dung tích hơn 226 triệu m³, sẽ được nâng cấp lên 376 triệu m³.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tại buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai vào ngày 8/8.
"Mục tiêu của việc nâng cấp hồ chứa nước Định Bình lên thêm 150 triệu m³ là để thực hiện nhiệm vụ cắt lũ cho vùng hạ du. Và đây là một trong những hồ chứa đầu tiên ở miền Trung được đầu tư nâng cấp để làm nhiệm vụ chính là cắt lũ cho vùng hạ du. Cùng với đó, phải đảm bảo cho nhu cầu tưới tiêu và sinh hoạt", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho hay.
Theo thứ trưởng, khu vực miền Trung thường có nước lũ lớn, đến nhanh, thường xuyên gây ngập lụt cho vùng hạ du. Hiện Bộ đã cho nghiên cứu nhằm đưa ra những tính toán phù hợp để triển khai dự án, đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 với tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.

Hồ chứa nước Định Bình là hồ chứa đầu tiên ở miền Trung được nâng cấp để làm nhiệm vụ cắt lũ.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm đầu tư cho tỉnh 4 dự án thủy lợi gồm: Dự án Nâng cấp hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Gia Lai với kinh phí khoảng 1.200 tỷ đồng; Dự án Hệ thống thủy lợi Tân An – Đập Đá (giai đoạn 2), kinh phí khoảng 800 tỷ đồng; Kè chống sạt lở bờ sông Ia Sol, kinh phí khoảng 350 tỷ đồng và Kè chống sạt lở bờ sông Ba khu vực xã Chư Rcăm, dài khoảng 2km, kinh phí khoảng 200 tỷ đồng.
Trước đó, như Người Đưa Tin đã thông tin, UBND tỉnh Gia Lai đã có đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét đầu tư dự án nâng cấp hồ chứa nước Định Bình. Theo UBND tỉnh Gia Lai, hồ chứa nước Định Bình khởi công từ tháng 5/2003 và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2009, dung tích 226 triệu khối, phục vụ tưới cho 28.060 ha cây trồng. Sau hơn 15 năm vận hành, công trình đang suy giảm nghiêm trọng khi hiện tại hồ chỉ có thể tưới được 25.861 ha, giảm 2.199 ha so với thiết kế ban đầu, đặc biệt khu tưới Văn Phong giảm 870 ha và khu tưới Tân An - Đập Đá, Hà Thanh giảm tới 1.329 ha so với khả năng thiết kế.
Từ thực trạng này, UBND tỉnh Gia Lai cho rằng việc nâng cấp tăng dung tích cho hồ chứa nước Định Bình không những có thể vừa tận dụng lượng nước thừa chưa được sử dụng để cấp nguồn đảm bảo cho các nhu cầu cấp thiết về tưới, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp vừa tăng dung tích để tham gia cắt phần lớn lũ, giảm thiệt hại rất lớn cho hạ du, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, trong khi đầu tư thấp hơn nhiều so với việc xây dựng các hồ chứa mới hiện nay.