Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng 5 căn nhà cho người có công tại Bến Tre

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng 5 căn nhà cho người có công tại Bến Tre

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 4, 08/07/2020 | 21:14
0
Tại cuộc làm việc tại tỉnh Bến Tre, Bộ trưởng bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trao tặng 5 căn nhà cho người có công tại địa phương này.

Ngày 8/7, Bộ trưởng bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đến làm việc tại tỉnh Bến Tre. Kiểm tra tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã động viên, nhắc nhở các học viên chấp hành nội quy, cố gắng lao động, rèn luyện tốt để sớm trở về với gia đình.

Đối với phòng, chống và cai nghiện ma túy, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị ngành công an cần thống kê số liệu, đánh giá lại để có hướng xử lý tốt. Tỷ lệ người nghiện ma túy luôn biến động và không nên chủ quan.

Thiếu tướng Đỗ Đức Bình - Phó Cục trưởng cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (bộ Công an) cho biết, theo báo cáo của Bến Tre cho thấy, độ tuổi người nghiện ma túy tại Bến Tre trẻ hóa nên địa phương cần đặc biệt quan tâm.

Tin nhanh - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng 5 căn nhà cho người có công tại Bến Tre

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (thứ hai từ trái sang) cùng đoàn công tác kiểm tra tại cơ sở cai nghiện tỉnh Bến Tre.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác bộ Lao động Thương binh và Xã hội có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre.

Tại buổi làm việc, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, công tác chi trả hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Tin nhanh - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng 5 căn nhà cho người có công tại Bến Tre (Hình 2).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung động viên các học viên cố gắng lao động, rèn luyện tốt để sớm trở về với gia đình.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao Bến Tre làm tốt công tác xã hội, gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ. Bến Tre có nhiều điểm sáng, điển hình chính sách người có công cơ bản thực hiện tốt. Công tác giảm nghèo của tỉnh thực hiện tốt với nhiều mô hình giảm nghèo điển hình, hiệu quả cần phải nhân rộng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng lưu ý, về công tác người có công, rà soát lại toàn bộ những hồ sơ tồn đọng. Bộ giao cho cục Người có công từ nay đến 27/7 phải giải quyết dứt điểm và báo báo về Bộ trước ngày 20/7.

Dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng 5 căn nhà ở cho người có công với cách mạng tại tỉnh Bến Tre (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng).

Ngoài ra, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung còn tặng 250 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngoài ra, ông Dung cũng lưu ý, Bến Tre cần quan tâm đến đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đa ngành, đa nghề.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đến thăm, tặng qua cho 2 gia đình người có công tại TP.Bến Tre.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Chuyển thẳng lương cho vợ kiểm soát càng tốt”

Thứ 3, 17/12/2019 | 06:00
Theo Bộ Luật Lao động 2019, lương của chồng sẽ được chuyển thẳng tài khoản vợ, nếu như người chồng thực hiện ủy quyền cho vợ. Bộ trưởng bộ Lao động Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, việc lương của chồng chuyển thẳng vào tài khoản của vợ là hoàn toàn hợp pháp nếu có sự thỏa thuận.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung xin được tiếp thu ý kiến của các ĐBQH

Thứ 6, 07/06/2019 | 15:28
Bộ trưởng bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung tham gia giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội xoay quanh việc gia nhập Công ước số 98.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Không thể tự nhiên thay đổi giờ làm”

Thứ 4, 01/11/2017 | 16:52
Trao đổi với báo chí bên hành lang QH chiều 1/11, Bộ trưởng bộ LĐ,TB & XH Đào Ngọc Dung khẳng định “Về giờ lao động trong ngày, chúng ta phải đánh giá tác động cụ thể chứ không thể tự nhiên nghĩ ra nên thay đổi thế này, thế kia”.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.