Bộ Quốc phòng Nga: 62 máy bay của Ukraine bị phá huỷ

Bộ Quốc phòng Nga: 62 máy bay của Ukraine bị phá huỷ

Thứ 5, 03/03/2022 | 16:45
0
Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, 62 máy bay của Ukraine đã bị phá huỷ, trong đó có 49 máy bay mặt đất và 13 chiếc khác trên bầu trời.

Ngày 3/3, TASS thông tin, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã tấn công 1.612 mục tiêu kể từ khi bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

“Có tới 1.612 mục tiêu đã bị đánh trúng kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Trong đó, có 62 sở chỉ huy và trung tâm thông tin liên lạc, 30 hệ thống tên lửa S-300, Buk M-1 và Osa cùng 52 trạm radar”, tướng Igor Konashenkov cho biết.

Ông Konashenkov cũng tiết lộ thêm, 49 máy bay trên mặt đất đã bị phá huỷ và 13 chiếc khác trên bầu trời. Có tổng cộng 606 xe tăng và các phương tiện chiến đầu bọc thép, 67 bệ phóng rocket, 227 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 405 xe cơ giới quân sự và 53 máy bay không người lái cũng đã bị phá huỷ.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm vào miền Đông Ukraine, với lý do đáp lại yêu cầu giúp đỡ từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), hai nước tự xưng của lực lượng ly khai tại đây.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine. Mục tiêu của chiến dịch là “phi quân sự hoá” nước này.

Thế giới - Bộ Quốc phòng Nga: 62 máy bay của Ukraine bị phá huỷ

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm vào miền Đông Ukraine. (Ảnh.RIA)

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng đã báo cáo, lực lượng vũ trang Nga không thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine. Bộ này nhấn mạnh rằng cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bị phá hủy bởi vũ khí chính xác và không có mối đe dọa nào đối với dân thường.

Hãng thông tấn TASS cũng thông tin, ngày 3/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các binh sĩ nước này đã chuyển hơn 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine.

“Quân đội Nga đã chuyển một chuyển hàng nhân đạo từ vùng Belgorod đến khu vực định cư của người Ukraine ở Kharkiv. Đây là khu vực gần biên giới Nga – Ukraine. Hàng viện trợ nhân đạo hơn 30 tấn đã được chuyển đến Volchansk và Cossack Lopan theo yêu cầu của người dân địa phương”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Thế giới - Bộ Quốc phòng Nga: 62 máy bay của Ukraine bị phá huỷ (Hình 2).

Quân đội Nga đã chuyển 30 tấn hàng viện trợ cho người dân Ukraine ở khu vực Kharkiv. (Ảnh.TASS)

Theo Bộ này, hàng hoá viện trợ gồm: Ngũ cốc, thịt và cá đóng hộp, bánh kẹo và các sản phẩm bánh, kẹo cùng nước uống đóng chai.

Lực lượng an ninh của đoàn xe do quân đội Nga đảm nhận. Những chuyến hàng nhân đạo đã được trao tận tay người dân các khu vực định cư gần biên giới gồm phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi.

Donbass là khu vực ở phía đông Ukraine, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Khu vực này trở thành điểm nóng giao tranh từ năm 2014 sau khi người dân ở đây đòi tăng quyền tự trị bất thành và tổ chức phong trào phản kháng vũ trang.

Các lực lượng ly khai trong hai vùng này đã tự thành lập hai thiết chế chính trị tách biệt khỏi Kiev, có tên gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR).

Ngày 22/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công nhận độc lập đối với Donbass. Sáng 24/2, ông tuyên bố mở “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

HOÀ AN (Theo TASS. Ảnh. Getty Images)

Đàm phán Nga-Ukraine vòng 2 sẽ diễn ra ở địa điểm khác

Thứ 5, 03/03/2022 | 13:38
Phái đoàn Nga sẵn sàng đàm phán với phía Ukraine bao lâu cũng được, miễn là 2 bên có thể đạt được một thỏa thuận.

Nga lần đầu công bố con số thương vong ở Ukraine

Thứ 5, 03/03/2022 | 10:07
Ngoài ra, 3 hành lang nhân đạo đã được mở tại 3 thành phố đang đối mặt với những trận chiến ác liệt nhất, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Nga sắp bàn giao nốt “Rồng lửa” S-400 theo hợp đồng 5,5 tỷ USD

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:15
Tiến độ Nga bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.