Lần đầu tiên sau 1,5 năm, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu gọi điện cho người đồng cấp Nga, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Pháp. Điều này đánh dấu cuộc trò chuyện đầu tiên của hai Bộ trưởng kể từ tháng 10/2022.
Một cuộc tiếp xúc cấp cao như vậy giữa một quan chức thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng hàng đầu của một cường quốc châu Âu là điều hiếm thấy trong hơn 2 năm kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Trong cuộc trò chuyện hiếm hoi với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 3/4, ông Lecornu cho biết, Pháp sẵn sàng tăng cường trao đổi để chống lại chủ nghĩa khủng bố sau vụ xả súng đẫm máu ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga.
Hai bên cũng thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, trong đó vị quan chức Pháp tái khẳng định sự ủng hộ của Paris đối với cuộc chiến của Kiev chống lại các lực lượng Nga.
Cuộc điện đàm kéo dài một giờ giữa ông Shoigu và ông Lecornu diễn ra khi Pháp đang tăng cường chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Olympic 2024. Vụ tấn công ngày 22/3 vào phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở Nga đã làm sống lại những lo ngại về an ninh cho Thế vận hội Paris, khai mạc vào ngày 26/7.
Ông Lecornu nói với ông Shoigu rằng Pháp luôn sẵn sàng đối mặt với chủ nghĩa khủng bố và sẵn sàng tăng cường trao đổi nhằm mục đích chống lại mối đe dọa này một cách hiệu quả nhất có thể, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết trong một tuyên bố.
Ông Putin cho biết, “những kẻ Hồi giáo cực đoan” đã tiến hành vụ tấn công ở Moscow khiến ít nhất 144 người thiệt mạng, nhưng cho rằng những kẻ này có liên quan đến Ukraine.
Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, ông Lecornu nói rằng Pháp không có thông tin để thiết lập mối liên hệ giữa cuộc tấn công này và Ukraine, đồng thời kêu gọi Moscow ngừng mọi hành vi công cụ hóa sự kiện này.
Không biết kẻ nào xuống thang đây ? Cứ tưởng rằng tinh tướng mãi, hóa ra đành bẽ mặt xuống nước gọi điện lại. Bài học cho những kẻ như "thầy trò" nhà này !