Bộ TN-MT phê duyệt đánh giá tác động môi trường dự án hồ chứa nước Ka Pét
Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 28/11/2024 09:54
0
Mục tiêu của dự án là cấp nước tưới cho đất sản xuất nông nghiệp của huyện Hàm Thuận Nam; cấp nước thô cho khu công nghiệp Hàm Kiệm; tạo nguồn nước thô để cấp cho sinh hoạt của người dân khu vực huyện Hàm Thuận Nam và Tp.Phan Thiết.
Sáng 28/11, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận cho biết, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (TN-MT) Lê Công Thành đã ký quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận).
Theo đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận (chủ dự án) có trách nhiệm thực hiện các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường khi triển khai dự án tại 2 xã Mỹ Thạnh và xã Hàm Cần (huyện Hàm Thuận Nam).
Khu vực vùng dự án.
Dự án tạo nguồn cấp nước tưới cho nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp, du lịch - dịch vụ và điều tiết nước cho vùng hạ du cho các xã thuộc huyện Hàm Thuận Nam và Tp.Phan Thiết.
Trong giai đoạn vận hành, việc tích nước hồ tác động đến cảnh quan khu vực, chất lượng nước hồ, phát thải khí CH4, CO2 trong năm đầu tích nước; thay đổi chế độ thủy văn, dòng chảy, bồi lắng hồ chứa, hệ sinh thái thủy sinh; phát sinh nước thải, chất thải rắn sinh hoạt từ công nhân vận hành; phát sinh chất thải nguy hại từ bảo dưỡng công trình thủy nông; các sự cố liên quan đến đập, cống lấy nước, đường ống, kênh mương.
Thiết kế của dự án hồ chứa nước Ka Pét.
Căn cứ tình hình triển khai thực hiện, tiến độ chuẩn bị đầu tư của dự án, UBND tỉnh Bình Thuận dự kiến triển khai thi công dự án này từ đầu năm 2025, kết thúc vào ngày 24/11/2027.
Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận là dự án quan trọng quốc gia. Quy mô gồm hồ điều tiết dung tích toàn bộ 51,21 triệu m3, dung tích hữu ích 47,41 triệu m3, dung tích chết 3,8 triệu m3; hệ thống kênh và các công trình phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư của dự án là 874,089 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 519,927 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 354,162 tỷ đồng. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 697,73ha theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội khóa XV.
Ngoài cung cấp nước, dự án có tác dụng phòng, chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực huyện Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận; tăng dòng chảy trong mùa khô, góp phần cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ du nhất là đoạn qua Tp.Phan Thiết, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Mục tiêu của dự án là tạo nguồn nước thô để cấp cho sinh hoạt khoảng 120.000 người dân, khu vực huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết.
Nhóm 6 bị cáo đã làm giả các giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc có hợp pháp hóa lãnh sự, giấy khám sức khỏe, bằng cử nhân, giấy xác nhận không bị xử lý hình sự để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Bằng những thủ thuật trên, 6 bị cáo đã thu lợi bất chính.
Khi du khách đang thưởng thức nước uống và ngắm cảnh tại quán cà phê Tây Hồ, hẻm Hùng Vương, phường Xuân Trường – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), thì bờ taluy bất ngờ đổ ập xuống đè lên 2 du khách.
Sau một ngày xét xử, chiều ngày 12/8, HĐXX đã tuyên án đối với các bị cáo Trần Văn Thuận, Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Thúy Diễm, Nguyễn Phước Huệ, Hoàng Văn Thảo.
Khánh Hòa đang huy động tối đa nguồn lực để hoàn tất kiểm kê, xử lý tranh chấp đất đai, xây dựng khu tái định cư. Đồng thời, triển khai kế hoạch đào tạo kỹ sư, chuyên gia vận hành lò phản ứng, hướng tới mục tiêu bàn giao mặt bằng trong năm 2025.
Gà lôi trắng (Lophura nycthemera), loài chim rừng quý hiếm của dãy Trường Sơn, đang được bảo tồn và nhân giống tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Những hình ảnh mới nhất ghi lại từ máy bẫy ảnh cho thấy vẻ đẹp kiêu sa của loài chim này.
Tp.HCM đang lên kế hoạch phát triển trạm sạc xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời theo lộ trình ngắn, trung và dài hạn, hướng tới thúc đẩy giao thông xanh, giảm phát thải và bảo vệ môi trường đô thị.
Chuẩn bị cho những ngày lễ trọng đại của đất nước đang đến gần, hàng chục cán bộ xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) xắn tay cùng nhân dân dọn rác, vệ sinh môi trường trong sạch như một nét đẹp văn hoá.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.