Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong thầy cô mọi miền sẵn sàng tâm thế cho quá trình đổi mới

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong thầy cô mọi miền sẵn sàng tâm thế cho quá trình đổi mới

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 4, 20/11/2019 | 06:00
0
Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gửi thư chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác trong ngành giáo dục.

Cụ thể, Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã gửi những lời thăm hỏi, động viên đến những cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục qua thư chúc mừng dưới đây:

Kính gửi: Các cô giáo, thầy giáo, cán bộ và nhân viên ngành Giáo dục!

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi thân ái gửi tới các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý, nhân viên đã và đang công tác trong ngành Giáo dục lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm học 2018 - 2019, giáo dục nước nhà tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng có tính chất bản lề trên chặng đường đổi mới căn bản, toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 29 của Đảng. Chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhọn đều được nâng lên. Giáo dục đại học tiếp tục quá trình chuyển đổi tích cực theo hướng tự chủ, nâng cao chất lượng. Cuối năm 2018, chương trình giáo dục phổ thông mới chính thức được ban hành, ngành Giáo dục bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị các điều kiện triển khai đối với lớp 1 từ năm học 2020 - 2021, trong đó có việc chuẩn bị sách giáo khoa mới.

Giáo dục - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong thầy cô mọi miền sẵn sàng tâm thế cho quá trình đổi mới

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao những kết quả quan trọng đạt được, có tính chất bản lề trên chặng đường đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục nước nhà.

Để triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông mới, nhân tố mang tính quyết định chính là đội ngũ giáo viên. Nhìn lại năm 2019, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ dạy tốt, quản lý tốt mà còn bắt nhịp với đổi mới tốt. Tôi đã có dịp đi thăm và trò chuyện với các thầy cô giáo ở nhiều vùng miền khác nhau trên cả nước, dù ở nơi thuận lợi hay vùng khó khăn thì điểm chung là các thầy cô đều sẵn sàng tâm thế cho quá trình đổi mới. Tôi mong rằng, tâm thế này cùng với quá trình được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng sẽ giúp các thầy cô tự tin triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà trước mắt còn nhiều thách thức, đòi hỏi toàn ngành phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Dẫu còn không ít khó khăn, áp lực đối với nghề giáo trong giai đoạn hiện nay nhưng tôi tin tưởng rằng, mỗi thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục sẽ giữ mãi nhiệt huyết, đam mê với nghề, vì sự nghiệp “trồng người” cao cả cho đất nước.

Chúc các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong toàn ngành luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân mến!

Giáo dục - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong thầy cô mọi miền sẵn sàng tâm thế cho quá trình đổi mới (Hình 2).

Những lời chúc tốt đẹp nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 được gửi tới các thầy cô, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục.

Cũng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 19/11, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đến thăm và chúc sức khỏe các cựu giáo chức có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà: đến thăm GS. Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng bộ GD&ĐT; đến chúc mừng GS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, hiện là Chủ tịch hội Khuyến học Việt Nam và các thầy cô giáo công tác tại cơ quan trung ương hội.

Đồng thời, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ trưởng bộ GD&ĐT cũng đến thăm, chúc mừng và tri ân nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, người đã đề xuất có ngày Nhà giáo Việt Nam khi còn đương nhiệm. Khi còn làm Bộ trưởng bộ GD&ĐT, bà đã có đề xuất này. Vào ngày 28/9/1982, hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20/11 hàng năm là ngày lễ mang tên ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hòa chung với không khí hân hoan của ngày Hiến chương nhà giáo, ngày 19/11, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức buổi gặp mặt đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã biểu dương những đóng góp tích cực của ngành giáo dục trong những năm qua, đặc biệt là năm 2019.

"Rưng rưng” những lời chúc chân thành gửi cô giáo ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ 2, 18/11/2019 | 07:36
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngoài những bó hoa tươi thắm, bạn hãy dành những lời chúc hay và ý nghĩa nhất tới thầy cô.

[E] Thanh xuân theo đuổi “tình yêu hoàn mỹ” của giáo sư trẻ nhất 2019

Thứ 2, 18/11/2019 | 06:30
Vốn yêu thích Toán từ nhỏ, nhưng vào nhầm phòng thi nên vô tình trở thành cậu học trò chuyên Văn. Nhưng có lẽ tình yêu dành cho Toán quá lớn, cậu học trò ngày nào quyết định “nối lại duyên xưa” và theo đuổi đam mê bằng cả trái tim và sự chân thành.

“Bỏ túi” 9 lời chúc ngắn gọn, tình cảm gửi thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ 7, 16/11/2019 | 07:00
Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để phụ huynh học sinh, các thế hệ học trò bày tỏ tình cảm với thầy cô qua những lời chúc 20/11 ý nghĩa. Nếu bạn đang bí ý tưởng và chưa tìm được ra lời chúc nào hay và phù hợp nhất, mời tham khảo 9 lời chúc ngắn gọn, tình cảm gửi thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.