Bộ Thông tin và Truyền thông: Tập huấn kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền về pháp luật

Bộ Thông tin và Truyền thông: Tập huấn kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền về pháp luật

Thứ 4, 30/09/2020 | 14:27
0
Sáng 30/9, tại Hà Nội, bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài cho phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên và cán bộ văn hóa thông tin cấp huyện của các tỉnh có đường biên giới với Lào.

Tại hội nghị tập huấn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên… được tiếp thu 2 chuyên đề liên quan đến tình hình biên giới Việt- Lào và một số kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền, phản ánh.

 Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ phóng biên, biên tập viên, báo cáo viên, cán bộ văn hóa thông tin cấp huyện… được trau dồi thêm các kỹ năng đưa thông tin, khai thác thông tin… góp phần nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Pháp luật - Bộ Thông tin và Truyền thông: Tập huấn kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền về pháp luật

 Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng cho hay: Tuyến biên giới Việt Nam- Lào, có đường biên giới dài 2.337,459km, vị trí đầu tiên là giao điểm với đường biên giới Việt Nam- Trung Quốc- Lào tại xã A Pa Chải (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), điểm kết thúc là giao điểm đường biên giới Việt Nam- Lào- Campuchia tại xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), đi qua 10 tỉnh biên giới Việt Nam. Khu vực biên giới gồm 156 xã, thị trấn/36 huyện/10 tỉnh, với dân số khoảng 155 nghìn hộ/658 nghìn khẩu, với 37 thành phần dân tộc, 77,1% là dân tộc thiểu số.

Những năm qua, khu vực biên giới Việt Nam- Lào được Đảng, Nhà nước và các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển về nhiều mặt, đời sống kinh tế- xã hội được nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở từng bước được củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả quả lãnh đạo, chỉ đạo.

Tuy nhiên, do điều kiện địa lý và lịch sử, khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ; địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, chủ yếu là đồng bào các dân tộc ít người, trình độ nhận thức pháp luật và chấp hành pháp luật của người dân khu vực biên giới còn hạn chế.

Theo đó, khu vực biên giới là địa bàn mà nhiều đối tượng tập trung lôi kéo, mua chuộc, kích động, phá hoạt, nhất là các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo; Hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán người, buôn lậu diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và manh động; tình hình di, dịch dân cư tự do của người Mông sang Lào, vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh trái phép vẫn còn xảy ra chưa được ngăn chặn hiệu quả…

Trước thực trạng trên, Đại tá Văn Ngọc Quế nhấn mạnh, báo chí là cầu nối trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, đặc biệt khu vực biên giới. Từ đó, nâng cao nhận thức cho nhân dân, làm giảm các vụ việc vi phạm pháp luật; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh biên giới ngày càng vững chắc.

Cũng tại hội nghị, TS. Nguyễn Quang Hòa, viện Báo chí, học viện Báo chí và tuyên truyền đã chia sẻ những kinh nghiệm để phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên… khi viết tin bài, khai thác thông tin làm sao đảm bảo tính chính xác, thiết thực, phản ánh sự thật không thêm bớt hay tô vẽ, gắn gọn, dễ hiểu…

Bên cạnh việc truyền đạt kỹ năng viết báo, TS.Nguyễn Quang Hòa nhấn mạnh người làm báo phải đặt đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu. Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp là cách để giữ vững uy tín của người làm báo và cơ quan báo chí, vun đắp niềm tin ở công chúng.

H.Lan

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật với sáng kiến mới

Thứ 5, 30/11/2017 | 18:17
Ngày 30/11, tại nhà khách T-78, cụm thi đua số 4 của Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017.

Hội Luật gia Việt Nam: Tập trung tuyên truyền và xây dựng pháp luật

Thứ 6, 31/03/2017 | 17:39
Ngày 31/3 tại tỉnh Khánh Hòa, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ mười, khóa XII, nhiệm kỳ 2014-2019.
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.